Đà Nẵng chi tiền tỉ để mở lối xuống biển cho người dân và du khách

TP Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương mở lối xuống biển khu vực giữa dự án Khách sạn Furama và quần thể du lịch Ariyana với tổng mức đầu tư trên 2,1 tỉ đồng.

Ngày 13/7, thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP đã ký phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án lối xuống biển khu vực giữa dự án Khách sạn Furama và quần thể du lịch Ariyana (quận Ngũ Hành Sơn) với tổng mức đầu tư trên 2,1 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

da nang chi hon 21 ty dong mo loi xuong bien tai khu vuc khach san furama
Người dân Đà Nẵng sẽ có lối đi xuống biển vui chơi tại khu vực khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana. (Ảnh: Văn Luận)

Mục đích dự án nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách tiếp xúc với bờ biển tại khu vực khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana, tạo không gian cộng đồng, phục vụ lợi ích cộng đồng.

Theo đó, khu vực lối xuống biển sẽ được đầu tư san nền vỉa hè, lát gạch vỉa hè; lắp đặt biển chỉ dẫn, xây xanh, điện chiếu sáng...

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã chất vấn nhiều lần việc khi nào UBND TP Đà Nẵng mở lối xuống biển tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã "hứa" sẽ mở lối xuống biển nhưng cần thời gian để làm việc với doanh nghiệp.

Nhiều năm qua, dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa bị bịt kín lối xuống biển bởi các dự án du lịch, khách sạn "mọc lên" dày đặc. Đặc biệt là khu vực giữa dự án Khách sạn Furama và quần thể du lịch Ariyana.

Để có lối xuống biển vui chơi, người dân phải đi khoảng 10 km tới bãi tắm Sao Biển 1 và Sao Biển 2.

Tuy nhiên, bãi tắm nơi đây bị sóng đánh sạt lở nghiêm trọng, chưa sửa chữa, không đảm bảo an toàn cho người dân.

da nang chi hon 21 ty dong mo loi xuong bien tai khu vuc khach san furama Chủ tịch Đà Nẵng 'điểm mặt' hàng loạt dự án bịt lối xuống biển

Ngoài dự án Lancaster Nam Ô resort thì một loạt dự án ven biển của Đà Nẵng ở quận Ngũ Hành Sơn đã bịt lối ...

chọn
Có tình trạng cắt lỗ chung cư Hà Nội
Theo chuyên gia VARS, thị trường Hà Nội xuất hiện tình trạng rao bán cắt lỗ của một bộ phận nhà đầu tư mua theo tâm lý FOMO trong giai đoạn tăng nóng.