Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch

Vụ việc Viwasupco cung cấp nước dù biết có dầu đã tái hiện lại cảnh của 40 năm về trước khi có tới hàng trăm hộ dân kiên nhẫn xếp hàng xuyên đêm để chờ lấy nước sạch...
Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch   - Ảnh 1.

Ngay trong đêm 16 rạng sáng 17/10, hàng trăm hộ dân tại tòa nhà Gemek Tower (Hoài Đức, Hà Nội) đã mang theo xô, chậu tấp nập xếp hàng, chờ đến lượt nhận nước sạch về sinh hoạt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch   - Ảnh 2.

Do nhu cầu lớn mà lượng nước cung cấp có hạn, tới gần 12h đêm, chiếc xe téc chở đầy nước mới tới phục vụ nhu cầu của bà con. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch   - Ảnh 3.

Những người dân tại đây cho hay, họ nhận thấy nước sinh hoạt có mùi lạ nên không dám sử dụng để ăn, uống mà chỉ để tắm rửa. Đến ngày 16/10, nước mới chính thức bị cắt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch   - Ảnh 4.

Các cư dân đã chuẩn bị dụng cụ tích trữ nước từ xô chậu đến bình nước lọc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch   - Ảnh 5.

Nhiều người tỏ ra vội vã đến lấy nước vì chỉ có 1 xe téc mà lại phục vụ cho nhu cầu rất lớn của cư dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch   - Ảnh 6.

Trước khi được cung cấp nước sạch miễn phí, các cư dân nơi đây phải đi mua từng bình nước về nấu nướng, sinh hoạt tốn kém chi phí gấp hàng chục lần bình thường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch   - Ảnh 7.

Người dân kiên nhẫn chờ nước sạch được bơm đầy bình, đầy xô chậu trước khi đưa lên nhà. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch   - Ảnh 8.

Các đồ dùng có thể đựng nước được tận dụng tối đa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch   - Ảnh 9.

Ngoài việc lấy nước từ các xe téc, thành phố Hà Nội cho biết người dân có thể chủ động lấy nước sạch miễn phí tại 4 điểm của Công ty nước sạch Hà Nội ở Nhà máy nước Hạ Đình, Nhà máy nước Pháp Vân, Nhà máy nước Hoàng Mai và Nhà máy nước Quỳnh Mai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch   - Ảnh 10.

Thời điểm 12h đêm nhưng cả tòa chung cư vẫn tấp nập người dân tranh thủ đi lấy nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch   - Ảnh 11.

Mỗi xe trung bình chỉ chở được khoảng 7 khối nước sạch nên chỉ phục vụ nhu cầu rất nhỏ của người dân nơi đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch   - Ảnh 12.

Không chỉ ở tòa chung cư Gemek Tower, nhiều cộng đồng dân cư khác trên thành phố Hà Nội cũng đang xảy ra tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch   - Ảnh 13.

Anh Dương, một người dân sống tại tầng 8 tòa nhà Gemek Tower cho hay, anh chỉ dùng nước để ăn uống còn việc tắm giặt anh phải lên công ty. Anh Dương cũng tỏ ra bức xúc khi cho rằng, mặc dù là nước sạch nhưng vẫn bị đục. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch   - Ảnh 14.

Đến khoảng 1h30 sáng, khi chiếc xe téc chuẩn bị rời đi, một số người tranh thủ lấy chút nước còn lại để tắm gội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.