Cưỡng chế sai phạm dự án khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, nếu đến 27/12 mà chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà không chấp hành tháo dỡ các hạng mục vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế theo quy định.

Ngày 19/12, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, kỳ họp thứ 9 tiếp tục với phiên chất vấn và trả lời chất vấn các lãnh đạo Sở.

Các đại biểu đặt câu hỏi, bao giờ chính quyền tháo dỡ các hạng mục sai phép dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên chi nhánh Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

cuong che sai pham du an khach san muong thanh da nang sau tet nguyen dan ky hoi
Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên chi nhánh Đà Nẵng. (Ảnh tư liệu)

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn ra thông báo lần cuối, yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai phép. Nếu chủ đầu tư vẫn không thực hiện đúng yêu cầu, UBND quận Ngũ Hành Sơn căn cứ quy định của pháp luật, triển khai ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn và đơn vị thi công để thực hiện tháo dỡ các hạng mục sai phạm tại dự án.

"Nếu đến 27/12 mà chủ đầu tư không chấp hành tháo dỡ các hạng mục vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế theo quy định.

UBND quận Ngũ Hành Sơn kiến nghị lùi thời hạn cưỡng chế sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP Đà Nẵng thành lập tổ tư vấn pháp lí để cưỡng chế công trình trên", ông Hùng thông tin.

Công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà sai phạm gì?

Như đã đưa tin, công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép với quy mô 42 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên chi nhánh Đà Nẵng (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh) đã tự ý xây dựng sai với giấy phép được cấp.

Cụ thể, chủ đầu tư thay đổi công năng từ tầng 2 đến tầng 5 khối chung cư từ nhà trẻ và bãi đỗ xe thành 104 căn hộ để bán.

Ông Huỳnh Đức Thơ đã có chỉ đạo thực hiện việc cưỡng chế các công trình sai phạm từ tầng 2 đến tầng 5. Thời gian thực hiện vào ngày 20/8 vừa qua nhưng không thực hiện được.

Tại kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu, Đà Nẵng sẽ làm nghiêm đối với sai phạm của Mường Thanh.

Tuy nhiên chưa xử lí thì mới đây, hàng loạt sai phạm của Mường Thanh lại được phát hiện.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 13, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Trương Quang Nghĩa nói: "Cả nước đang nhìn vào việc Đà Nẵng xử lí sai phạm của công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà.

Chúng ta xử lý nghiêm không phải chỉ là cái “tiếng của thành phố” mà chính vì sự nghiêm túc của một thành phố trong quá trình phát triển".

cuong che sai pham du an khach san muong thanh da nang sau tet nguyen dan ky hoi Công trình tạm được 'hô biến' thành trung tâm tiệc cưới của 'đại gia điếu cày'

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên được UBND quận Hoàng Mai cấp phép xây dựng công trình tạm trên diện ...

cuong che sai pham du an khach san muong thanh da nang sau tet nguyen dan ky hoi Cận cảnh quá trình 'cắt ngọn' bằng dây cắt kim cương của Mường Thanh Khánh Hòa

Ngày 31/8, Dự án Tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa (số 01 Trần Phú – TP Nha Trang) đã ...

cuong che sai pham du an khach san muong thanh da nang sau tet nguyen dan ky hoi Mường Thanh Khánh Hòa tiến hành 'cắt ngọn' sau hơn 2 năm 'dùng dằng'

Dự án Mường Thanh Khánh Hòa đã tiến hành thử nghiệm phương án tháo dỡ 3 tầng vượt quy hoạch Chính phủ trên đường Trần ...

cuong che sai pham du an khach san muong thanh da nang sau tet nguyen dan ky hoi Mường Thanh Đà Nẵng 'hô biến' phòng lánh nạn thành 8 phòng ở

Chính quyền TP Đà Nẵng phát hiện chủ đầu tư Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và Căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.