Chi 42 triệu Euro, có cứu được bãi biển đẹp nhất châu Á ở Hội An đang sạt lở?

Bãi biển Cửa Đại, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, tỉnh Quảng Nam dự kiến tiếp tục chi 42 triệu Euro, mời chuyên gia nước ngoài để tìm giải pháp cho tình trạng này, dù trước đó đã chi 10 triệu USD.

Bãi biển Cửa Đại (phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) được vinh danh là một trong 25 bãi biển đẹp nhất châu Á. Tuy nhiên, hiện nay, tổng chiều dài bờ biển này bị sạt lở 8km, nhất là trong 2 năm qua sạt lở với chiều dài 3km.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, vấn đề sạt lở và bồi lấp ở Cửa Đại diễn biến theo mùa, bắt đầu từ năm 2004 đến nay hết sức phức tạp.

Chi 42 triệu Euro, có cứu được bãi biển đẹp nhất châu Á ở Hội An đang sạt lở? - Ảnh 1.

uMột góc bãi biển Cửa Đại hiện nay, người dân kinh doanh giữa xung quanh là biện pháp dùng bao cát chống sạt lở. (Ảnh: Văn Luận).

Cách đây 5 năm, khu resort Fusion Alya và Sunrise (phường Cửa Đại, TP Hội An) nằm sát bãi biển Của Đại cũng đã bị sụt lún, sập một phần lớn do sạt lở.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kí quyết định ngày 14/8/2018, đồng ý phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khắc phục, sửa chữa đoạn kè biển Cửa Đại giữa khu resort Fusion Alya và Sunrise với hơn 28 tỉ đồng, chiều dài hơn 700m.

UBND tỉnh Quảng Nam và Trung ương chi ngân sách 10 tỉ đồng, số tiền còn lại là ngân sách TP Hội An.

Thế nhưng đó chỉ là số tiền nhỏ cứu "khẩn cấp", để tìm được giải pháp triệt để tình trạng sạt lở bờ biển kéo dài suốt 15 năm qua, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học nhằm tìm phương án tối ưu "giải cứu" bờ biển Cửa Đại.

Đến hiện nay, đã có 3 giải pháp để đối phó tình trạng sạt lở, xâm thực được áp dụng là: Làm kè cứng, đê mềm cách bờ 200m và bổ sung cát vào các điểm sạt lở. Chính quyền tỉnh Quảng Nam chi 10 triệu USD (hơn 200 tỉ đồng) để giải quyết nhưng "như muối bỏ biển".

Chi 42 triệu Euro, có cứu được bãi biển đẹp nhất châu Á ở Hội An đang sạt lở? - Ảnh 2.

Chi 42 triệu Euro, có cứu được bãi biển đẹp nhất châu Á ở Hội An đang sạt lở? - Ảnh 3.

Kè cứu bãi biển Cửa Đại đã hư hỏng hiện nay, công nhân điều khiển máy xúc tháo dỡ để làm bao mới chèn vào. (Ảnh: Văn Luận).

Ngày 25/4, đoàn công tác của Quốc hội do ông Phùng Quốc Hiển (Phó Chủ tịch Quốc hội) dẫn đầu khảo sát vùng biển Cửa Đại, ông Đinh Văn Thu (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) đã trình bày kế hoạch chống sạt lở ở Cửa Đại.

Ông Thu cho biết, tỉnh Quảng Nam đã lập phương án trình Chính phủ và xin cấp vốn đầu tư 700 tỉ đồng để triển khai thêm tuyến đê ngầm, nuôi bãi, kè bờ và nạo vét ngay ở khu vực bờ biển thuộc bãi tắm Cửa Đại. Phạm vi đề xuất dự án kéo dài 2,5km tại đoạn xảy ra sạt lở nghiêm trọng nhất.

Ngoài ra, cũng theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, một dự án mang tính lâu dài trị giá 42 triệu Euro cũng đang được chuẩn bị thực hiện nhằm giải quyết triệt để sạt lở ở Cửa Đại.

"Địa phương đã mời các chuyên gia quốc tế và trong nước nghiên cứu, lập chủ trương đầu tư 42 triệu Euro. Cụ thể, 2 nhóm chuyên gia nước ngoài đến từ Pháp và Nhật cùng các chuyên gia hàng đầu Việt Nam tiếp tục nghiên cứu phương án tối ưu nhất", ông Thu thông tin.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển gợi ý tỉnh Quảng Nam nên học hỏi tỉnh Cà Mau vấn đề chống sạt lở vì tỉnh này đã triển khai công trình xây dựng 2 lớp đê ngầm chắn sóng cho thấy hiệu quả.

"Nếu được phê duyệt kinh phí đầu tư, chúng ta cần xem xét phương án xây dựng kè chắn sóng 2 lớp. Trong đó, lớp ngoài sẽ là tuyến đê ngầm nhằm giảm áp lực của sóng biển đánh vào bờ. Khi ấy, bờ biển sẽ được đảm bảo", ông Hiển phân tích.

Chi 42 triệu Euro, có cứu được bãi biển đẹp nhất châu Á ở Hội An đang sạt lở? - Ảnh 4.

Ông Phùng Quốc Hiển (Phó Chủ tịch Quốc hội) làm việc với tỉnh Quảng Nam. (Ảnh tư liệu).

Đề xuất xây đảo nhân tạo chống xói lở biển Cửa Đại

Xói lở biển Cửa Đại Hội An 15 năm qua. (Video tư liệu).

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Quản lí nhà nước Hà Lan – bà Cornelia Van Nieuwenhuizen, nêu ý tưởng với lãnh đạo Bộ TN&MT việc tại sao không xây dựng các đảo nhân tạo ngay tại vùng biển Cửa Đại để chống sạt lở, đồng thời sẽ thu hút du khách trong chuyến đi thực tế 10/4 vừa qua.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khi nghe đề xuất như vậy đã thốt lên: "Đây là một ý tưởng táo bạo!".

Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu mà Hà Lan đã đạt được trong việc chống sạt lở. Về ý tưởng xây đảo nhân tạo, Bộ trưởng ghi nhận và cảm ơn những ý kiến của nhà chức trách và chuyên gia Hà Lan. 

Theo Bộ trưởng, vấn đề xây đảo nhân tạo sẽ được đem ra mổ xẻ tại một hội nghị khoa học thời gian tới để có thể đánh giá, từ đó lên phương án phù hợp để thực hiện.


Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.

Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.

Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả Việt Nam Mới. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.

chọn
Tập đoàn BGI muốn mua lại khu đô thị 30 ha ở Bắc Giang từ nhóm TSG Group
BGI đang lên kế hoạch rót 256 tỷ để trở thành công ty mẹ của Bất động sản Việt Yên - chủ đầu tư khu đô thị mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Bắc Giang.