Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 17/4: Đức tuyên bố đã kiểm soát được dịch, Vũ Hán điều chỉnh số liệu, số ca tử vong tăng gấp rưỡi

Số ca tử vong tại Mỹ vượt 34.000, nhiều bang tiếp tục lệnh phong tỏa. Trong khi đó, Đức tuyên bố đã kiểm soát được dịch bệnh. Vũ Hán điều chỉnh số liệu, số ca tử vong tăng gấp rưỡi. Indonesia đã vượt Philipines trở thành vùng dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Số ca tử vong tại Mỹ vượt 34.000, nhiều bang tiếp tục phong tỏa

Theo AFP, Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới khi liên tục chứng kiến số người chết hàng ngày tăng kỉ lục trong hai ngày qua. Các ca tử vong được ghi nhận tại toàn bộ 50 bang, thủ đô Washington và các lãnh thổ khác của Mỹ.  

Hiện Mỹ ghi nhận 678.210 ca nhiễm, trong đó có 34.641 ca tử vong. New York vẫn là bang chịu thiệt hại nặng nề nhất. New York và ít nhất 6 bang ở đông bắc Mỹ ngày 16/4 thông báo sẽ tiếp tục kéo dài biện pháp phong tỏa đến ngày 15/5. 

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 17/4: Đức tuyên bố đã kiểm soát được dịch, Vũ Hán điều chỉnh số liệu, số ca tử vong tăng gấp rưỡi - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật đến 16h30 ngày 17/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo quyết định kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 15/5 mặc dù số ca tử vong ở bang này giảm trong 10 ngày liên tục. Ông Cuomo cho rằng, cần phải chứng kiến số ca nhiễm giảm nhiều nữa trước khi có thể nới lỏng lệnh phong tỏa tại bang này.

Trong khi đó, một số bang như North Dakota, Ohio, Tennessee đang tính đến việc mở cửa trở lại vào đầu tháng 5/2020. Khoảng 18 bang của Mỹ hiện có ít hơn 100 ca tử vong do dịch bệnh. 

Số ca tử vong ở Tây Ban Nha có thể cao hơn báo cáo

Theo AFP, sau gần 5 tuần áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt, Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong và nhiễm chậm lại trong hai tuần qua. Hiện số ca nhiễm và tử vong tại quốc gia này là 184.948 và 19.315 ca. Tuy nhiên, chính quyền khu vực Madrid và Catalonia cho biết số liệu tử vong mà họ ghi nhận cao hơn hàng nghìn ca so với báo cáo.

Fernando Simon, điều phối viên khẩn cấp của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, số liệu hàng ngày được tổng hợp từ thông tin do các chính quyền khu vực cung cấp, liên quan tới những bệnh nhân tử vong đã được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 17/4: Đức tuyên bố đã kiểm soát được dịch, Vũ Hán điều chỉnh số liệu, số ca tử vong tăng gấp rưỡi - Ảnh 2.

Nhân viên nhà tang lễ phủ quan tài người chết do Covid-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha hôm 3/4. (Ảnh: AFP)

Madrid và Catalonia chiếm khoảng 56% số ca tử vong toàn quốc, song một số quan chức cho rằng con số này vẫn còn chưa đầy đủ vì không tính tới những trường hợp chết bên ngoài bệnh viện.

Chính quyền Catalonia cho biết họ sẽ tính toán số người chết dựa trên các trường hợp đã được xác nhận nhiễm bệnh cùng những người có triệu chứng nhưng chưa được làm xét nghiệm. Tuy nhiên, Simon cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là xác minh xem những ca tử vong đó đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 hay chưa.

Tây Ban Nha hiện là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Giới chức y tế nước này nhận định Covid-19 đã đạt đỉnh, song tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt lệnh phong tỏa có thể được kéo dài tới giữa tháng 5.

Italy ghi nhận thêm hơn 3.000 ca nhiễm mới

Theo Reuter, Italy hôm nay ghi nhận thêm 3.786 ca nhiễm mới, cao hơn so với mức thấp kỉ lục 2.667 ca hôm qua, nâng tổng số người nhiễm lên 168.941. Nước này cũng ghi nhận thêm 525 ca tử vong, thấp hơn mức 578 ca hôm qua, nâng tổng số người chết lên 22.170.

Italy gia hạn phong tỏa toàn quốc đến 3/5, nhưng cho phép một số loại cửa hàng mở lại vào ngày 14/4, gồm hiệu sách, tiệm giặt là, cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng quần áo trẻ em. Các ngành khác được phép nối lại hoạt động bao gồm lâm nghiệp, chăm sóc và bảo tồn cảnh quan, công trình thủy lực, sản xuất máy tính, bán buôn sản phẩm giấy và bìa carton.

