Doanh nghiệp kiến nghị Hà Nội cho khách sạn, sân golf mở cửa trở lại

Tập đoàn BRG kiến nghị thành phố Hà Nội nhanh chóng cho mở cửa trở lại các khách sạn, sân golf kèm theo các điều kiện về an toàn để giảm tổn thất cho doanh nghiệp.

Chiều 16/4, trong Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn ra tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BRG cho biết, kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19, doanh nghiệp đã chịu thiệt hại nặng nề trên tất cả lĩnh vực kinh doanh. 

Các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu như du lịch, khách sạn, sân golf, xuất nhập khẩu thiệt hại vô cùng nặng nề, ước tính thiệt hại ban đầu gần 1.000 tỉ đồng.

Chủ tịch Tập đoàn BRG kiến nghị thành phố Hà Nội tạo điều kiện cấp giấy phép lưu thông cho các phương tiện vận chuyển giao nhận hàng hóa đi từ Hà Nội về các địa phương và ngược lại. Các doanh nghiệp được thi công, cải tạo các điểm bán lẻ. Hỗ trợ chi phí để các siêu thị có thể cung cấp cho nhân dân các vùng có dịch như vận chuyển, bảo hộ y tế cho nhân viên bán hàng.

Đặc biệt, dù biết khó nhưng bà Nguyễn Thị Nga vẫn mạnh dạn kiến nghị thành phố nhanh chóng cho mở cửa lại các khách sạn, sân golf kèm theo các điều kiện về an toàn để giảm tổn thất cho doanh nghiệp. Cụ thể, như nhóm chơi golf không quá 8 người, đứng cách xa nhau 2 m. 

Doanh nghiệp kiến nghị Hà Nội cho khách sạn, sân golf mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Khách sạn Thắng Lợi thuộc Tập đoàn BRG. (Ảnh: Booking.com)

Do lĩnh vực khách sạn du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, bà Nga đề nghị thành phố giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp 50%, thay đổi cách hạch toán phí dịch vụ. Miễn hoặc giảm 50% mức thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong năm 2020.

Đồng thời, thành phố cần trích ngân sách để lập quĩ kích cầu du lịch cho Hà Nội, tổ chức các quảng bá đến các thị trường trọng điểm sau khi dịch bệnh kết thúc.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình sản xuất kinh doanh bộc lộ nhiều khó khăn. Hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch, y tế… bị ảnh hưởng rõ rệt.

Riêng 3 tháng đầu năm, có 4.240 doanh nghiệp đăng kí ngừng hoạt động, cùng đó có hơn 13.000 người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.Các doanh nghiệp đang rất mong mỏi các giải pháp hỗ trợ quyết liệt, các tiêu chí, qui trình hướng dẫn cụ thể đúng, trúng, kịp thời.

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội bày tỏ lo ngại, hiện nay các doanh nghiệp nhỏ đang rất "mỏng manh dễ vỡ”, chậm thì có nguy cơ sụp đổ. 

Ông Dương Trí Thành, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết trong 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội vừa qua, lượng khai thác của các hãng hàng không Việt Nam chỉ còn từ 2-5% năng lực.

Trên đường bay nội địa, Vietnam Airlines chỉ khai thác tuyến Hà Nội - TP HCM - Đà Nẵng. Còn đường bay quốc tế, đơn vị này chủ yếu tham gia chở hàng y tế và đưa công dân Việt Nam và các nước hồi hương.

Do ảnh hưởng dịch bệnh đã ảnh hưởng đến khoảng 3.000 tiếp viên, 1.000 phi công. Ông Thành chia sẻ, đến thời điểm này, hãng Vietnam Airlines không đặt vấn đề lỗ lãi nữa, bởi lợi nhuận gần như không có, mà giải pháp đặt ra phải phục hồi thế nào trong thời gian tới mới là quan trọng. 

Ông Thành cho biết thêm, nếu làm ăn tốt sau dịch bệnh, tối thiểu phải 5 năm mới bù được khoản lỗ đã phát sinh. Do đó, ông đề nghị thành phố ưu tiên có các gói giải pháp giảm thuế, tạo ra cơ chế các khoản cho vay, tài chính và kéo dài thời gian hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, sau khi có qui định, hướng dẫn của Chính phủ, bộ ngành về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp thành phố cam kết chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo công khai minh bạch, kịp thời.

Với những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của thành phố Hà Nội, UBND sẽ giải quyết theo thẩm quyền của UBND, còn những gì thuộc thẩm quyền của HĐND thì sẵn sàng tổ chức kì họp bất thường để xem xét các vấn đề liên quan.

Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh hơn nữa sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh đầu tư công, đẩy mạnh các lĩnh vực có lợi thế trong điều kiện hiện nay… để tạo cầu tạo cung cho các doanh nghiệp.

Bí thư Hà Nội giao Ban cán sự Đảng UBND tiếp thu ý kiến của hiệp hội các doanh nghiệp, các doanh nghiệp có văn bản gì góp ý thì gửi về một đầu mối và khởi động lại tổ công tác để thường xuyên xem xét gỡ vướng các đề xuất của các doanh nghiệp.

Liên quan đến các dự án, các vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, Chính phủ thì sẽ tiếp thu và báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.