Đà Nẵng không di dời trung tâm hành chính quận Hải Châu

Trung tâm hành chính quận Hải Châu sẽ được xây dựng lại tại vị trí cũ chứ không di dời như thông tin trước đó về góc đường Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng 8.
 - Ảnh 1.

Người dân giải quyết thủ tục ở trung tâm hành chính quận Hải Châu tại địa chỉ 270 Trần Phú. (Ảnh: HỮU KHÁ).

Ngày 24-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết quận Hải Châu (Đà Nẵng) vừa tổ chức hội nghị phản biện thiết kế dự án xây dựng trung tâm hành chính quận Hải Châu (quận trung tâm của TP), nhằm lắng nghe đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, hội đồng tư vấn.

Các nội dung phản biện tập trung vào tính cấp thiết, cơ sở pháp lý để triển khai dự án; phương án kiến trúc, phối cảnh; công năng sử dụng, phương án tổ chức giao thông, cảnh quan đô thị của dự án trên tinh thần bảo đảm hiện đại, khoa học, phù hợp với chức năng là cơ quan hành chính nhà nước. 

Theo Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng, dự án trung tâm hành chính quận Hải Châu tại địa chỉ 270 Trần Phú nằm trên địa bàn phường Phước Ninh, có tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch là 5.010m2.

Nội dung thiết kế gồm các khối nhà làm việc 5 tầng và khối nhà 9 tầng dành cho hoạt động chuyên môn của HĐND, UBND, các hội, đoàn thể và kho lưu trữ; có hội trường và 1 tầng bán hầm. Ngoài ra có quảng trường, sân chơi; khuôn viên cây xanh; trục cảnh quan, đường dạo; bãi đỗ xe, tường rào cùng ngõ.

Như vậy trung tâm hành chính quận Hải Châu sẽ được xây dựng tại vị trí cũ chứ không di dời.

Điều đáng nói là vào tháng 10-2017, UBND TP Đà Nẵng có thông báo kết luận của lãnh đạo TP về chủ trương đầu tư và phương án kiến trúc, quy hoạch một số dự án, công trình trên địa bàn. Theo đó, lãnh đạo TP thống nhất phương án quy hoạch, kiến trúc trung tâm hành chính quận Hải Châu với diện tích 3,3ha (tại công viên Khuê Trung, góc đường Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng 8), bao gồm tòa nhà 4 tầng và 1 tầng bán hầm (gần 4.000m2), quảng trường, sân chơi, khuôn viên cây xanh, hồ nước, bãi đậu xe, trục cảnh quan. 

Chính thông tin này đã làm cho thị trường bất động sản quanh khu vực này tại thời điểm đó "nhảy múa" khủng khiếp.

Đối với phương án di dời và chọn địa điểm xây dựng trung tâm hành chính quận Sơn Trà, lãnh đạo TP Đà Nẵng ghi nhận với đề xuất của Sở Xây dựng tại vị trí thuộc khu đất Ban quản lý dự án Bạch Đằng Đông cũ (góc đường Ngô Quyền - Vũ Văn Dũng) có diện tích gần 11.000m2.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.