Đắk Lắk: Bây giờ Sở Giáo dục mới biết vụ 'đổi tình lấy biên chế'

Mặc dù vụ "đổi tình lấy biên chế" xảy ra đã lâu nhưng Phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn không báo cáo lên Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 24/8, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn báo cáo đề xuất hướng xử lý về vụ việc liên quan đến “nữ giáo viên tố phó hiệu trưởng tung clip nóng”.

Theo vị lãnh đạo này, mặc dù sự việc đã diễn ra từ rất lâu nhưng Phòng GD&ĐT huyện không làm báo cáo gửi lên Sở. Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk chỉ mới nắm được thông tin khi báo chí phản ánh.

Vị này còn cho hay, vụ việc này thẩm quyền xử lý thuộc về UBND huyện Buôn Đôn.

“Vụ việc này đã khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của nhà giáo nên Sở đã chỉ đạo cho Phòng đề xuất lên các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý nghiêm.

Còn với một nhà giáo mà không đúng tác phong, đạo đức nghề giáo thì tốt nhất ra khỏi ngành”, lãnh đạo nói.

bay gio so giao duc moi biet vu doi tinh lay bien che
Trường tiểu học nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trang Anh

Ông Khăm Phuông Lào, Phó Phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn thông tin, đơn vị này đã hoàn thành báo cáo về sự việc. Nội dung báo cáo cũng nêu rõ kết quả xử lý ban đầu của UBND huyện Buôn Đôn đối với hai người liên quan là ông H.H.H và bà V.T.T.T.

“Về vấn đề xử lý những người liên quan thì phải do các cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật”, ông Lào cho biết.

Còn ông Nguyễn Như Bút, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho hay, liên quan đến sự việc này, ông H.H.H từng viết cam kết và thừa nhận phát tán clip nóng. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, ông H. cho rằng, bản thân ông bị ép buộc viết bản cảm kết này vì sợ bị đánh.

“Về việc tìm ra người phát tán clip nhạy cảm, chúng tôi đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ. Nếu kết quả điều tra, xác minh phát hiện có yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật”, vị Chủ tịch khẳng định.

Trước đó, ông N.T.L, sinh năm 1985, ngụ huyện Buôn Đôn, chồng bà V.T.T.T đã gửi đơn tố ông H.H.H, Phó Hiệu trưởng một trường tiểu học đã có những hành động sử dụng sim rác để nhắn tin quấy rối tình dục và những lời nói thô tục đối với bà T.

Cũng theo đơn tố cáo, ông H. còn lập facebook giả để phát tán hình ảnh và clip đồi trụy gửi đến người thân trong gia đình ông L.

Theo bà T., vì lời hứa hẹn được nhận vào biên chế tại trường nên bà đã đánh đổi quan hệ tình cảm với ông H.

Theo đó, bà và ông H. nhiều lần đi chơi với nhau. Một trong những lần vào nhà nghỉ, ông H. đã nói với bà quay lại clip cảnh “ân ái” để mỗi khi thấy nhớ thì mang ra xem và bà T. đã đồng ý.

Sau đó, lo sợ gia đình và nhà trường phát hiện sự việc nên bà T. đã yêu cầu ông H. chấm dứt mối quan hệ này, nhưng ông H. không đồng ý.

Ông này đã dùng facebook của bà T. tung clip, hình ảnh “nóng” của hai người lên, nhưng giấu mặt của mình.

Đến ngày 9/3/2016, ông H. và bà T. đã xảy ra xích mích nên được mời lên cơ quan công an làm việc.

Ngày 12/3/2016, ông H. đã viết giấy cam kết thừa nhận chính mình là người quay và phát tán clip “nóng” của hai người lên facebook.

Ông H. cũng hứa sẽ xóa toàn bộ và không phát tán ra ngoài nữa. Sự việc này được một nhân viên của trường làm chứng.

Nhưng tại cơ quan điều tra, ông H. lại cho rằng, do sợ bị đánh nên mới viết.

Sau khi sự việc xảy ra, ông H. đã bị Chi bộ trường quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

UBND huyện sau đó cũng ra công văn số 617/UBND-NV về việc không thực hiện bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng trường đối với ông H. do ông này đang trong thời gian thi hành kỷ luật Đảng.

bay gio so giao duc moi biet vu doi tinh lay bien che Bị nữ giáo viên tố dọa tung clip 'nóng', Phó hiệu trưởng trường tiểu học nói gì?

Sau khi được hiệu trưởng trường mời lên làm việc, ông H. thừa nhận có quan hệ tình cảm với bà T. nhưng chưa vượt ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.