Đức tuyên bố đã kiểm soát được dịch Covid-19

Theo AFPBộ trưởng Y tế Đức cho biết Covid-19 tại nước này "được kiểm soát" nhờ các biện pháp áp dụng ngay sau khi số ca nhiễm gia tăng. Hiện Đức ghi nhận 138.135 ca nhiễm, trong đó có 4.093 ca tử vong. Dù là một trong những vùng dịch lớn nhất thế giới nhưng tỉ lệ tử vong tại nước này thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác. 

Đức bắt đầu nới lỏng hạn chế từ ngày 15/4, cửa hàng dưới 800 m2 được phép mở cửa nếu có "kế hoạch duy trì vệ sinh". Lệnh cấm tụ tập hơn hai người ở nơi công cộng vẫn được áp dụng, ngoài các thành viên gia đình sống cùng nhau. Trường học sẽ dần được mở cửa trở lại. Trong khi đó, các sự kiện công cộng lớn tiếp tục bị cấm cho đến ngày 31/8. 

Vũ Hán điều chỉnh số liệu, ca tử vong tăng gấp rưỡi

Theo AFP, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Vũ Hán ngày 17/4 cho biết đã điều chỉnh số ca tử vong vì Covid-19 ở thành phố này tính đến 16/4 là 3.869 ca và tổng số ca nhiễm virus là 50.333 ca.

Với sự điều chỉnh này, số ca tử vong ở Vũ Hán tăng 1.290 ca so với số liệu công bố trước đó, số ca nhiễm virus cũng tăng nhẹ thêm 325 ca.

Thông báo của CDC Vũ Hán cho biết sở dĩ có sự điều chỉnh này là vì chính quyền đã có một cuộc rà soát toàn diện lại các số liệu từ các bộ phận khác nhau như nhà tang lễ, bệnh viện và cơ quan an ninh công cộng tại Vũ Hán. Hiện tại Trung Quốc ghi nhận 82.692 ca nhiễm, trong đó có 4.632 ca tử vong. 

Hàn Quốc ngày thứ 5 liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới dưới 30

Theo Yonhap, Hàn Quốc báo cáo ngày thứ năm liên tiếp nước này ghi nhận ca nhiễm mới dưới 30. Theo đó, Hàn Quốc chỉ ghi nhận 22 ca nhiễm mới, gồm 14 ca ngoại nhập, đưa số ca nhiễm lên 10.635, trong khi 230 người đã tử vong, tăng thêm một trường hợp so với hôm qua. Tuy nhiên, cơ quan y tế cảnh báo người dân không chủ quan và tiếp tục thực hiện cách biệt cộng đồng.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á

Theo CNA, Singapore hôm nay ghi nhân thêm 728 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất trong 24 giờ, nâng số người nhiễm lên 4.427, trong đó 10 người chết.

Trong số 728 ca nhiễm mới có 654 ca ở kí túc xá dành cho công nhân nước ngoài, 26 ca là lao động nước ngoài sống tại nơi khác, 48 ca lây trong cộng đồng và không có ca ngoại nhập.

Số ca nhiễm mới tại kí túc xá dành cho công nhân nước ngoài tăng một phần do các nỗ lực xét nghiệm liên tục và cách li công nhân bị nhiễm của Singapore. Giới chức y tế cho biết đã truy vết được 415 ca nhiễm trong ngày 9-15/4.

Theo Bangkok Post, Trung tâm Quản lí Tình hình dịch Covid-19 của chính phủ Thái Lan ngày 17/4 cho biết nước này ghi nhận thêm 28 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Đến nay, Thái Lan đã có 2.700 ca và 47 ca tử vong trong khi có 1.689 người đã hồi phục và được cho xuất viện.

Theo Reuters, hôm nay Indonesia công bố có thêm 407 ca bệnh mới, nâng lên tổng số 5.923 ca, vượt qua Philippines trở thành nước có số ca bệnh đứng đầu ở Đông Nam Á.

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế Indonesia xác nhận nước này có thêm 24 người chết, nâng lên tổng số 520 người chết tới nay. Indonesia cũng đã thực hiện được 42.000 xét nghiệm.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 17/4: Đức tuyên bố đã kiểm soát được dịch, Vũ Hán điều chỉnh số liệu, số ca tử vong tăng gấp rưỡi - Ảnh 3.

Cảnh sát phát khẩu trang và nước sát khuẩn cho người dân tại Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Bộ Y tế Philippines hôm nay thông báo đã ghi nhận thêm 25 trường hợp tử vong và 218 ca bệnh mới. Như vậy, tổng số ca nhiễm của Philippines tới nay là 5.878, trong đó có 387 người đã chết. Số người khỏi bệnh cũng tăng thêm 52 trường hợp, tổng cộng tới nay là 487 người.

Theo Straits Times, Malaysia hôm nay ghi nhân thêm 85 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tại quốc gia này lên 5.182 trường hợp, trong đó 84 ca tử vong. 

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.