Đà Nẵng chỉ làm được 1 bãi đỗ xe năm 2019 trong khi có gần 13.000 ô tô đăng kí mới

Thông tin trên được Ban Đô thị, HĐND TP Đà Nẵng cho biết khi thẩm tra báo cáo của UBND thành phố.

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Khảo sát này do Kênh thông tin Tài chính - Đầu tư VietnamBiz (vietnambiz.vn) thực hiện, trong khuôn khổ Dự án Xếp hạng Dịch vụ bán lẻ của các công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Đánh giá của bạn là một phần quan trọng đóng góp vào giá trị và thành công của Dự án. Đồng thời, kết quả khảo sát sẽ được gửi đến công ty chứng khoán của bạn để hỗ trợ quá trình cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hãy tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum - VIF) 2026 được tổ chức tại Tp.HCM ngày 4/11 tới, trị giá 2.000.000 đồng.

Theo ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị, HĐND TP Đà Nẵng, tính đến tháng 10/2019, ô tô đăng kí mới trong năm 2019 là 12.913 xe (tăng 1.116 xe so với cùng kì năm 2018), tổng số xe đang quản lí 89.795 xe.

Trong khi đó, lượng xe mô tô đăng kí mới trong năm 2019 là 43.019 xe, tổng số đang quản lí 928.450 xe.

IMG_5363

Tính đến tháng 10/2019, ô tô đăng kí mới trong năm 2019 là 12.913 xe, tổng số xe đang quản lí 89.795 xe. Trong ảnh, xe ô tô lưu thông đường Bạch Đằng. (Ảnh: Văn Luận).

Trước tình trạng tăng nhanh lượng xe ô tô, xe máy nhưng TP Đà Nẵng chưa có biện pháp kiềm chế, chưa có lộ trình cắt giảm, chưa đề xuất các điều kiện cần và đủ khi đăng kí xe...Tình trạng ùn tắc cục bộ giao thông tại nhiều tuyến đường, nhiều điểm nút giao thông vẫn diễn ra thường xuyên, nhất là giờ cao điểm, trong các sự kiện, ngày lễ lớn hoặc sau các trận mưa.

"Tình trạng đậu đỗ xe ô tô trên nhiều tuyến phố làm giảm đáng kể lưu thông, trong khi đó tiến độ đầu tư các bãi đỗ ô tô công cộng rất chậm, đến nay chỉ mới hoàn thành được một công trình tại 255 Phan Châu Trinh.

Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm trong lĩnh vực giao thông triển khai còn chậm so với kế hoạch như các nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, nút phía Tây cầu Rồng...", ông Tiến cho hay.

Về giải pháp giao thông thời gian tới, Ban Đô thị đề nghị rà soát qui hoạch, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư các bãi đỗ xe để huy động nguồn lực xã hội. Kiểm soát đậu đỗ xe ở vị trí đã làm bãi đỗ ô tô, lộ trình cấm đỗ xe ô tô cá nhân, hạn chế xe máy. Xây dựng điều kiện kèm theo khi đăng kí ô tô mới.

Dự án nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý năm sau mới khởi công

Theo UBND TP Đà Nẵng, dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý (quận Hải Châu), vốn đầu tư hơn 700 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào ngày 29/3/2020 nhân kỉ niệm 45 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng.

Trước đó, tháng 3/2019, UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi các sở, ngành và các địa phương liên quan về danh mục 13 dự án sẽ được khánh thành và các dự án được khởi công trong năm 2019. Trong số này, dự án Cụm nút giao thông 3 tầng phía Tây cầu Trần Thị Lý được ấn định khởi công vào ngày 2/9.

Được biết, lí do chậm khởi công là do đang trong quá trình làm hồ sơ thiết kế kĩ thuật.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Loạt cao ốc bỏ hoang sát cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang thay diện mạo để chuyển thành nhà ở xã hội
Khu nhà ở sinh viên tại KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm bắt đầu cải tạo, nâng cấp thành nhà ở xã hội.