Hai người Hàn Quốc được cách li ở bệnh viện phổi Đà Nẵng, sức khỏe bình thường

Có 2 người trong đoàn khách Hàn Quốc chọn ở lại bệnh viện Phổi Đà Nẵng cách li theo qui định của Bộ Y tế.

Tối 25/2, có 18 người trong đoàn khách Hàn Quốc (đã đến Đà Nẵng ngày 24/2) lên chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air bay từ sân bay quốc tế Đà Nẵng về Incheon (Seoul, Hàn Quốc).

Có 2 người Hàn Quốc chọn ở lại TP Đà Nẵng, được chính quyền thành phố cho cách li ở bệnh viện Phổi.

Hai người Hàn Quốc được cách li ở bệnh viện phổi Đà Nẵng, sức khỏe bình thường - Ảnh 1.

Có 18 người bay từ sân bay Quốc tế Đà Nẵng về Hàn Quốc, có 2 người trong đoàn khách Hàn Quốc chọn ở lại bệnh viện Phổi Đà Nẵng cách li theo qui định của Bộ Y tế. (Ảnh: VJ).

Theo bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc bệnh viện Phổi, bệnh viện cung cấp thực phẩm và chăm sóc chu đáo 2 du khách này. Họ được cách li, theo dõi sức khỏe, xét nghiệm theo qui định của Bộ Y tế.

Báo cáo của Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, tính đến 8h ngày 26/2, ghi nhận thêm 4 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19.

Tổng cộng có 118 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19, không có trường hợp dương tính.

Hiện tại sức khoẻ các trường hợp nghi nhiễm virus đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. Giám sát tại cộng đồng còn 28 trường hợp, tất cả đều có sức khỏe bình thường.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.