Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land gom 3 triệu cổ phiếu trong bối cảnh thị giá đi ngang

Ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land vừa mua xong 3 triệu cổ phiếu trong tháng 8, nâng tỷ lệ sở hữu của ông và người thân lên gần 46% vốn điều lệ công ty.

Ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) vừa hoàn tất mua 3 triệu cổ phiếu KHG trong giai đoạn từ ngày 2 - 30/8, phương thức giao dịch là khớp lệnh trên sàn giao dịch.

Tạm tính theo mức giá kết phiên tại ngày 30/8, ước tính ông Hoàn đã chi hơn 28 tỷ đồng cho thương vụ này. 

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Hoàn đã tăng từ 30,61% lên 31,29% vốn điều lệ, đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu của ông Hoàn cùng gia đình lên 45,97% vốn điều lệ công ty. 

Đợt mua cổ phiếu này được ông Hoàn đăng ký vào ngày 28/7, sau động thái này, thị giá KHG đã "chạm nóc" ngay trong phiên sáng ngày 29/7 và tiếp tục tăng đến hai ngày đầu trong giai đoạn giao dịch mà ông Hoàn đăng ký. 

Song, những phiên giao dịch tiếp theo từ ngày 4/8, thị giá cổ phiếu KHG chứng kiến nhiều phiên liên tiếp đi ngang hoặc giảm nhẹ trong sắc đỏ. Kết phiên ngày 30/8, thị giá KHG giảm khoảng 4,4% so với giá kết phiên ngày 3/8. 

Thị giá KHG liên tục đi ngang và giảm nhẹ, dao động quanh mức 10.000 đồng/cp trong giai đoạn Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khải Hoàn mua cổ phiếu. (Nguồn: Tradingview).

Về tình hình hoạt động của Khải Hoàn Land, lũy kế nửa đầu năm nay, công ty đạt doanh thu 463 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tăng doanh thu từ dịch vụ môi giới bất động sản và chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản. Công ty cũng báo lãi sau thuế 137 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 55,6 tỷ đồng.  

Công ty cũng vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh đối với ông Phạm Thanh Sáng sau 4 tháng đảm nhiệm vào ngày 26/8 vừa qua. Ông Sáng cũng đồng thời là lãnh đạo tại một doanh nghiệp khác cùng ngành môi giới bất động sản trong thời gian tại Khải Hoàn Land. 

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.