Các lối xuống biển Đà Nẵng đầu tư phục vụ người dân và khách du lịch đã làm đến đâu sau 1 năm?

Từ tháng 7/2018 đến nay, chính quyền TP Đà Nẵng đã thốc đúc xây dựng được 2 lối xuống biển đưa vào khánh thành, riêng 3 lối xuống biển còn lại đang đẩy nhanh tiến độ triển khai phục vụ người dân và khách du lịch.

Gần 1 năm, Đà Nẵng làm được 2 lối xuống biển

Ngày 12/7/2018, tại Kì họp thứ 7 của HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, HĐND TP đã bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết thu hồi 40 dự án xí phần nhiều năm không triển khai để phục vụ lợi ích cộng đồng.

Trong Nghị quyết này, HĐND TP yêu cầu UBND TP việc triển khai ngay dự án mở lối xuống biển cho người dân và khách du lịch được "tiếp cận biển" tại quận Ngũ Hành Sơn.

Sau khi Nghị quyết được thông qua, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành liên quan đẩy nhanh việc triển khai mở 2 lối xuống biển tại đường Hồ Xuân Hương và khu vực giữa khách sạn Furama với quần thể du lịch Ariyana hơn 4 tỉ đồng.

Đối với lối đi xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương rộng 15 m, dài 445 m, diện tích 0,7 ha, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban quản lí dự án) triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình và bàn giao cho UBND quận Ngũ Hành Sơn và Ban Quản lí Bán đảo Sơn Trà đưa vào sử dụng vào ngày 29/3/2019.

Loi xuong bien furama

Lối đi xuống biển khu vực giữa khách sạn Furama và Ariyana đã hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 1, sẽ sớm thi công mở rộng trong thời gian tới. (Ảnh: Văn Luận).

Lối đi xuống biển khu vực giữa khách sạn Furama và Ariyana dài 330 m, rộng khoảng 40 m, diện tích khoảng 1,3 ha, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban quản lí dự án triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1.

Đối với các hạng mục bổ sung (giai đoạn 2), Sở Xây dựng đã thẩm định hồ sơ điều chỉnh báo cáo kinh tế kĩ thuật và thông báo kết quả tại Công văn ngày 13/6/2019, UBND thành phố đã phê duyệt ngày 28/6/2019 và tổ chức khởi công trong tháng 9/2019.

Trước đó, ngày 5/12/2018 khi đi thị sát thực tế việc đưa vào sử dụng dự án lối xuống biển khu vực giữa dự án khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana.

Khi đó ông Nghĩa nói: "Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng và có sự tôn trọng nhất định. Đây là lối xuống biển của TP đầu tư cho người dân, du khách mà có cảm giác như là đi "ké" của khu du lịch.

Chúng ta có quyết định thu hồi đất hẳn hoi, diện tích bao nhiêu...Chúng ta làm không đối phó, làm cho đàng hoàng".

Sau phê bình này, chính quyền TP Đà Nẵng đã điều chỉnh dự án. Cụ thể, mở rộng lối đi bộ từ 3 m lên 5 m; tổ chức khu để xe đạp và xe máy; xây dựng quảng trường biển tại cuối dự án, trong đó bố trí chỗ nghỉ chân, ghế đá hướng nhìn ra biển, cây xanh cảnh quan, đèn trang trí, hệ thống rửa chân và kết nối tuyến đường đi xe đạp và đi bộ ven biển; bổ sung, lắp đặt thiết bị tập thể dục dọc lối xuống biển.

Ngoài ra, tại khu vực lối vào dự án, sẽ đầu tư tuyến cống hộp bằng bê tông cốt thép, thay thế tuyến mương trần hiện trạng, san bằng khu vực đầu dự án giao với đường Võ Nguyên Giáp.

Chủ đầu tư các khu nghỉ dưỡng, khách sạn xin thi công 3 lối xuống biển

Theo tài liệu chúng tôi có được, hiện nay còn 3 lối xuống biển chính quyền TP Đà Nẵng đang làm việc với chủ đầu tư để nhanh chóng triển khai làm, bàn giao đưa vào phục vụ nhu cầu người dân.

Cụ thể, đối với lối xuống biển phía Nam dự án Khu du lịch và giải trí Silver Shores Hoàng Đạt rộng 7 m, dài 273 m, diện tích 0,2 ha, UBND thành phố thống nhất chủ trương giao chủ đầu tư dự án Silver Shores xây dựng lối xuống biển này. Theo quan sát chúng tôi, hiện nay đã thi công hoàn thành phần mặt đường bê tông.

Nhằm sớm bàn giao đưa vào sử dụng công trình, UBND thành phố đã giao UBND quận Ngũ Hành Sơn làm việc cụ thể với chủ đầu tư để bàn giao, đưa vào sử dụng lối xuống biển này để phục vụ người dân tại khu vực.

Loi xuong bien du an the song

Công ty CP Quảng An Đà Nẵng xin được đầu tư xây dựng công trình lối xuống biển bên cạnh dự án từ nguồn vốn đơn vị và bàn giao lại cho thành phố quản lí, đưa vào sử dụng. (Ảnh: Văn Luận).

Lối xuống biển phía Bắc thuộc dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng có diện tích 0,27 ha, rộng 10 m, dài 271 m. Dự án được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng công trình tại Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 5/7/2018.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định và phê duyệt, UBND TP Đà Nẵng thống nhất cho phép Công ty CP Quảng An Đà Nẵng được đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn đơn vị và bàn giao lại cho thành phố quản lí, đưa vào sử dụng.

Hiện nay, Công ty CP Quảng An Đà Nẵng đang triển khai đầu tư thực hiện tuyến đường hồ sơ được phê duyệt. UBND thành phố đã giao Ban quản lí dự án phối hợp với địa phương làm việc cụ thể và yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 2/9/2019.

Đối với lối xuống biển phía Nam dự án Future Property Invest. Theo chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng tại Thông báo số 467-TB/TU ngày 17/12/2018, các đơn vị đang lập điều chỉnh quy hoạch mở rộng lối xuống biển từ 4 m thành 20,5 m.

Theo đó thu hồi về phía dự án The Nam Khang Resort Residences thêm 16,5 m, trồng thêm cây xanh, bố trí thiết bị phục vụ thể dục, vui chơi nghỉ ngơi; mở vịnh dừng xe, bố trí bãi xe đạp, xe máy, cắm biển báo giao thông và sơn kẻ vạch qua đường.

UBND thành phố đã giao Ban quản lí dự án triển khai lập hồ sơ dự án (kể cả chi phí đền bù), trình phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện sớm phục vụ người dân và khách du lịch.

Lo xuong bien furama 2

Bãi cãi nơi làm lối đi dạo dọc bờ biển phục vụ nhu cầu người dân và khách du lịch 8 tỉ đồng. (Ảnh: Văn Luận).

Đà Nẵng sẽ làm tuyến đường đi xe đạp và đi bộ dọc bờ biển 8 tỉ đồng

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng ngày 2/7 đã kí báo cáo HĐND Đà Nẵng về việc quy hoạch khu vực bãi cát công cộng và lối đi dạo dọc bờ biển phục vụ nhu cầu người dân và khách du lịch.

Theo báo cáo, UBND thành phố đã phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư tuyến đường đi xe đạp và đi bộ phía đông các khu du lịch ven biển đoạn từ lối xuống biển Hồ Xuân Hương đến lối xuống biển tại khu du lịch Ariyana với chiều dài 458 m, rộng 3m, tổng mức đầu tư trình phê duyệt khoảng 8 tỉ đồng.

Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lí liên quan để tổ chức khởi công trong tháng 9/2019.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.