Có thể nhiều tỉnh, thành không được phân lô, bán nền

Nhiều ý kiến cho rằng nếu cấm phân lô, tách thửa sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định qui định chi tiết thi hành Luật Đất đai (dự thảo) vừa được đưa ra có qui định mở rộng phạm vi các khu vực không được phép thực hiện dự án phân lô, bán nền. Nội dung mới này đang khiến nhiều người dân lo ngại sẽ bị thiệt hại quyền lợi.

Nhiều địa phương hết được phân lô, tách thửa?

Góp ý dự thảo, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại việc phân lô, bán nền tại các địa phương.

Theo ông Châu, khoản 2 Điều 41 Nghị định 43/2014 đã giao cho UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thực hiện dự án phân lô, bán nền phù hợp với qui hoạch và thực tiễn của địa phương. Trong đó bao gồm cả khu vực ngoài địa bàn các quận nội thành của những đô thị đặc biệt như Hà Nội, TP HCM.

Thế nhưng dự thảo lại qui định mở rộng phạm vi các khu vực không được phép thực hiện các dự án phân lô, bán nền đối với các khu vực không nằm trong địa bàn TP trực thuộc trung ương, TP thuộc tỉnh và khu vực chức năng qui hoạch TP trực thuộc trung ương, TP thuộc tỉnh.

Như vậy nghĩa là không chỉ toàn bộ địa bàn Hà Nội, TP HCM, mà kể cả Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và các “TP thuộc tỉnh và khu vực chức năng qui hoạch TP trực thuộc trung ương, TP thuộc tỉnh” đều không được thực hiện dự án phân lô, bán nền.

Theo ông Châu, về tầm nhìn lâu dài và với yêu cầu phát triển đô thị bền vững thì dự thảo đề xuất mở rộng phạm vi các khu vực không được phép thực hiện các dự án phân lô, bán nền là có căn cứ. Đây là định hướng cần thiết để thực hiện lộ trình đô thị hóa, thúc đẩy hoạt động đầu tư xây dựng các dự án nhà chung cư cao tầng, dự án nhà ở được xây dựng hoàn chỉnh theo qui hoạch và thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Song song đó là kiểm soát chặt chẽ các hoạt động phân lô, bán nền để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất.

Tuy nhiên, đại diện HoREA cho rằng vẫn phải quan tâm nhu cầu phân lô, bán nền tại một số khu vực của các địa phương. Do vậy, chỉ nên cấm phân lô, bán nền tại các quận nội thành, các quận nội thành phát triển, TP thuộc tỉnh (TP thuộc TP), các thị trấn, các phường thuộc thị xã, khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị.

Ngoài ra, HoREA đề xuất chỉ nên cấm thực hiện dự án phân lô, bán nền khu vực mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.

“Còn tại các xã thuộc khu vực nông thôn các huyện ngoại thành, kể cả tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng… thì vẫn có thể xem xét, cho phép một số dự án phân lô, bán nền phù hợp với thực tiễn của địa phương”, ông Châu góp ý.

Có thể nhiều tỉnh, thành không được phân lô, bán nền - Ảnh 1.

Dự thảo qui định mở rộng phân lô, bán nền đang gặp nhiều ý kiến phản đối. (Ảnh: Quang Huy).

Cần qui hoạch tổng thể

Đa số các ý kiến người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia đều cho rằng không thể qui định kiểu ngăn sông cấm chợ đối với việc phân lô, tách thửa ở các tỉnh, thành.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Asian Holding, cho rằng qui định mới này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu tách thửa của người dân.

Ông dẫn chứng gia đình có 1.000 m2 đất đủ điều kiện để tách thửa chia cho năm người con mà không cho tách thửa thì không phù hợp với thực tế. Hoặc trường hợp doanh nghiệp hoặc cá nhân có 5.000 m2 đất, muốn tách thửa bán để trả nợ thì không thể ngăn cấm.

Hiện nay, các qui định của pháp luật đều không cấm việc phân lô, bán nền kể cả ở các TP lớn như Hà Nội hay TP HCM. Luật cũng cho phép UBND cấp tỉnh qui định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn và đô thị.


Cần phải rà soát, lấy ý kiến các đối tượng bị tác động trước khi đưa ra những qui định về phân lô, tách thửa. Trách nhiệm cơ quan quản nhà nước, chính quyền địa phương là phải quản chặt chẽ các dự án phân lô, bán nền được cấp phép thực hiện đúng qui hoạch của địa phương.

Việc mở rộng phạm vi khu vực không được phép thực hiện dự án phân lô, bán nền theo dự thảo nghị định sẽ khiến nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại

Luật gia Việt Nam

“Vì thế, không nên cấm mà cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương cần quản được qui hoạch tổng thể dài hạn; quản các dự án phân lô đó theo qui hoạch tổng thể 1/2.000, 1/500 và quản theo định hướng qui hoạch. Các dự án phân lô, bán nền với hạ tầng hoàn thiện sẽ đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và khiến bộ mặt đô thị tại các địa phương khang trang hơn”, ông Hậu chia sẻ.

Theo phân tích của TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia bất động sản, vấn đề phân lô, tách thửa tùy thuộc vào nhu cầu, phân loại đất đai, tùy thuộc vào dân số, mật độ dân số, mật độ xây dựng từng tỉnh, thành. Mỗi tỉnh, thành có những đặc trưng, về GDP, dân số, cơ sở hạ tầng… cũng khác nhau thì không thể áp dụng chung được.

“Từ bức tranh chung đó, cơ quan quản phải xem xét diện tích, dân số của tỉnh, thành đó, rồi dự kiến dân số trong vòng 10 năm, 20 năm, 40 năm… sẽ tăng lên bao nhiêu. Số dân tăng thêm sẽ ở đâu. qui hoạch toàn TP, qui hoạch từng vùng, từng quận, huyện như thế nào.

Khi các tỉnh, thành rà soát lại và có qui hoạch tổng thể rồi mới có các qui hoạch chi tiết. Từ đó lấy ý kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp, chuyên gia chuyên ngành… rồi mới trình Quốc hội xem xét. Cần giải quyết từ gốc, chứ không phải giải quyết phần ngọn” - TS Nhân nói.


Cần truy trách nhiệm quản dự án phân lô, bán nền

Ông Nguyễn Đức Trung (quận Gò Vấp, TP HCM) cho rằng Nghị định 43/2014 qui định tương đối phù hợp và nh hoạt vì đã giao cho UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thực hiện dự án phân lô, bán nền phù hợp với qui hoạch và thực tiễn của địa phương.

Ông Trung cho rằng nếu cấm không cho tách thửa, người dân nghèo, thu nhập thấp ở ngoại thành sẽ bị thiệt hại nhiều nhất. Người dân đã có đất, họ có quyền phân lô, tách thửa theo đúng qui định pháp luật, theo đúng qui hoạch được duyệt.

“Còn đối với dự án phân lô, bán nền tràn lan, trái phép, phá vỡ qui hoạch, đó là trách nhiệm của cơ quan quản nhà nước, không thể đưa ra đề xuất qui định cấm. Chính quyền địa phương cần quản việc phân lô, tách thửa theo qui hoạch được duyệt, kiểm tra sát sao, chế tài nghiêm dự án sai phạm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự”, ông Trung nói.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.