Dân kí hợp đồng góp vốn nhưng kéo nhau đi đòi sổ đỏ mua đất Bách Đạt An ở Quảng Nam

Hàng trăm người dân mua đất dự án Bách Đạt 1; khu đô thị 7B mở rộng; dự án Hera Complex Riverside của công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bằng hợp đồng góp vốn nhưng họ lại kéo nhau đi đòi sổ đỏ.

Chiều 10/5, hàng trăm người dân khắp nơi đã kéo đến trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam để yêu cầu phía chính quyền tỉnh này can thiệp, sớm cho họ được cấp sổ đỏ khi mua đất dự án Bách Đạt 1; khu đô thị 7B mở rộng; dự án Hera Complex Riverside.

Những dự án trên do công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, còn công ty Hoàng Nhất Nam là nhà phân phối. Theo người dân, họ đã bỏ ra gần 600 tỉ đồng để mua đất tại 3 dự án nhưng chủ đầu tư lẫn nhà phân phối không giao sổ đỏ dù quá hạn hợp đồng cam kết.

Dân kí hợp đồng góp vốn nhưng kéo nhau đi đòi sổ đỏ mua đất Bách Đạt An ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Người dân mua đất dự án Bách Đạt 1; khu đô thị 7B mở rộng; dự án Hera Complex Riverside của công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: CTV).

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng Công an tỉnh, các Sở, ban ngành khác đã tiếp người dân.

Tại buổi tiếp dân này, đa số ý kiến đều mong chính quyền tỉnh Quảng Nam sớm can thiệp để họ được cấp sổ đỏ, quyền lợi khi mua đất tại những dự án đó.

Đáng chú ý, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, về phía người dân, không một ai có hợp đồng mua bán mà tất cả là hợp đồng góp vốn để mà lấy các lô đất mình đã đăng ký mua tại dự án Bách Đạt 1; khu đô thị 7B mở rộng; dự án Hera Complex Riverside.

"Hồ sơ mà Công an tỉnh Quảng Nam nhận được không hề có một hợp đồng mua bán. Nếu giả sử như dự án không thực hiện được sẽ xảy ra câu chuyện người dân và cả hai công ty buộc phải kiện ra tòa. Vì vậy, trong tuần sau, cơ quan Công an điều tra tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành yêu cầu hai công ty CP Bách Đạt An và công ty Hoàng Nhất Nam ngồi lại để làm việc và đi tới một phương án chung để nhanh chóng giải quyết quyền lợi cho người dân", Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nói.

Dân kí hợp đồng góp vốn nhưng kéo nhau đi đòi sổ đỏ mua đất Bách Đạt An ở Quảng Nam - Ảnh 2.

Khu đất lùm xùm người dân mua không có sổ đỏ. (Ảnh: Văn Luận).

Trong khi đó, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu: "Theo tài liệu mà bà con cung cấp cho tôi đây thì có một hồ sơ Phiếu đăng kí mua sản phẩm được kí kết giữa công ty Hoàng Nhất Nam (bên A) và người dân (bên B), trong đó điều 3 nêu rõ chậm nhất trong tháng 10/2019 chủ đầu tư sẽ tiến hành tập trung kí hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên B. 

Bên A sẽ gửi thông báo thời gian kí công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên B. Như vậy có thể thấy chưa đến thời hạn cuối mà bà con đã kéo đi tụ tập đông người thế này thì không hợp lí lắm".

Mua đất Bách Đạt An không sổ đỏ ở Quảng Nam: Điều chỉnh mất 120 lô, nhiều người sẽ 'khóc'

Dân kí hợp đồng góp vốn nhưng kéo nhau đi đòi sổ đỏ mua đất Bách Đạt An ở Quảng Nam - Ảnh 3.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: CTV).

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) có 3 phân khu, mỗi khu hơn 500 ha.

Hiện, UBND tỉnh Quảng Nam đang giao cơ quan có thẩm quyền rà soát lại để điều chỉnh quy hoạch 1/2.000. Trong đó, 3 dự án lùm xùm trên nằm trong phân khu 2 và 3.

Việc điều chỉnh quy hoạch là vì bất cập về khớp nối hạ tầng không đồng bộ, khi điều chỉnh sẽ mất khoảng 120 lô.

"Dự án khu đô thị 7B mở rộng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bởi một phần diện tích sẽ dùng để xây dựng trường học. Đối với những người dân mua đất bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc điều chỉnh, tôi đang suy nghĩ sẽ đề nghị Bách Đạt An chuyển những người này được mua đất tại một dự án liền kề do họ làm chủ đầu tư", người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Nam nói.

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.