Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 18/4: Mỹ tăng hơn 2.500 người chết trong ngày, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực cả về ca nhiễm và tử vong

Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm hơn 82.910 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 9.654 ca tử vong. Tính đến 8h hôm nay, toàn cầu có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 2.234.109 ca nhiễm, trong đó 154.241 ca tử vong và 569.953 người đã hồi phục, theo thống kê của WorldoMeters

Cập nhật dịch virus corona tại Mỹ ngày 18/4

Mỹ trong 24 giờ qua tăng hơn 2.500 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì covid-19 ở Mỹ đã vượt qua 37.150 ca. Trong khi số ca nhiễm tăng thêm hơn 32.000 ca, nâng tổng số ca bệnh cả nước lên 710.000 người, theo trang Worldometers. 

Các ca nhiễm bệnh mới và tử vong được ghi nhận không đồng đều trên cả nước Mỹ, với những nơi đông dân hơn như New York chiếm gần một nửa tổng số ca tử vong ở quốc gia này.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 18/4: Mỹ tăng kỉ lục hơn 3.000 người chết trong ngày, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực cả về ca nhiễm và tử vong - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo công bố kế hoạch mở cửa lại kinh tế Mỹ tại Nhà Trắng ở Washington ngày 16/4 . (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters đưa tin, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu (17/8) đã công bố chương trình cứu trợ trị giá 19 tỉ đô la để giúp nông dân Mỹ đối phó với tác động của đại dịch Covid-19, bao gồm 16 tỉ đô la thanh toán trực tiếp cho các nhà sản xuất và mua hàng loạt thịt, sữa, rau và các sản phẩm khác.

New York và sáu bang Đông Bắc khác vào thứ Năm đã gia hạn việc đóng cửa đến ngày 15/ 5, khi Tổng thống Donald Trump ban hành các hướng dẫn mới của liên bang về việc mở lại một cách thận trọng nền kinh tế theo lời khuyên từ y tế công cộng hàng đầu cơ quan chức năng.

Thiếu vắc-xin để ngăn chặn đại dịch, 42 trong số 50 tiểu bang ở Mỹ đã yêu cầu cư dân ở trong nhà trừ các chuyến đi cần thiết, chẳng hạn như mua sắm tạp hóa hoặc thăm bác sĩ, trong khi đóng cửa toàn bộ trường học và các doanh nghiệp không thiết yếu.

Các biện pháp chưa từng có đã kìm hãm những mảng lớn của nền kinh tế, khiến khoảng 22 triệu người mất việc, làm tăng thị trường tài chính và dẫn đến dự báo rằng Mỹ đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế sâu sắc nhất kể từ sau những năm 1930.

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Âu ngày 18/4 

Anh trong 24 giờ qua đã nghi nhận 5.599 ca nhiễm mới, trong đó 847 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm ở Anh là 108.692 người nhiễm, trong đó 14.576 người chết. Anh là vùng dịch lớn thứ năm châu Âu và đứng thứ 4 thế giới về số ca tử vong. Chính phủ Anh thông báo đã thành lập lực lượng chuyên trách đảm nhiệm các nỗ lực phát triển và sản xuất hàng loạt một vắc-xin ngừa corona. Chính phủ Anh  kéo dài lcũng đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc thêm ít nhất ba tuần khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 18/4: Mỹ tăng kỉ lục hơn 3.000 người chết trong ngày, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực cả về ca nhiễm và tử vong - Ảnh 2.

Số liệu cập nhật đế 9h ngày 18/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 3.291 ca nhiễm và 316 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 188.167 và 19.631. Nước này vẫn là vùng dịch lớn nhất châu Âu và thứ hai thế giới sau Mỹ. 

Chính phủ Tây Ban Nha đã cho phép một số doanh nghiệp sản xuất và xây dựng hoạt động trở lại. Nhưng phần lớn dân cư vẫn được yêu cầu không ra khỏi nhà, các cửa hàng không thiết yếu và nơi công cộng sẽ tiếp tục đóng cửa đến 26/4.

Italy trong 24 giờ qua đã ghi nhận 3.493 ca nhiễm mới, trong đó có 575 ca tử vong. Hiện tổng số người nhiễm Covid-19 ở nước này lên 172.434 ca, trong đó 22.745 ca tử vong.

Italy gia hạn phong tỏa toàn quốc đến 3/5, nhưng cho phép một số loại cửa hàng thiết yếu mở lại vào ngày 14/4. Một số ngành được phép hoạt động trở lại bao gồm lâm nghiệp, chăm sóc và bảo tồn cảnh quan, công trình thủy lực, sản xuất máy tính, bán buôn sản phẩm giấy và bìa carton.

Pháp trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 1.909 ca nhiễm mới và 761 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 147.969 ca, trong đó có 18.681 tử vong. Chính phủ Pháp gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc tới hết 11/5 để nhằm hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh.

