'Chặt chém' là lý do chính khiến Đồ Sơn vắng khách?

Nhiều vụ việc nhà hàng 'chặt chém' khiến Đồ Sơn (Hải Phòng) mất điểm trong mắt khách du lịch. 
di tim ly do du khach tho o voi do son Ăn hải sản hết 2 triệu, phải trả thêm 500 nghìn tiền ghế ngồi ở bãi biển Đồ Sơn

Lí giải cho việc du khách “vắng như chùa bà Đanh”, ông Hoàng Văn Thiềng – Tổng giám đốc Công ty CP Hon Dau mới đây đã chia sẻ với Kinh Tế Đô Thị: Tâm lý khách tỉnh xa như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định về Đồ Sơn rất ngại ngần bởi họ sợ bị cảnh sát giao thông bắt lỗi ngay dốc ông Giáp, lối vào khu II là khu du lịch chính... Hè năm ngoái nếu xe ô tô đến chật cứng Đồ Sơn, thậm chí khu du lịch phải mở cả cửa bến Nghiêng cho khách lấy lối vào thì năm nay Hon Dau Resort thất thu vì khách đã giảm đi mất 50%. Đây là điều đáng buồn cho những đơn vị làm du lịch".

Bên cạnh lý do được ông Hoàng Văn Thiềng đưa ra, cư dân mạng - những người từng ghé thăm Đồ Sơn cho rằng tình trạng "chặt chém" cũng khiến điểm nghỉ mát này mất điểm với khách du lịch.

Gần đây nhất, trên mạng xã hội đăng tải đoạn livestream ghi lại cảnh tranh cãi về việc ngồi ăn hải sản nhưng vẫn bị tính phí tới 500.000 đồng tiền ghế ngồi tại bãi biển Khu II Đồ Sơn.

di tim ly do du khach tho o voi do son
Video tố cáo "chặt chém" được chia sẻ rộng rãi. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook)

Ngay sau khi vụ việc này được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

di tim ly do du khach tho o voi do son
Một trong rất nhiều nguyên nhân khiến Đồ Sơn rơi vào tình cảnh du khách thưa thớt.

Tài khoản Nguyễn Thanh Tâm bày tỏ bức xúc khi theo dõi đoạn livestream "Mình đã cũng từng gặp phải trường hợp tương tự như vụ việc trên. Có một lần chỉ định vào uống nước với ăn ít đồ hải sản, nhưng mình kỹ tính nên đã hỏi cụ thể về giá cả trước khi ăn và việc gửi xe tại quán có bị mất thêm tiền không. Đến lúc ăn xong lại bị tính luôn cả tiền ghế ngồi. Khi hỏi thì lại được giải thích theo kiểu nửa vời, bảo ngồi trên bờ không mất tiền nhưng xuống bãi biển ngồi thì mất tiền. Chưa kịp nguôi giận thì lên trên bờ, lúc lấy xe thì lại tiếp tục bị tính tiền gửi xe".

Cũng chung cảnh ngộ, tài khoản Hải Yến Nguyễn cho hay: "Bản thân mình cũng đã mất 200.000 nghìn đồng chỉ để thưởng thức một con mực nướng bé bằng lòng bàn tay và 50.000 đồng chai sting đỏ. Mình là người con của đất cảng Hải Phòng nhưng còn không chịu nổi mức giá như thế thì hỏi khách du lịch từ nơi khác đến sẽ phản ứng như thế nào?".

Theo tài khoản Đỗ Hoành thì việc Đồ Sơn trở nên vắng khách trong dịp hè này do nguyên nhân chính là thái độ phục vụ "chặt chém", tự động nâng giá của các nhà hàng, khách sạn khiến trở nên mất điểm trong lòng khách du lịch.

di tim ly do du khach tho o voi do son
Tình trạng xả rác thải của các hàng quán xung quanh khu vực bãi biển Đồ Sơn cũng đang làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nơi này. (Ảnh: thang8)

Tài khoản Hải Yến Nguyễn cho rằng "Đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai để xảy ra tình trạng như thế này, việc cần làm ngay lúc này là lên phương án chấn chỉnh lại các dịch vụ tại Đồ Sơn. Các dịch vụ đã không đạt được chất lượng tốt mà giá cả lại đắt đỏ, còn đắt hơn ở Cát Bà nữa".

"Mình đã theo dõi câu chuyện về Đồ Sơn "chặt chém" khách du lịch khi đã ăn hải sản tại đó mà vẫn tính tiền ghế ngồi đến 500.000 đồng và nó là có thật. Thật đáng tiếc khi điều này vẫn đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ tại Đồ Sơn. Mình chỉ mong Sở Văn hóa và Du lịch cần nhanh chóng đưa ra biện pháp, để không làm mất đi sự hào phóng, bản chất đẹp tốt đẹp của con người Hải Phòng mình." - Tài khoản Nguyễn Văn Hoạt bày tỏ sự thất vọng.

di tim ly do du khach tho o voi do son
Hình ảnh du khách đông đúc, nhộn nhịp tại dịp cuối tuần ở Đồ Sơn năm 2016. Liệu có còn được nhìn thấy trong vài năm nữa? (Ảnh: Hải Phòng)

Mặc dù sở hữu nhiều tiềm năng về vị trí địa lý - giao thông thuận lợi, nằm cách thủ đô Hà Nội chừng 120km, có tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chạy thẳng nên việc di chuyển ngày càng trở nên thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, Đồ Sơn còn có đường bờ biển đẹp, khu nghỉ dưỡng Hòn Dáu, hàng loạt khách sạn, nhà hàng mọc lên như "nấm" nhưng vì sao ngay trong dịp hè năm nay, kể cả vào những ngày cuối tuần Đồ Sơn ít được du khách lựa chọn, nơi sầm uất nhất của Đồ Sơn là khu II cũng vắng khách.

Đồ Sơn nằm cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 22km về phía đông nam, Ðồ Sơn là bán đảo nhỏ được tạo bởi dãy núi Rồng vươn dài ra biển 5km, kéo dài từ cửa Lạch Tray đến cửa Văn Úc.

Theo thống kê của UBND quận Đồ Sơn, trong kỳ nghỉ 30/4 vừa qua có khoảng 1 vạn khách tới Khu du lịch Đồ Sơn, giảm nhiều so với năm ngoái.

'THEO DÒNG SỰ KIỆN'

di tim ly do du khach tho o voi do son

Ăn hải sản hết 2 triệu, phải trả thêm 500 nghìn tiền ghế ngồi ở bãi biển Đồ Sơn

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.