Đà Nẵng nghiên cứu đề xuất chi 4.200 tỉ đồng xây Khu liên hợp xử lí chất thải rắn

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đề xuất xây Khu liên hợp xử lí chất thải rắn TP Đà Nẵng, bao gồm cả Nhà máy đốt rác phát điện và bãi chôn lấp kỹ thuật dự kiến khoảng 189 triệu USD, tương đương khoảng 4.200 tỉ đồng.

Ngày 28/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP đã có cuộc họp với Sở TN&MT và các đơn vị liên quan nghe báo cáo kết quả làm việc với ADB về dự án Khu liên hợp xử lí chất thải rắn TP.

Theo đề xuất của ADB, tổng mức đầu tư Khu liên hợp xử lí chất thải rắn TP tính toán dự kiến khoảng 189 triệu USD, tương đương khoảng 4.200 tỉ đồng, bao gồm cả Nhà máy đốt rác phát điện và bãi chôn lấp kĩ thuật. Mức đầu tư này có thể giảm khi đấu thầu cạnh tranh.

Thời gian hoạt động dự án là 23 năm, trong đó 3 năm xây dựng và 20 năm hoạt động, cùng với hợp đồng mua điện 20 năm.

da nang nghien cuu de xuat chi 4200 ti dong xay khu lien hop xu li chat thai ran
Tình trạng đổ trộm chất thải xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận)

Ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng, đề xuất của ADB chưa đáp ứng được các nội dung của UBND TP đề nghị tư vấn.

Ông Thơ yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT và các đơn vị liên quan tổ chức buổi làm việc tiếp theo, rà soát lại tất cả các nội dung để quyết định có sử dụng đề xuất của ADB trong việc xây dựng Khu liên hợp xử lí chất thải rắn hay không.

Đồng thời, đề xuất phương án lựa chọn đơn vị tư vấn trong vấn trong nước đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu xây Khu liên hợp xử lí chất thải rắn do TP Đà Nẵng đề ra.

Tràn lan tình trạng đổ trộm chất thải rắn

Theo ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng, trên địa bàn TP hiện nay vẫn tồn tại tình trạng đổ trộm chất thải rắn ra môi trường hoặc các chất thải đó không được xử lí đúng quy cách.

Cụ thể, chất thải rắn xây dựng được thu gom cùng với chất thải rắn sinh hoạt, vận chuyển về bãi chôn lấp, rác kích thước lớn không được thu gom riêng một cách có hệ thống, đổ thải bữa bãi, chưa quy định đơn giá...

Theo kế hoạch, dự kiến đến giai đoạn 2021-2022, rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP Đà Nẵng được phân loại tại nguồn theo 4 nhóm: rác có thể tái chế như giấy, nhựa, kim loại; rác thuộc nguy hại như pin, ắc quy, bóng đèn; chất thải vật liệu xây dựng, vật cồng kềnh và rác còn lại. Tỉ lệ giảm chôn lấp từ 15 - 20/25%.

da nang nghien cuu de xuat chi 4200 ti dong xay khu lien hop xu li chat thai ran Sông Hàn, Đà Nẵng mất điểm với du khách bởi rác thải tràn từ vỉa hè xuống lòng sông

Hàng tấn rác thải, giá hạ, xà bần đổ trộm tràn từ bờ xuống sông Hàn khiến con sông thơ mộng, biểu tượng của Đà ...

da nang nghien cuu de xuat chi 4200 ti dong xay khu lien hop xu li chat thai ran Phố Tây Đà Nẵng nhếch nhác bởi rác thải và cỏ dại

Khu phố du lịch An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là khu phố Tây đầu tiên ở Đà Nẵng ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Dự án cao ốc Hiệp Bình Phước có kế hoạch hồi sinh sau gần 10 năm về tay Tập đoàn Muối Miền Nam từ nhóm KIDO
Với việc được TP HCM đưa vào danh sách dự kiến thí điểm làm dự án nhà ở thương mại trên các loại đất khác, dự án Khu nhà ở cao tầng phường Hiệp Bình Phước (5 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng) có thể hồi sinh sau khoảng 20 năm hoang hóa dưới sở hữu lần lượt của Tập đoàn KIDO và Tập đoàn Muối Miền Nam.