Đức trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 3.188 ca nhiễm, trong đó 274 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lần lượt là 140.886 và 4.326. Đức bắt đầu nới lỏng hạn chế từ ngày 15/4. Lệnh cấm tụ tập hơn hai người ở nơi công cộng vẫn được áp dụng, ngoài các thành viên gia đình sống cùng nhau. Các sự kiện công cộng lớn tiếp tục bị cấm cho đến ngày 31/8. Chính phủ kêu gọi mọi người đeo khẩu trang khi ra ngoài mua sắm hoặc trên phương tiện giao thông công cộng.

Nga trong 24 giờ qua ghi nhận 141 ca tử vong và thêm 4.070 ca nhiễm Covid-19 mới, đưa số ca mắc chính thức của nước này lên 32.008 ca nhiễm và đánh dấu kỉ lục một ngày có số ca nhiễm mới cao nhất. 373 ca tử vong và 2.590 người bình phục.

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Á và ASEAN ngày 18/4 

Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 27 ca nhiễm Covid-19 mới và không ghi nhận thêm trường hợp tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở Trung Quốc là 82.719 ca, trong đó 4.632 ca tử vong. Số liệu ca tử vong đã tăng lên sau khi Vũ Hán hôm 17/4 sửa lại số người chết vì Covid-19 từ 2.579 lên 3.869, tăng thêm 1.290 trường hợp, tương đương 50% so với báo cáo trước đó.

Hàn Quốc ghi nhận báo cáo thêm 18 trường hợp mắc bệnh Covid-19 mới vào thứ Bảy (17/4), đưa tổng số ca nhiễm bệnh của quốc gia này lên tới 10,653. Đây là lần đầu tiên sau gần hai tháng, các ca nhiễm Covid-19 mới của đất nước này xuống dưới 20, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 18/4: Mỹ tăng kỉ lục hơn 3.000 ca tử vong trong ngày  - Ảnh 1.

Các y tá chuẩn bị chăm sóc bệnh nhân COvid-19 tại một bệnh viện ở Daegu vào ngày 17/4. (Ảnh: Yonhap)

Trong năm ngày qua, quốc gia này đã báo cáo ít hơn 30 bệnh nhân mới mỗi ngày. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 232 và 7.937 người hồi phục.

Nhật Bản hiện có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 9.787 ca, trong đó 190 ca tử vong.

Philippines đã ghi ghi nhận trong 24 giờ qua thêm 218 ca nhiễm mới và 29 ca tử vong. Nước này hiện là vùng dịch lớn nhất với 5.878 ca nhiễm và 362 ca tử vong.

Singapore ghi nhận ca nhiễm mới cao kỉ lục với 623 trường hợp, đưa số ca nhiễm lên  5.050. Số người tử vong tại Singapore không tăng trong 1 ngày qua nâng tổng số ca tử vong lên 11. Chính phủ Singapore ban hành nhiều biện pháp để ngăn sự lây lan của Covid-19 như đóng cửa trường học và các doanh nghiệp không thiết yếu tới 4/5. Dân chúng phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, những người vi phạm sẽ bị phạt 300 SGD (khoảng 4,9 triệu đồng) lần đầu và 1.000 SGD (khoảng 16 triệu đồng) lần hai, có nguy cơ bị truy tố nếu tái phạm nhiều lần.

Indonesia đã vượt qua Philippines và trở thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất ở Đông Nam Á, sau khi thêm 407 trường hợp Covid-19 mới trong vòng 24 giờ, đưa tổng số ca nhiễm lên tới 5.923. 

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 18/4: Mỹ tăng kỉ lục hơn 3.000 người chết trong ngày, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực cả về ca nhiễm và tử vong - Ảnh 5.

Một người lính giúp một người đàn ông đeo mặt nạ ở Banda Aceh vào ngày 17/4. (Ảnh: AFP)

Indonesia cũng báo cáo thêm 24 người chết, đưa tổng số người chết lên 520, cũng là mức cao nhất trong khu vực. Số bệnh nhân hồi phục, trong khi đó, đã tăng từ 59 đến 607.

Malaysia cho biết số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đã giảm khi chính phủ thực hiện việc hạn chế đi lạị. Số ca nhiễm Covid-19 đã không đạt đến đỉnh dự đoán mà các nhà nghiên cứu dự báo trước đó, với sự phục hồi hiện chiếm 53% trong tổng số  5.251 trường hợp nhiễm. Hôm qua, nước này đã báo cáo 69 trường hợp nhiễm mới.

Thái Lan báo cáo vào thứ Sáu (17/4) cho biết chính phủ Thái Lan sẽ xem xét nới lỏng các hạn chế vào tuần tới, vì số ca nhiễm mới đang dần giảm. Hôm thứ Sáu, Thái Lan đã xác nhận 28 trường hợp Covid-19 mới, đưa tổng số lên tới 2.700 ca nhiễm với một trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết là 47 và 1.689 đã hồi phục, Trung tâm Quản lý tình huống Covid-19 (CCSA) Thái Lan thông báo.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.