Vũ Hán đứng đầu danh sách điểm đến được nhiều người Trung Quốc muốn ghé thăm nhất trong năm 2020

Vũ Hán đã vượt qua Bắc Kinh trở thành điểm đến nội địa được nhiều người Trung Quốc mong muốn ghé thăm nhất sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Trung tâm nghiên cứu du lịch khoa học xã hội Trung Quốc cùng Trung tâm nghiên cứu công nghiệp văn hóa du lịch Tencent vừa thực hiện một nghiên cứu về nhu cầu và xu hướng du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát. 

Theo kết quả đưa ra vào ngày 28/4, Vũ Hán tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã trở thành điểm đến số một được nhiều người mong muốn ghé thăm nhất trong năm 2020. Kết quả này được đưa ra dựa trên 15.163 câu hỏi, dữ liệu lớn từ hơn 20 triệu bài đăng trên các tài khoản và diễn đàn truyền thông xã hội cũng như nhiều cuộc phỏng vấn chuyên sâu.

Hashtag "Vũ Hán trở thành điểm đến hàng đầu được người dân Trung Quốc muốn ghé thăm sau khi dịch bệnh kết thúc" đã trở thành một trong những chủ đề thịnh hành nhất trên Weibo, với 25.000 thảo luận và 270 triệu lượt xem về chủ đề này.

Vũ Hán đứng đầu danh sách điểm đến được nhiều người Trung Quốc muốn ghé thăm nhất trong năm 2020 - Ảnh 1.

Tháp Cẩu Vàng tại Vũ Hán trở thành một trong những điểm đến được nhiều người Trung Quốc muốn ghé thăm trong năm 2020. (Ảnh: AFP)

Lí do Vũ Hán trở thành điểm đến hàng đầu bởi đây là thành phố khởi phát dịch Covid-19. Trước đó, trong một cuộc khảo sát từ giữa tháng 12/2019 đến tháng 1/2020, Vũ Hán chỉ đứng thứ 8. 

"Tôi nghĩ lí do thực sự khiến nhiều người mong muốn đến Vũ Hán là để khám phá thành phố đã từng trải qua những khoảnh khắc lịch sử. Tình hình dịch bệnh đã in sâu cái tên Vũ Hán trong tâm trí của chúng tôi. Chúng tôi đã thấy sự kiên trì và cần cù của người Vũ Hán", một người dùng chia sẻ về lí do muốn đến Vũ Hán trên Weibo. 

Tỉnh Hồ Bắc, nơi có thành phố Vũ Hán, đã trở thành tỉnh được nhiều người mong muốn ghé thăm thứ hai sau tỉnh Bắc Kinh. Trước đó, nơi này không được liệt kê trong top 10 điểm đến mong muốn. 

"Có thể nói rằng kết quả của nghiên cứu đã thể hiện những cảm xúc sâu sắc từ người dân trên khắp đất nước, bày tỏ mối quan tâm và ủng hộ của họ đối với thành phố anh hùng", Song Rui - Giám đốc trung tâm nghiên cứu du lịch chia sẻ. 

Đối với các điểm đến quốc tế, Thái Lan là điểm đến mà du khách Trung Quốc muốn ghé thăm nhiều nhất vào năm 2020, tiếp theo đó lần lượt là Nga và Nhật Bản. Trước đó, đứng đầu danh sách là Mỹ nhưng hiện tại quốc gia này đã hoàn toàn rời khỏi top 10, sau khi dịch bệnh bùng phát.

Có thể thấy dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến một số hành vi và kế hoạch du lịch của người dân. Những gia đình có trẻ nhỏ ít có khả năng muốn đi du lịch vào năm 2020, ít hơn 30-44% so với năm trước.

Khoảng một phần ba số người được phỏng vấn nói rằng họ sẽ đi lại trong vòng ba đến sáu tháng sau khi dịch bệnh kết thúc. Nghiên cứu cũng cho biết, du khách Trung Quốc dự kiến sẽ chi khoảng 813 usd cho chuyến du lịch vào năm 2020, thay vì 103 usd so với năm ngoái.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.