Chủ tịch Quốc hội chỉ ra hướng phát triển nhanh, bền vững cho Đà Nẵng

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, để Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững thì chính quyền Đà Nẵng cần phải tập trung vào 3 trụ cột chính là: du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. 

Ngày 17/12, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018; thảo luận các giải pháp và thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019 và các nhiệm vụ quan trọng khác.

chu tich quoc hoi chi ra huong phat trien nhanh ben vung cho da nang
HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 9.

Phát biểu tại kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định, quy hoạch, định hướng phát triển TP Đà Nẵng trước đây đã không còn phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay, cần phải nghiên cứu điều chỉnh lại.

Định hướng thời gian đến của TP Đà Nẵng là tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, xong tình hình thu hút đầu tư vào lĩnh vực này đạt thấp, chưa tương xứng với tiềm năng.

Trong thời gian đến, nhất là với vị thế địa chính trị của mình, với vai trò là TP động lực, trung tâm của Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, là địa bàn kết nối tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, đòi hỏi Đà Nẵng phải phát triển nhanh, bền vững, không để tụt hậu mà thực sự bức phá, tạo sức lan tỏa mạnh tới các địa phương trong khu vực.

Vì vậy, Đà Nẵng cần phải có chiến lược tổng thể, nhất quán, có chiều sâu về quy hoạch phát triển, có mô hình phát triển mới cùng những cơ chế, chính sách và giải pháp đột phá với định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng hiện đại và thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc, lấy người dân làm trung tâm, chất lượng cuộc sống ở mức cao làm mục tiêu xuyên suốt.

chu tich quoc hoi chi ra huong phat trien nhanh ben vung cho da nang
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

"Tôi đề nghị cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và các vị đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tập trung vào một số nội dung quan trọng sau:

Phát triển Đà Nẵng phải văn minh và đô thị thông minh, theo đó, tập trung vào 3 trụ cột chính: du lịch, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển.

Trong đó, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ tạo ra giá trị gia tăng cao, đặc biệt là dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu quốc tế; phát triển các ngành thương mại, tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao.

Có chính sách khuyến khích và ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, gắn với phát triển kinh tế biển; phát triển nông nghiệp phục vụ đô thị và du lịch gắn với cung ứng sản phẩm nông lâm thủy sản có giá trị cao, an toàn; có chính sách phát triển Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển, hướng đến hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung, trong đó lấy Đà Nẵng là trung tâm logistics.

Thực hiện rà soát lại quy hoạch và quy hoạch phát triển không gian đô thị đảm bảo nguyên tắc phát triển thông minh, bao trùm và bền vững; xây dựng chính quyền đô thị kiến tạo phát triển.

Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng phát huy tối đa mối quan hệ liên kết vùng; chú trọng công tác quản lý đô thị, tổ chức không gian đô thị hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn và phát triển bản sắc đặc trưng của đô thị biển - sông - núi; bảo đảm các tiêu chuẩn đô thị hiện đại...", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan ghi nhận, chia sẻ và cùng với lãnh đạo TP Đà Nẵng nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận để có những chính sách phù hợp, cùng với Chính phủ quyết định kịp thời những chính sách hợp lý, đúng đắn, tạo điều kiện để Đà Nẵng phát triển bền vững.

Đà Nẵng sẽ có chính sách đặc thù phát triển bức phá trong tương lai

Tại ngày đầu tiên kỳ họp thứ 9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Trương Quang Nghĩa thông tin, vừa qua, Bộ Chính trị thống nhất ban hành một nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Đà Nẵng thay thế Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Ông Nghĩa đề nghị tong thời gian đến, HĐND, UBND và các ngành chức năng TP tập trung triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa thực hiện nghị quyết mới của Bộ Chính trị. Trong đó, bám sát các bộ, ban, ngành Trung ương để đề nghị sớm nghiên cứu ban hành nghị quyết, nghị định về cơ chế, chính sách mang tính đặc thù mới cho TP Đà Nẵng theo hướng tạo điều kiện nhiều hơn để Đà Nẵng có thể bứt phá phát triển trong thời gian đến.

chu tich quoc hoi chi ra huong phat trien nhanh ben vung cho da nang Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu gì ngày khai mạc kỳ họp thứ 9?

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, năm 2018, tình hình chung của TP Đà Nẵng vẫn còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu ...

chu tich quoc hoi chi ra huong phat trien nhanh ben vung cho da nang Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 17/12: Vẫn có mưa rải rác, không khí lạnh suy yếu

Thời tiết Đà Nẵng hôm nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 40 mm.

chu tich quoc hoi chi ra huong phat trien nhanh ben vung cho da nang Sở TN&MT Đà Nẵng lên tiếng việc bãi biển Mỹ Khê bị sóng 'ngoạm' hàng trăm mét

Theo Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng, những vị trí bị xói lở bãi biển Mỹ Khê, quận Ngũ Hành Sơn dần dà sẽ tự bồi ...

chu tich quoc hoi chi ra huong phat trien nhanh ben vung cho da nang Thông xe nút giao Chu Lai và tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Ngày 16/12, dự án đường kết nối vào nút giao Chu Lai hoàn thành và tổ chức thông xe. Tổng công ty đầu tư phát ...

chu tich quoc hoi chi ra huong phat trien nhanh ben vung cho da nang Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 16/12: Mưa rải rác, có nơi mưa to trên 80 mm

TP Đà Nẵng có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to trên 80 mm trong ngày 16/12 đến 19h ngày 17/12.

chu tich quoc hoi chi ra huong phat trien nhanh ben vung cho da nang Cầu Rồng Đà Nẵng phun nước mừng Việt Nam vô địch AFF cup 2018

Cầu Rồng - biểu tượng của TP Đà Nẵng đã phun nước kéo dài khoảng 15 phút mừng U23 Việt Nam vô địch AFF Suzuki ...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.