Cuối tuần, TP HCM và Hà Nội sẽ ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Theo ứng dụng AirVisual, chỉ số chất lượng không khí tại TP HCM và Hà Nội vào 2 ngày cuối tuần này rơi vào mức nguy hiểm, lần lượt từ 101-150 và 151-200.
anh 10

TP HCM đang có hiện tượng nghịch nhiệt khiến không khí ô nhiễm. (Ảnh: Trường Nguyên)

Theo số liệu trên AirVisual (ứng dụng kiểm tra mức độ ô nhiễm không khí, được cung cấp số liệu bởi Aqicn.org - của Mỹ), vào cuối tuần này (28-29/9), chỉ số chất lượng không khí AQI ở cả TP HCM và Hà Nội đều ở mức báo động.

Cụ thể, trong hai ngày này, chỉ số AQI ở TP HCM đạt mức kém (101-150). Đây là mức không tốt cho sức khỏe, cần hạn chế thời gian ở ngoài.

1

Chỉ số theo AirVisual ghi nhận. (Ảnh: AirVisual).

Còn tại Hà Nội, chỉ số AQI lên đến 151-200 vào hai ngày cuối tuần. Mức ô nhiễm này, có thể ảnh hưởng sức khỏe người dân thủ đô, đặc biệt là trẻ em và người già, hạn chế ra ngoài.

Trước đó, vào sáng qua, 26/9, cũng theo số liệu trên AirVisual, Hà Nội vượt qua cả Jakarta của Indonesia trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số chất lượng không khí AQI lên ngưỡng 204.

TP HCM cũng là một trong 3 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, sau Hà Nội và Jakarta, với chỉ số AQI trung bình là 173.

Nguyên nhân của tình trạng này được Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM lí giải rằng, do hiện tượng nghịch nhiệt bức xạ, kết hợp với độ ẩm không khí cao gây tích tụ ngưng kết các chất ô nhiễm sẵn có trong không khí tạo ra hiện tượng mù quang hóa.

Đồng thời, do trời không nắng, không có đủ bức xạ làm nóng mặt đất, tạo ra lớp nghịch nhiệt làm cho các khí ô nhiễm (phát thải từ hoạt động giao thông, công nghiệp và sinh hoạt của người dân…) nằm lớp sát mặt đất không phát tán lên cao được khiến cho lớp mù này càng dày đặc, lâu tan.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.