Công trình đắp chiếu trên 'đất vàng' 300 triệu đồng/m2 mặt tiền biển Đà Nẵng

Dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ Central Coast do công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông làm chủ đầu tư đã bỏ hoang hơn 1 năm ở "đất vàng" đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Công trình bỏ hoang trên "đất vàng" đường biển Đà Nẵng. (Video: Văn Luận).

Công trình đắp chiếu trên đất vàng 300 triệu đồng/m2 mặt tiền biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Theo thông tin công bố năm 2016, dự án Central Coast được đầu tư xây dựng bởi công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông tại ngã 3 đường Trần Hữu Tước và Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà - nơi được ví "đất vàng" với hơn 300 triệu đồng/m2.

Công trình đắp chiếu trên đất vàng 300 triệu đồng/m2 mặt tiền biển Đà Nẵng - Ảnh 3.

Dự án được giới thiệu là tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp cao 42 tầng, công trình khách sạn hơn 300 phòng tiêu chuẩn 5 sao, khối căn hộ 38 tầng cao cấp 4 sao, với nhiều tiện ích như hồ bơi, skybar, nhà hàng tiêu chuẩn quốc tế....

Công trình đắp chiếu trên đất vàng 300 triệu đồng/m2 mặt tiền biển Đà Nẵng - Ảnh 4.

Thế nhưng, từ cuối năm 2017 đến nay, dự án này đã ngừng thi công.

Công trình đắp chiếu trên đất vàng 300 triệu đồng/m2 mặt tiền biển Đà Nẵng - Ảnh 5.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, tháng 3/2016, dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ Central Coast xây dựng khi chưa có giấy phép nên đã bị Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng xử phạt 40 triệu đồng.

Công trình đắp chiếu trên đất vàng 300 triệu đồng/m2 mặt tiền biển Đà Nẵng - Ảnh 6.

Chủ đầu tư sau đó tiếp tục cho thi công bất chấp đến tầng thứ 10, nên UBND TP Đà Nẵng phạt tiếp số tiền kỉ lục - 1 tỉ đồng, yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành việc nộp phạt, ngừng thi công vào tháng 4/2017.

Công trình đắp chiếu trên đất vàng 300 triệu đồng/m2 mặt tiền biển Đà Nẵng - Ảnh 7.

Đến tháng 8/2017, công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Đông đã hoàn tất thủ tục, giấy phép xây dựng nên chính quyền Đà Nẵng cho xây dựng công trình trở lại. Tuy nhiên, sau khi xây thêm đến tầng thứ 23, công trình này bỏ hoang từ cuối năm 2017 đến nay.

Công trình đắp chiếu trên đất vàng 300 triệu đồng/m2 mặt tiền biển Đà Nẵng - Ảnh 8.

Ghi nhận của chúng tôi, công trình này bên ngoài đã hoàn thiện phần thô với 23 tầng.

Công trình đắp chiếu trên đất vàng 300 triệu đồng/m2 mặt tiền biển Đà Nẵng - Ảnh 9.

Những tấm tôn quây bên ngoài quá lâu đã rỉ sét, do không có bảo vệ trông coi nên nhiều người đã phun sơn, vẽ bậy rất nhếch nhác, hoang tàn.

Công trình đắp chiếu trên đất vàng 300 triệu đồng/m2 mặt tiền biển Đà Nẵng - Ảnh 10.

Một góc dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ Central Coast hiện nay.

Công trình đắp chiếu trên đất vàng 300 triệu đồng/m2 mặt tiền biển Đà Nẵng - Ảnh 11.

Theo người dân, đây là dự án trên "đất vàng" hiếm hoi dừng thi công không rõ lí do trên trục đường Võ Nguyên Giáp. Những dự án khởi công cùng thời gian với dự án này đã hầu hết đi vào hoạt động.

Công trình đắp chiếu trên đất vàng 300 triệu đồng/m2 mặt tiền biển Đà Nẵng - Ảnh 12.

Trao đổi với chúng tôi về pháp lí dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ Central Coast, Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, ngày 24/4 vừa qua, công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông đã được cấp phép xây dựng mới dự án.

Công trình đắp chiếu trên đất vàng 300 triệu đồng/m2 mặt tiền biển Đà Nẵng - Ảnh 13.

Theo quan sát của chúng tôi, bên ngoài dự án bỏ hoang trên được "thay tên đổi họ" từ dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ Central Coast sang dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Premier Sky Residences do Tập đoàn Bất động sản PGT (PGT Group) làm chủ đầu tư. Trao đổi với chúng tôi, có phải PGT Group đã mua lại dự án này?, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, đại diện Tập đoàn Bất động sản PGT nói: "Về giấy phép chủ đầu tư là công ty Minh Đông, hiện nay công ty Minh Đông là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn PGT. Dự án cũng mang tên mới là Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Premier Sky Residences".