Cháy hàng nước đóng bình loại bình 20 lít, người Hà Nội phải mua giá gấp 3

Nước sinh hoạt có mùi lạ do nguồn nước bị nhiễm dầu thải, gây ảnh hưởng rất nhiều tới người dân. Nhiều gia đình phải mua nước đóng bình để sử dụng thay vì nước máy.

Thế nhưng, tại các quận bị ảnh hưởng, giá nước đóng bình loại 20 lít đang tăng chóng mặt và thậm chí còn hết hàng.

Cháy hàng nước đóng bình loại bình 20 lít, người Hà Nội phải mua giá gấp 3 - Ảnh 1.

Không ít cửa hàng hết sạch nước, chỉ còn loại bình 6 lít.

Dạo quanh các khu vực mà nước bị nhiễm dầu thải ở Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông, có rất nhiều cửa hàng tạp hoá, siêu thị kinh doanh nước đóng bình loại 20 lít.

Tuy nhiên, giá ở mỗi nơi lại mỗi khác. Không những vậy, những loại nước bình đóng chai có uy tín thường xuyên trong tình trạng cháy hàng. Người dân cũng đành phải sử dụng các loại nước mà các điểm bán gần nhà cung cấp, cho dù không biết nguồn gốc và chất lượng ra sao.

Chị Tr. đang sinh sống tại toà nhà HH1C mấy ngày nay đã thường xuyên phải thay nước để đảm bảo sinh hoạt cơ bản của bản thân. Tuy nhiên, chỉ là sinh viên nên một khoản chi phí đội thêm cũng khiến chị Tr. không khỏi lo lắng.

Bởi theo chị Tr., bình thường, giá một bình nước chỉ khoảng 20 nghìn đồng. Nếu mua cả vỏ là 40 nghìn đồng, số tiền này không đáng kể. Hơn nữa, nước đó chỉ dành để uống nên rất lâu hết.

Cháy hàng nước đóng bình loại bình 20 lít, người Hà Nội phải mua giá gấp 3 - Ảnh 2.

Quanh khu vực Linh Đàm, giá nước đang cao hơn so với mức bình thường.

“Tuy nhiên, vài ngày gần đây, tôi phải dùng nước bình đó để nấu nướng, vệ sinh cá nhân, tắm rửa nên nước hết liên tục. Mỗi lần nước hết tự đi bê thì rất nặng, mà nhờ cửa hàng chuyển lên thì phải mua 2 - 3 bình trở lên họ mới vận chuyển giúp”, chị Tr. cho biết.

Tình trạng này chưa biết còn phải kéo dài đến bao giờ, nhưng một số người kinh doanh nước đóng bình gần các toà HH Linh Đàm đã “doạ” khách hàng rằng: “Lấy nước sớm đi, các toà nhà sẽ cắt nước trong 2 - 3 ngày để sục rửa đường ống”.

Cháy hàng nước đóng bình loại bình 20 lít, người Hà Nội phải mua giá gấp 3 - Ảnh 3.

Người dân phải mua cả loại 6 lít vì không đủ bình 18,5 - 20 lít.

Không ít cư dân đã lo lắng khi nghe thông tin truyền miệng kiểu như vậy. Nhưng thực tế, việc thau bể nước ngầm dưới hầm và bể nước trên mái tại 12 toà HH đã được thực hiện từ 15h30 chiều ngày 15/10. Thời gian cũng chỉ mất 30 - 60 phút và thực hiện từng toà một chứ không cắt 2 - 3 ngày như người bán hàng nói.

Có thể đây là một chiêu trò để đẩy giá bán nước lên, bởi cũng chính cửa hàng này bán nước đóng bình loại 20 lít với giá 60.000 - 80.000 đồng/bình, cao hơn gần gấp đôi so với giá của các hãng uy tín và gấp 3 lần các hãng bình dân khác.

Cháy hàng nước đóng bình loại bình 20 lít, người Hà Nội phải mua giá gấp 3 - Ảnh 4.

Nước bình loại 20 lít của các hãng uy tín đang cháy hàng.

Tại một cửa hàng tạp khoá khác quanh khu vực HH Linh Đàm, “cậy” có nguồn nhập hàng nước có tên tuổi, cửa hàng này đã hét giá 115.000 đồng cho một bình loại 18,5 lít. Trong khi đó, giá niêm yết trên website tại khu vực miền Bắc chỉ là 55.000 đồng.

Quanh khu vực nhiều chung cư như Trung Hoà - Nhân Chính, giá bình ổn hơn ở mức 50.000 đồng/bình. Tuy nhiên, sáng nay, PV đã ghi nhận được cảnh, không ít cửa hàng đã bị người dân đi gom hết nước sạch.

Cháy hàng nước đóng bình loại bình 20 lít, người Hà Nội phải mua giá gấp 3 - Ảnh 5.

Khu vực Trung Hoà - Nhân Chính, người dân cũng đi gom nước sạch ở các cửa hàng tạp hoá về dùng

Chưa biết đến lúc nào thì sẽ xử lí xong hoàn toàn nguồn nước nhiễm bẩn. Vì thế, người dân cũng cần chuẩn bị những biện pháp "kháng chiến" trường kỳ với sự cố này.


chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.