Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận trách nhiệm về việc cấm 5 ca khúc trước 1975

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Lê Minh Tuấn cho biết, Cục Cục Nghệ thuật Biểu diễn xin nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra ồn ào về việc tạm dừng 5 ca khúc được sáng tác trước năm 1975.
 
cuc nghe thuat bieu dien nhan trach nhiem ve viec cam 5 ca khuc truoc 1975 Lệnh cấm 'Con đường xưa em đi' được thu hồi, người tham mưu bị kiểm điểm
cuc nghe thuat bieu dien nhan trach nhiem ve viec cam 5 ca khuc truoc 1975 ‘Dạ cổ hoài lang’ có nguy cơ bị cấm vĩnh viễn?
cuc nghe thuat bieu dien nhan trach nhiem ve viec cam 5 ca khuc truoc 1975 Bản gốc của ca khúc 'Con đường xưa em đi' có gì khác dị bản?

Chiều 14/4, Cục trưởng Cục Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Đăng Chương đã có văn bản hủy quyết định đã từng ban hành ngày 22/3 về việc tạm dừng 5 ca khúc được sáng tác trước năm 1975 bao gồm: Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương).

cuc nghe thuat bieu dien nhan trach nhiem ve viec cam 5 ca khuc truoc 1975
Công văn hủy quyết định tạm dừng 5 ca khúc được sáng tác trước năm 1975 của Cục NTBD.

Theo đó, Cục phó Cục Cục Nghệ thuật Biểu diễn - ông Lê Minh Tuấn đã trả lời An ninh Thủ đô rằng sau sự việc này Cục sẽ tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm đối với bộ phận tham mưu về việc tạm dựng 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 đã được phép phổ biến.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Cục Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng sẽ phối hợp với Sở VHTT&DL, Hội VHNT các tỉnh, thành thu thập tư liệu các bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được phổ biến để tổ chức Hội đồng thẩm định, cập nhật, bổ sung vào danh mục cho phép phổ biến.

Cục Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, báo cáo Bộ VHTT&DL trong việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, cấp phép phổ biến đối với các bài hát sáng tác trước năm 1975 và bài hát do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tác phẩm nghệ thuật có nội dung tư tưởng tốt, có chất lượng nghệ thuật được phổ biến rộng rãi, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng.

cuc nghe thuat bieu dien nhan trach nhiem ve viec cam 5 ca khuc truoc 1975
Con đường xưa em đi là 1 trong 5 ca khúc từng bị cấm lưu hành vì bị nghi ngờ là dị bản.

Đây không phải lần đầu tiên Cục Nghệ thuật Biểu diễn rút giấy phép biểu diễn của các bài hát trước 1975. Ca khúc Tàu đêm năm cũ (Trúc Phương) từng được cấp phép nhưng sau đó bị thu hồi. Đến nay, bài hát vẫn không có trong danh mục của Cục. Một số tác phẩm như Ly rượu mừng (Phạm Đình Chương), Ai biểu anh làm thinh (Trầm Tử Thiêng), Còn chút gì để nhớ (Phạm Duy, thơ: Vũ Hữu Định), Nếu hai đứa mình (Anh Bằng - Lê Dinh)... đã được cấp phép trở lại sau một thời gian vắng bóng trên sân khấu.

Ảnh: Tổng hợp (Internet)

cuc nghe thuat bieu dien nhan trach nhiem ve viec cam 5 ca khuc truoc 1975 Lệnh cấm 'Con đường xưa em đi' được thu hồi, người tham mưu bị kiểm điểm

Lệnh cấm ca khúc "Con đường xưa em đi" và 4 ca khúc sáng tác trước năm 1975 gây tranh cãi thời gian qua sẽ ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.