Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 22/4: Mỹ ghi nhận 2.765 ca tử vong trong ngày, Nga thêm 5.642 ca nhiễm mới

Trong 24 ngày qua, thế giới đã ghi nhận thêm 90.094 và ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 7.331 ca tử vong. Tính đến 9h hôm nay, toàn cầu có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 2.560.504 ca nhiễm, trong đó 176.926 ca tử vong và 690.265 người đã hồi phục, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins

Cập nhật dịch virus corona tại Mỹ ngày 22/4  

Mỹ trong 24 giờ qua đã ghi nhận 25.193 ca nhiễm mới và thêm 2.765 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở Mỹ lần lượt là 817.952 ca và 45.279 ca, theo Reuters đưa tin.

Trong khi đó, Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins cho biết Mỹ ghi nhận thêm 4.344 người chết trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 44.805. Số ca nhiễm Civid-19 tại Mỹ đã lên tới 823.257, tăng thêm 41.098 ca so với hôm trước, trong đó 75.179 người đã bình phục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh đình chỉ nhập cư với những người muốn xin thẻ xanh trong 60 ngày. Trong bài phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 21/4, ông nói rằng/; "Việc tạm ngừng nhập cư sẽ giúp những người Mỹ thất nghiệp được ưu tiên trong quá trình tìm việc làm khi Mỹ tái mở cửa. Tuy nhiên, quyết định này của ông Trump chỉ áp dụng với những người đang tìm cách trở thành thường trú nhân, và sẽ không áp dụng đối với những người đang trong quá trình xin tạm trú.

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Âu ngày 22/4  

Tây Ban Nha trong 24 giờ qua ghi nhận 3.986 ca nhiễm mới, trong đó 430 người tử vong, tăng nhẹ so với hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 204.178 ca, trong đó số ca tử vong là 21.282. Lệnh phong tỏa tại Tây Ban Nha sẽ kéo dài đến ngày 9/5 nhưng một số quy định sẽ được nới lỏng từ ngày 27/4 như cho phép trẻ em ra ngoài trong khoảng thời gian nhất định.

Italy trong 24 giờ qua ghi nhận 2.729 ca nhiễm và 534 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 và ca tử vong ở nước này lần lượt là 183.957 và 24.648. Số ca nhiễm và tử vong trong ngày đều nhích hơn so với một vài ngày trước đó. Italy dự kiến nới phong tỏa từ ngày 4/5. 

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 22/4: - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật đế 11h ngày 22/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Pháp trong 24 giờ qua ghi nhận 2.667 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 531 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lần lượt 158.050 và 20.796. Chính phủ Pháp lên kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa từ 11/5.

Đức trong 24 giờ qua báo cáo thêm 1.226 ca nhiễm và 171 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên lần lượt là 148.291 và 5.033. Chính phủ Đức tiếp tục đề nghị dân chúng đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng. 

Anh trong 24 giờ qua đã ghi nhận  4.301 ca nhiễm mới, trong đó 828 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm ở nước này là 129.044 ca, trong đó 17.337 ca tử vong. Số liệu thực tế người tử vong ở Anh có thể cao hơn vì nhiều người chết tại nhà và viện dưỡng lão khi thống kê hiện chỉ tính những trường hợp chết trong bệnh viện. Chính phủ Anh hôm 16/4 kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc thêm ít nhất ba tuần khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. 

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 22/4: - Ảnh 2.

Nga đã tăng cường các biện pháp của mình để làm chậm sự lây lan của đại dịch coronavirus trong biên giới. (Ảnh/Tass)

Nga trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 5.642 ca nhiễm mới, trong đó thêm 44 ca tử vong. Hiện có tổng số 52.763 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 456 trường hợp tử vong. Các nhà chức trách ở Moscow sẽ bắt đầu theo dõi chuyển động của tất cả những người có triệu chứng Covid-19 bằng dữ liệu định vị điện thoại di động của họ. 

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Á và ASEAN ngày 22/4  

Trung Quốc đại lục trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 30 ca nhiễm Covid-19 mới. Hiện tổng số ca nhiễm ở Trung Quôc lên 82.788. Nước này không ghi nhận ca tử vong mới, tổng số người chết duy trì ở 4.632. Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 42 người nhiễm không triệu chứng, tăng so với mức 37 ca một ngày trước đó.

Hàn Quốc xác nhận 11 ca nhiễm mới, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp ca nhiễm mới mỗi ngày dưới 15, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 10.694, trong đó 238 người chết vì Covid-19, tăng một ca so với hôm trước.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 22/4: - Ảnh 4.

(Ảnh: Lee Jin-man/ AP)

Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 9.125 ca nhiễm, tăng 1.111 ca trong 24 giờ qua. Số ca tử vong vẫn là 11. Trong số các ca nhiễm mới chỉ có 20 người là công dân Singapore và thường trú nhân, còn lại là lao động nước ngoài.

Indonesia trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 26 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 616. Trong 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận thêm 375 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 7.135 người. Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 21/4 ban lệnh cấm người dân về quê trong dịp Eid al-Fitr, lễ hội quan trọng của người Hồi giáo đánh dấu kết thúc tháng Ramadan. 

Philippines trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 140 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.599. Số ca tử vong ở nước này tiếp tục cao thứ hai khu vực với 437 người chết, tăng 9 ca.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 22/4: - Ảnh 5.

Sự lây lan của bệnh Covid-19, tại Kuala Lumpur.(Ảnh: Reuters)

Malaysia ghi nhận thêm 57 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm nở nước này lên 5.482, trong khi số ca tử vong tăng thêm 3, nâng tổng số ca tử vong lên 92 người. Chính phủ Malaysia đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc, đi kèm với loạt biện pháp cách biệt cộng đồng để kiềm chế đại dịch.


chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.