Đà Nẵng có thêm 12 người nghi nhiễm Covid-19, trong đó có 2 người Hàn Quốc

Tính từ 13h30' ngày 26/2 đến 8h sáng 27/2, Sở Y tế TP Đà Nẵng ghi nhận thêm 12 người nghi nhiễm Covid-19, trong đó có 2 người Hàn Quốc.

Cụ thể, cộng dồn đến nay, TP Đà Nẵng đang theo dõi 24 người nghi nhiễm Covid-19. Trong đó, theo dõi tại bệnh viện Phổi 18 người; bệnh viện 199 - Bộ Công an là 6 người.

Có 127 mẫu xét nghiệm âm tính, chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Hiện tại sức khoẻ các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

Trong ngày 26/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã giám sát 36 tàu bay với 2.308 người nhập cảnh. Trong đó, có 780 người phải khai báo y tế.

Đà Nẵng ghi nhận thêm 12 người nghi nhiễm Covid-19, trong đó có 2 người Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tính từ 13h30' ngày 26/2 đến 8h sáng 27/2, Sở Y tế TP Đà Nẵng ghi nhận thêm 12 người nghi nhiễm Covid-19, trong đó có 2 người Hàn Quốc. Trong ảnh, vệ sinh y tế tại khu cách li Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Xanh - Đồng Nghệ. (Ảnh: CTV).

Tối 26/2, lãnh đạo Sở Du lịch đã kí công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố yêu cầu tạm dừng tổ chức việc khai thác các tour du lịch đưa khách đi và khai thác du khách đến từ các vùng có dịch tại Hàn Quốc thông qua các đường bay trực tiếp Hàn Quốc – Đà Nẵng.

Đặc biệt là khách đến từ hoặc đi qua khu vực thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang kể từ ngày 26/2/2020 cho đến khi cơ quan chức năng thông báo kiểm soát được dịch.

Từ 25/2, Công an TP Đà Nẵng, Sở Du lịch, UBND các quận, huyện và các đơn vị chức năng bắt đầu tổ chức rà soát và lập danh sách các trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc, đặc biệt các trường hợp đến từ hoặc đi qua thành phố Daegu và khu Gyeongsang Bắc đã nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách li theo qui định.

Chăm sóc tốt công dân Việt Nam trở về từ Daegu - Hàn Quốc

Đà Nẵng ghi nhận thêm 12 người nghi nhiễm Covid-19, trong đó có 2 người Hàn Quốc - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trực tiếp đến Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Xanh - Đồng Nghệ xem việc nấu ăn, nơi ở của các công dân ngày 26/2. (Ảnh: CTV).

Từ ngày 24/2, Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Xanh - Đồng Nghệ đã tiếp nhận 69 công dân Việt Nam trở về từ Daegu (Hàn Quốc) gồm: 57 du học sinh, người lao động Việt Nam đang học tập, làm việc tại Daegu trở về trên chuyến bay của Hãng hàng không Vietjet (vào ngày 24/2) và 12 người khác từ Daegu về trên các chuyến bay vào ngày 25/2.  

Trung tâm không chỉ đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị y tế cần thiết để kiểm tra, phòng dịch mà nơi ở còn thoáng mát, sạch sẽ, đầy đủ các điều kiện sinh hoạt.

Điều kiện ăn ở của những công dân được cách li theo tiêu chuẩn Quân đội. Trong đó suất ăn theo tiêu chuẩn là 57.000 đồng/ngày. Người bị cách li được chăm sóc y tế bởi lực lượng quân y, hàng ngày được đo nhiệt độ theo dõi theo qui định của Bộ Y tế.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.