Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 5/5: Số ca tử vong tại Anh đứng đầu châu Âu, Hàn Quốc ghi nhận người nhiễm mới thấp nhất trong 2 tháng qua

Vương quốc Anh là nước có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất ở châu Âu, vượt cả Italy. Trong khi đó, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc thấp nhất trong hai tháng qua. Ngày thứ 3 liên tiếp Nga ghi nhận trên 10.000 ca nhiễm mới.

Gần 70.000 ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ

Theo AFP, Mỹ ghi nhận thêm 23.321 ca nhiễm và 1.126 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, nâng số người nhiễm và chết lên lần lượt 1.210.356 và 69.723.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 nói khoảng 80.000-100.000 người có thể chết do Covid-19 tại Mỹ, dù trước đó ông nhiều lần cho rằng ca tử vong sẽ thấp hơn 100.000 và ước tính con số nằm trong khoảng 60.000-70.000. 

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 5/5: Ca tử vong tại Anh cao nhất châu Âu, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc thấp nhất trong hai tháng qua - Ảnh 1.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Khoảng một nửa các bang ở Mỹ đã nới các biện pháp hạn chế từ 1/5, khi số ca nhiễm mới bắt đầu giảm hoặc ổn định. Bang Texas cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại theo từng phần trong khi tại Georgia, gần như mọi doanh nghiệp đã nối lại hoạt động.

Lệnh đóng cửa sẽ bắt đầu được nới lỏng tại một số khu vực của bang New York vào ngày 15/5 tới và New York sẽ sử dụng cách tiếp cận 4 giai đoạn hướng tới mở cửa trở lại. 

Tây Ban Nha ghi nhận thêm gần 200 ca tử vong mới trong ngày

Theo New York Times, Tây Ban Nha hôm nay ghi nhận thêm 1.318 trường hợp với 185 ca tử vong mới. Tổng số ca tử vong tại Tây Ban Nha tính đến ngày 5/5 là 25.613 trường hợp. Tổng số nhiễm Covid-19 là 219.329 trường hợp.

Tây Ban Nha là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ Covid-19. Người dân Tây Ban Nha được phép ra ngoài tập thể dục từ 2/5, sau 7 tuần phong tỏa. Tuy nhiên, giới chức Tây Ban Nha liên tục khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người khi nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế xã hội.

Italy nới lỏng hạn chế, người dân háo hức ra ngoài

Theo Reuters, Italy hôm nay ghi nhận thêm 1.221 ca nhiễm và 195 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 211.938 và 29.079.

Ngày 4/5, Italy đã bắt đầu nối lại một phần nhịp sống bình thường. Khoảng 4,5 triệu người Italy đã quay lại làm việc vào ngày 4/5. 

Người dân Italy được phép đi lại trong vùng để thăm người thân nhưng phải đeo khẩu trang, còn trường học, tiệm làm đầu, phòng thể dục và nhiều hoạt động kinh doanh khác vẫn phải đóng cửa. Quán cà phê và nhà hàng chỉ bán đồ mang đi, việc đi lại giữa các vùng bị cấm trừ đi làm, khám chữa bệnh hoặc tình huống khẩn cấp.

Ca tử vong tại Anh cao nhất châu Âu

Theo Reuters, từ các số liệu thống kê công bố ngày 5/5, với hơn 30.000 người tử vong do hoặc nghi do dịch bệnh Covid-19, Vương quốc Anh là nước có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất ở châu Âu, vượt Italy, quốc gia từng bị coi là vùng dịch chết chóc nhất châu Âu.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh hôm nay công bố dữ liệu mới về số người chết do Covid-19, trong đó ghi nhận 29.648 người chết tại Anh và Xứ Wales tính đến 24/4 với Covid-19 được đề cập trong giấy chứng tử. 

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 5/5: Ca tử vong tại Anh cao nhất châu Âu, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc thấp nhất trong hai tháng qua - Ảnh 2.

Tình nguyện viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nhanh qua cửa kính ôtô tại thị trấn Poole, phía nam Anh vào ngày 2/5. (Ảnh: Reuters)

Khi tính thêm những ca tử vong tại Scotland và Bắc Ireland, số người chết do Covid-19 trên toàn Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland hiện là 32.313. 

Lệnh phong tỏa ở Anh đã kéo dài hơn một tháng. Người Anh hiện vẫn được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài để làm việc, mua nhu yếu phẩm hoặc tập thể dục, với điều kiện duy trì khoảng cách ít nhất 2 m với người khác.

