Du lịch bước đầu khởi sắc sau dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thị trường du lịch nội đại bắt đầu khởi động trở lại sau thời gian "ngủ đông" để chống dịch Covid-19. Một số điểm du lịch đã đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan và trải nghiệm.

Lượng khách dần đông trở lại trong kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngày 3/5, công an thành phố Đà Lạt cho biết, thống kê ban đầu, trong 3 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5, có hơn 58.000 lượt du khách lưu trú tại địa phương, trong đó hơn 1.300 lượt khách quốc tế. Nếu tính thêm khách lưu trú ngày 3/5 và khách từ các huyện, thành phố khác của tỉnh Lâm Đồng lên Đà Lạt thì số lượt du khách đến Đà Lạt khoảng trên 60.000.

Mặc dù, lượng khách chỉ đạt khoảng 65% so với cùng kì năm ngoái nhưng đây là tín hiệu tích cực cho du lịch Đà Lạt sau thời gian cách li xã hội. 

Trong dịp nghỉ lễ, đã có hơn 70 khu, điểm du lịch tại Đà Lạt mở cửa đón khách du lịch trở lại, kèm theo một số biện pháp phòng chống dịch theo qui định. 

Du lịch bước đầu khởi sắc sau dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 - Ảnh 1.

Khu vực chợ đêm Đà Lạt đông đúc du khách vào chiều tối trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua. (Ảnh: C.Thành)

Ngoài ra, lượng khách ở tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tập trung đông vào ngày 30/4 - 2/5. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 50%, các khách sạn từ 3-5 sao đạt khoảng 65%. Đặc biệt, một số khách sạn hay các homestay như Terracotta, Đà Lạt Wonder, Hiên homestay, Dalat Lacasa homestay... đạt công suất 90% - 95% trong kì nghỉ lễ vừa qua.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tỉnh này đón khoảng 45 nghìn lượt du khách tới vui chơi, tham quan và nghỉ dưỡng, doanh thu đạt gần 20 tỉ đồng.

Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, villa đạt công suất phòng 50-80%. Khu du lịch Tam Đảo và Đại Lải vẫn là những địa điểm đón nhiều khách nhất với trung bình khoảng 7 đến 10 nghìn khách.

Tuy dịp nghỉ lễ năm nay có giảm 30% lượng du khách so với cùng kì năm ngoái, nhưng số lượng này là tín hiệu đáng mừng để tạo đà cho du lịch Vĩnh Phúc phục hồi sau ảnh hưởng của dịch bệnh toàn cầu.

Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng khách đến Huế trong 3 ngày (từ 30/4 đến 2/5) ước tính khoảng 12.500 lượt, trong đó, chủ yếu khách từ Đà Nẵng, Hà Nội và một số tỉnh bắc miền Trung, đi theo dạng tự túc nhóm gia đình, tự lái xe đến Huế. Trong đó, khách lưu trú có khoảng 3.600 người.

Du lịch bước đầu khởi sắc sau dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 - Ảnh 2.

Du khách khai báo y tế điện tử trước khi vào tham quan Đại Nội Huế. (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế)

Khách du lịch đến Huế dịp lễ vừa qua có xu hướng quay lại các điểm di tích, các khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng ven biển, khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe…

Theo Phòng Văn hóa Du lịch Sa Pa, lượng khách tới địa phương này trong 4 ngày nghỉ lễ tăng 160% so với dự kiến ban đầu, đạt 12.800 lượt, bằng 15,5% so với cùng kì năm ngoái. Khách đến từ Hà Nội và các địa phương phía Bắc, chủ yếu đi theo dạng tự túc, sử dụng phương tiện cá nhân.

Một số địa phương không xảy ra tình trạng quá tải khách du lịch

Du lịch biển luôn là điểm đến hấp dẫn dành cho du khách. Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, nhiều người đã lựa chọn vui chơi tại những bãi biển gần như Sầm Sơn, Hải Tiến... Cụ thể, bãi biển Sầm Sơn đón được 350.700 lượt khách, Hải Tiến 20.600 lượt khách, Hải Hòa và Nghi Sơn 24.300 lượt khách.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, toàn tỉnh có hơn 900 cơ sở kinh doanh lưu trú và công suất sử dụng phòng chỉ đạt khoảng 37%. Qua 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, Thanh Hóa ước đón được 380.400 lượt khách, giảm 44,3%. Tổng thu du lịch đạt 298 tỉ đồng, giảm 43,2% so với cùng kì năm 2019.

Tại Cửa Lò, du khách đến tắm biển tăng dần trong các ngày nghỉ lễ, tuy nhiên phần lớn là khách nội tỉnh. Một số khách sạn lớn mới chỉ khai thác được 40-50% công suất phòng. Các khách sạn ở lối hai xa bãi biển rơi vào tình cảnh ế ẩm do chưa có khách đặt phòng. Thậm chí một số khách sạn chưa mở cửa trở lại.

Nguyên nhân do lượng khách từ các tỉnh miền Bắc vào Cửa Lò rất ít, khách đến tắm biển chủ yếu từ các địa phương trong tỉnh Nghệ An.

Tại Ninh Bình, UBND tỉnh quyết định mở cửa các khu du lịch, và cho phép đón khách từ 28/4. Tuy hoạt động trở lại, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các điểm di tích, danh thắng ở Ninh Bình, lượng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 giảm hơn nhiều so với năm ngoái.

