Nước sạch miễn phí cấp cho chung cư HH Linh Đàm có mùi lạ vì xe bồn bẩn

Nhiều người dân chung cư HH Linh Đàm đổ bỏ nước vì có màu đục, mùi tanh. Nguyên nhân là do xe bồn nhiễm bẩn.

73211331_423071308406412_5908248933267668992_n

Nước lấy từ xe bồn (phải) màu đục, tanh. (Ảnh: Di Linh).

Xếp hàng lấy nước xong đổ bỏ vì tanh, đục

Như chúng tôi đã đưa tin, chiều 16/10, xe bồn tiếp tục cấp nước cho người dân chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) sau vụ nước sạch Sông Đà ô nhiễm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, một số người dân ở HH Linh Đàm đã đổ bỏ nước vì có mùi tanh, màu đục.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, Ban quản lí tòa nhà chung cư nêu trên đã thuê 2 xe bồn chở nước đến chung cư HH Linh Đàm và thông báo người dân lấy nước.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lương Thị Phòng, 65 tuổi (phòng 2138, nhà HH1A) cho biết lí do đổ nước vì ngửi có mùi tanh và nước màu vàng đục.

Bà cho biết gia đình mình đã phải lấy nước từ xe bồn để sinh hoạt suốt 4 ngày qua.

Đáng chú ý, nhiều người dân cũng đổ bỏ nước vừa lấy từ xe bồn vì cho rằng nước không đảm bảo.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Hòa, thành viên Ban đại diện cư dân chung cư HH Linh đàm cho biết có mở nắp xe bồn kiểm tra, bên trong nhiều rỉ sét và cặn chứng tỏ đây không phải xe chuyên dụng chở nước sạch.

72865978_718364985304978_5366974885220319232_n

Xe bồn chở nước có nhiều váng dầu, cặn đen. (Ảnh: Di Linh).

Xe bồn nhiễm bẩn làm nước tanh, đục

Về vấn đề xe bồn, ông Trần Ngọc Hưng, Giám đốc nhà máy nước sạch Pháp Vân cũng cho biết đơn vị vận chuyển cùng với đại diện Ban quản lí tòa nhà chung cư HH Linh Đàm đến nhà máy lấy nước sạch vào sáng 16/10.

Ông Hưng cho biết, khi nhận được phản ánh đã yêu cầu lập biên bản với tài xế xe bồn và kiểm tra bồn chứa nước.

Đáng chú ý, khi kiểm tra, bồn chứa nước sạch của xe có nhiều váng dầu, cặn đen.

"Điều này chứng tỏ nước tanh, vàng đục là do chiếc bồn chứa. Nước của nhà máy đạt tiêu chuẩn", ông Hưng cho biết.

Vị này cũng cho biết đã yêu cầu tài xế phải thau rửa xe bồn chở nước đảm bảo vệ sinh. Ông cũng đề nghị các đơn vị lấy nước sạch miễn phí cần đảm bảo phương tiện chứa đựng sạch sẽ.

Theo ông Hưng, cuối giờ chiều ngày 16/10, xe bồn đã được thau rửa.

Khoảng 19h30, nhiều người dân xếp hàng lấy nước ở HH Linh Đàm cho biết nước sạch và không có mùi.

Hiện, Công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà đang ngừng cấp nước để súc xả tuyến ống truyền tải sau sự cố nước nhiễm Styren ngày 8/10.

Từ chiều qua, Công ty Nước sạch Hà Nội điều 4 xe téc lưu động, mở cửa 3 nhà máy và một trạm cấp nước suốt 24/24h để người dân lấy nước sinh hoạt miễn phí.

Người dân có thể đến lấy nước miễn phí trực tiếp tại các nhà máy nước Hạ Đình (số 14 ngõ 192 Hạ Đình, Thanh Xuân); nhà máy nước Pháp Vân (ngã ba Pháp Vân Cầu Giẽ - Hoàng Mai); nhà máy nước Mai Dịch (số 1 Phạm Hùng, Cầu Giấy); trạm cấp nước Quỳnh Mai (số 2 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng).

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.