Ngày thứ 3 liên tiếp Nga ghi nhận trên 10.000 ca nhiễm mới 

Theo Tass, Nga hôm nay ghi nhận thêm 10.102 ca nhiễm mới. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm mới trên 10.000, nâng tổng số người nhiễm lên 155.370, đứng thứ 7 thế giới. Trong số ca nhiễm mới hôm nay, 4.961 ca không triệu chứng, tương đương 49,1%. 

Nga thông báo thêm 95 người chết vì Covid-19, tăng đáng kể so với mức 76 hôm trước, nâng tổng số lên ca tử vong lên 1.451.

Giới chức Nga đã triển khai các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để ngăn dịch lây lan từ cuối tháng 3. Tổng thống Vladimir Putin nói Nga có thể nới lỏng các hạn chế từ 12/5, tùy theo tình hình tại đại dịch, song yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì nghiêm ngặt cách biệt cộng đồng.

Trung Quốc ghi nhận chỉ một ca nhiễm mới

Theo Reuters, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, tính tới cuối ngày 4/5, Trung Quốc chỉ ghi nhận một ca nhiễm mới, ít hơn con số 3 ca nhiễm của ngày trước đó. Ca nhiễm mới này là ca "nhập khẩu" từ nước ngoài.

Hiện tổng số ca bệnh ở Trung Quốc đại lục là 82.881. Với việc không ghi nhận thêm ca tử vong, số ca tử vong vẫn là 4.633.

Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc thấp nhất trong hai tháng qua

Theo Yonhap, tính đến 0h ngày 5/5, Hàn Quốc chỉ ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19 mới. Cả 3 ca nhiễm này đều có yếu tố ngoại nhập, Hàn Quốc đã hai ngày liên tiếp không có ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng. Đến nay, Hàn Quốc đã có tổng cộng 10.804 ca nhiễm Covid-19, 254 trường hợp tử vong. 

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 5/5: Ca tử vong tại Anh cao nhất châu Âu, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc thấp nhất trong hai tháng qua - Ảnh 3.

Đã hai ngày liên tiếp Hàn Quốc không có ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng. (Ảnh: Reuters)

Bắt đầu từ ngày 6/5, Hàn Quốc sẽ chính thức chuyển phương thức phòng dịch từ giãn cách xã hội sang giãn cách song song với duy trì nhịp sống bình thường. Theo đó, các cơ sở hạ tầng đang tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh sẽ dần được mở cửa trở lại. 

Tình hình dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á

Theo Straits Times, Bộ Y tế Singapore ngày 5/5 xác nhận nước này có thêm 632 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên tới 19.410 trường hợp với 18 trường hợp tử vong.

Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á. Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong ngày 2/5 cho biết nước này sẽ bắt đầu dỡ bỏ một số hạn chế, được đặt ra để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, trong vài tuần tới.

Một số hoạt động như kinh doanh tại nhà, dịch vụ giặt ủi hay làm tóc sẽ được cho phép mở cửa trở lại từ ngày 12/5. Học sinh, sinh viên sẽ được quay trở lại trường học theo từng nhóm nhỏ từ ngày 19/5. Ngoài ra, Singapore sẽ cho phép một số nhà máy mở cửa dần dần trở lại.

Theo Phil Star, Bộ Y tế Philippines ngày 5/5 cho biết nước này ghi nhận thêm 199 ca nhiễm mới, 14 trường hợp tử vong và 93 ca hồi phục. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Philippines là 9.684 trường hợp. Tổng số ca tử vong của nước này là 637 trường hợp. Tổng số ca hồi phục là 1.408.

Philippines đã tạm thời dừng mọi chuyến bay chở khách và thương mại đến và đi khỏi nước này, bắt đầu từ 8h ngày 3/5. Nhà chức trách cho biết đây là nỗ lực để chống lại sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, lệnh cấm này không nhắm vào các chuyến bay mang mục đích đặc biệt, phục vụ công tác chống dịch.

Theo Reuters, Malaysia ghi nhận thêm 30 ca nhiễm và 1 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vọng tại quốc gia này lên lần lượt là 6.383 và 106 trường hợp. Tổng số ca hồi phục là 4.484.

Malaysia cũng đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch trong hoạt động đi lại, kinh doanh của người dân.

Theo Reuters, Indonesia hôm nay có thêm 484 ca nhiễm và 8 trường hợp tử vong mới. Đây là ngày Indonesia có số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày. Tổng số ca nhiễm ở Indonesia là 12.071 trường hợp. Tổng số ca tử vong là 872 trường hợp. Tổng số ca hồi phục là 2.197. Indonesia đã xét nghiệm 88.900 người.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.