Chi phí khám chữa Covid-19 ở các nước là bao nhiêu?

Khi số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng mạnh trên thế giới, chính phủ các nước đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người dân.
Chi phí khám chữa Covid-19 ở các nước là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Mỹ hiện là quốc gia có số ca mắc virus corona cao nhất thế giới. Ban đầu, chính phủ Mỹ chỉ hỗ trợ chi phí xét nghiệm Covid-19 cho người dân và những người không có bảo hiểm y tế sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị. Số tiền khám chữa có thể lên tới hàng chục nghìn USD, gây ra gánh nặng lớn đối với 27,5 triệu người không có bảo hiểm y tế ở Mỹ. (Ảnh: RFI).

Chi phí khám chữa Covid-19 ở các nước là bao nhiêu? - Ảnh 2.

Đến ngày 3/4, Bộ trưởng Y tế Mỹ và chính quyền Trump cho biết Mỹ sẽ thực hiện gói hỗ trợ điều trị miễn phí cho người dân mắc Covid-19. Quyết định này sẽ giúp hàng chục triệu người Mỹ thoát khối nợ khổng lồ nếu không may mắc Covid-19. (Ảnh: The Wall Street Journal).

Chi phí khám chữa Covid-19 ở các nước là bao nhiêu? - Ảnh 3.

Tại Singapore, người nước ngoài phải tự thanh toán mọi chi phí điều trị Covid-19, thông thường trong khoảng 4.300-5.800 USD. Trong khi đó, công dân và người thường trú có visa dài hạn sẽ được chữa trị miễn phí theo quy định của Bộ Y tế. (Ảnh: Al Jazeera).

Chi phí khám chữa Covid-19 ở các nước là bao nhiêu? - Ảnh 4.

Còn tại Trung Quốc - nơi khởi nguồn của dịch Covid-19, mọi người đều được điều trị Covid-19 miễn phí, bao gồm cả đối tượng không có bảo hiểm y tế, tạp chí Vox cho hay. (Ảnh: World Economic Forum).

Chi phí khám chữa Covid-19 ở các nước là bao nhiêu? - Ảnh 5.

Tuy nhiên, người dân vẫn phải chịu khoản phí xét nghiệm Covid-19. Thông thường, một xét nghiệm virus corona tại Trung Quốc có giá khoảng 370 NDT (hơn 52 USD). (Ảnh: CNBC).

Chi phí khám chữa Covid-19 ở các nước là bao nhiêu? - Ảnh 6.

Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết chính phủ và các công ty bảo hiểm nước này sẽ chịu toàn bộ chi phí khám, cách ly và điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. (Ảnh: CNA).

Chi phí khám chữa Covid-19 ở các nước là bao nhiêu? - Ảnh 7.

Tương tự như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng chịu mọi chi phí cho các hóa đơn nội trú của bệnh nhân Covid-19. (Ảnh: CNBC).


chọn
Lãi suất thả nổi tăng, liệu có bất động sản 'ngộp'?
Theo chuyên gia, khi lãi suất thả nổi tăng chắc chắn sẽ xuất hiện các trường hợp bán ra do áp lực tài chính, đặc biệt đối với nhà đầu tư ôm nhiều tài sản, tài sản không tạo ra dòng tiền, đất nền hoặc sản phẩm có tính thanh khoản thấp. Những loại tài sản này có thể được gọi là "ngộp", nhưng sẽ mang tính cục bộ và phân khúc, không phải là làn sóng bán tháo toàn thị trường.