Đà Nẵng cưỡng chế tháo hàng loạt nhà hàng, quán tạm để trả lại mĩ quan đô thị

Nhiều nhà hàng, quán tạm không giấy phép bị chính quyền quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng ra quân cưỡng chế tháo dỡ, trả lại mĩ quan đô thị.

Tháo dỡ nhà hàng, quán tạm không phép ở Đà Nẵng. (Video: Văn Luận).

IMG-0547

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, hầu hết các công trình nhà hàng, quán tạm kinh doanh chủ yếu trên các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà. Trong 55 công trình, có giấy phép xây dựng là 38 và không phép là 17. Đa số các nhà hàng, quán tạm đều xây dựng lấn chiếm phần diện tích khoảng lùi 4m (diện tích đậu xe) phía trước để làm trụ sắt, bạt kéo để kinh doanh, buôn bán gây mất mĩ quan đô thị. Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu tự tháo dỡ, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

IMG-0550

Ngày 18/6, tại cuộc họp với lãnh đạo Sở Xây dựng, các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói phải kiên quyết xử lí, "dẹp hết" những nhà hàng, quán tạm không phép, hết phép, không đủ tiêu chuẩn môi trường. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ra hạn 1 tháng phải xử lí xong, nếu không người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm.

IMG-0548

Ghi nhận của chúng tôi, sau chỉ đạo Chủ tịch thành phố, chính quyền quận Sơn Trà đã ra quân nhiều ngày, cưỡng tháo dỡ các nhà hàng, quán tạm vi phạm, không chấp hành.

IMG-0549

Quy tắc đô thị cưỡng chế, tháo dỡ các hàng quán, không chấp hành trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

IMG_0524

Từ lâu, tại khu vực đầu cầu Rồng, sau lưng UBND quận Sơn Trà có 9 hàng quán tạm kinh doanh gây mất mĩ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Bá An, Chủ tịch UBND phường An Hải Tây cho biết, qua công tác vận động, đa số các hộ đã chấp hành theo chủ trương. Tuy nhiên, họ chỉ tháo dỡ cầm chừng, cố tình hoạt động kinh doanh nên địa phương kiên quyết cưỡng chế, tháo dỡ.

IMG_0525

Đội Quy tắc đô thị đã cưỡng chế tháo dỡ, các hộ dân phải tự thu dọn vật dụng, tài sản để trên vỉa hè.

IMG_0521

Một số quán tạm xây dựng kiên cố bằng gạch bị Quy tắc đô thị đập, phá bỏ việc vi phạm.

IMG_0517

Tháo dỡ hàng loạt hạng mục chủ quán tạm chây ì kinh doanh, không chấp hành. Chủ hàng quán tạm phải dọn vệ sinh môi trường, trả lại khu đất như ban đầu.

IMG_0504

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền quận Sơn Trà tháo dỡ hơn 18 quán tạm, kinh doanh không phép, gây ô nhiễm môi trường.

IMG_0505

Sau khi tháo dỡ, Quận Sơn Trà sẽ yêu cầu rào tôn sạch sẽ xung quanh vị trí các khu đất đã cưỡng chế, nhằm đảm bảo mĩ quan đô thị.