Dịp nghỉ lễ vừa qua, các khu, điểm du lịch tại tỉnh Ninh Bình đón 17.340 lượt khách, trong đó có 358 khách quốc tế, chủ yếu là chuyên gia, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Các cơ sở lưu trú của tỉnh đón 1.025 khách, trong đó có 115 khách nước ngoài. 

Du lịch bước đầu khởi sắc sau dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 - Ảnh 3.

Không còn cảnh chen chúc tại khu du lịch sinh thái Tràng An- Ninh Bình như mọi năm. (Ảnh: N.Minh)

Các điểm đến đón lượng lớn khách tham quan như: Khu quần thể danh thắng Tràng An đón hơn 4.400 lượt khách, Tam Cốc - Bích Động đón 1.680 lượt khách, Cố đô Hoa Lư 465 khách. Riêng khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính đón hàng trăm lượt khách/ngày. 

Ngày 2/5, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, sau một thời gian tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19, từ ngày 30/4, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã bắt đầu mở cửa đón khách tham quan miễn phí tất cả điểm du lịch trên địa bàn.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho biết, tổng lượng khách đến tham quan, lưu trú du lịch trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 10.800 lượt, chỉ bằng 5% so với cùng kì năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 800 lượt (giảm 99%), khách nội địa ước đạt 10.000 lượt (giảm 90,3% so với cùng kì năm 2019).

Khách lưu trú ước đạt 5.300 lượt, giảm 87,6% so với cùng kì năm trước. Ttrong đó, khách quốc tế ước đạt 300 lượt (giảm 98,7%), khách nội địa ước đạt 5.000 lượt (giảm 72% so với cùng kì năm 2019).

Tuy lượng khách tham quan sụt giảm mạnh so với cùng kì năm ngoái, nhưng đây sẽ là tiền đề cho bước tiếp theo để phục hồi lại hoạt động kinh tế du lịch sau dịch bệnh tại tỉnh Quảng Nam.

Kể từ 12h ngày 1/5/2020, Quảng Ninh cho phép các hoạt động du lịch trên địa bàn hoạt động trở lại. Theo đại diện Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, lượng khách tới Quảng Ninh trong mấy ngày qua chỉ đạt khoảng 5 – 10% so với cùng kì năm ngoái.

Du lịch bước đầu khởi sắc sau dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 - Ảnh 4.

(Ảnh: @rubyhotelhalong)

Trung tâm hướng dẫn và điều hành du lịch vịnh Hạ Long cho biết, ngày đầu tiên của kì nghỉ số lượng khách đến với vịnh Hạ Long chỉ vào khoảng 100 người thì những ngày sau lượng khách đã tăng lên.

Cụ thể, trong ngày 1/5 có khoảng 100 khách đến tham quan khu vực, nhưng tính đến 16h ngày 2/5, đã có khoảng 400 khách đến các điểm du lịch trong khu vực vịnh Hạ Long.

Theo thống kê từ Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ vừa qua giảm mạnh so với cùng kì năm 2019.Cụ thể, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 5.800 lượt, giảm 98,5% so với dịp nghỉ này năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 650 lượt, giảm 99,5%, khách nội địa ước đạt 5.150 lượt, giảm 98% so với dịp nghỉ này năm 2019.

Lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch tại Đà Nẵng trong dịp này ước đạt 1.626 lượt khách, giảm 99% so với dịp nghỉ này năm 2019. Tính đến nay, có khoảng 150/968 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đang hoạt động, trong đó có khoảng 50 cơ sở lưu trú du lịch mới mở cửa hoạt động trở lại. 

Theo thông tin từ Phòng quản lí du lịch (Sở VHTTDL) Bình Thuận, trong 4 ngày nghỉ Lễ, địa phương này đón khoảng 35.000 lượt khách, chủ yếu khách nội địa. Trong đó, cơ sở lưu trú xếp hạng từ 1 – 5 sao đạt công suất phòng bình quân 40 – 50%, riêng các ngày 30/4 và 1/5 có thể đạt từ 70 – 75%.

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức đón khách du lịch trở lại sau gần 2 tháng phòng chống dịch Covid-19.

Trong hai ngày của kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đến Lý Sơn tăng đột biến, đã có 18 lượt tàu vận tải khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn được tăng cường chở khách ra đảo, tăng 14 lượt tàu so với những ngày trước đó.

Các điểm du lịch, danh thắng trên đảo Lý Sơn như chùa Hang, chùa Đục, hang Câu, Thạch Cổng Tò Vò, Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa Bắc Hải... đã không còn cảnh vắng khách như những ngày trước đó. 

Du lịch bước đầu khởi sắc sau dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 - Ảnh 5.

(Ảnh: @ldiuai)

Tại thành phố biển Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), các bãi tắm vẫn chưa hoạt động trở lại. Tuy nhiên, lượng khách từ các tỉnh TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai... dồn về khu vực Long Hải, Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu khá nhiều trong kì nghỉ lễ. Phần lớn khách đi theo nhóm nhỏ, gia đình. 

Tại Nha Trang, lượng khách đổ về thành phố trong dịp nghỉ lễ vừa qua giảm hơn so với cùng kì năm ngoái. Thống kê từ Sở Du lịch, trong các ngày lễ đón hơn 2.700 lượt khách, chủ yếu khách trong nước. Trong khi dịp lễ 30/4 - 1/5 của năm 2019, địa phương đón 149.000 lượt khách.

Tuy nhiên, tại mốt số điểm du lịch như khu Dốc Lết và Bãi Dài (Cam Ranh) khá đông. Các cơ sở lưu trú ở Cam Ranh gần như kín phòng. 

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.