Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, hiện tại mới chỉ ghi nhận duy nhất một điểm 10 môn Lịch sử tại Hà Nội. Đó là bài thi của em Trần Bảo Sơn – học sinh lớp 12 chuyên Tiếng Anh của Trường THPT Sơn Tây.
![]() |
Trần Bảo Sơn – học sinh lớp 12 chuyên Tiếng Anh của Trường THPT Sơn Tây. Ảnh: NVCC. |
Ngoài điểm 10 môn Lịch sử, Sơn cũng đạt được 9,5 điểm môn Địa lý, 8 điểm môn Ngữ văn và 9,6 điểm môn Tiếng Anh. Nam sinh 9x chia sẻ với chúng tôi, em chỉ dành khoảng nửa tháng cuối cùng sát kỳ thi để ôn tất cả các môn, kể cả môn Lịch sử.
Ngoài ra, Bảo Sơn cũng tâm sự, mình dành khá ít thời gian cho việc học nghiêm túc vì em chủ yếu dành nhiều thời gian cho việc đọc sách và dùng máy tính. Em này cũng không ít lần xin nghỉ học thêm để đi tập thể dục thể thao hoặc đi chơi. Nhiều người nghĩ là do cậu nam sinh này nhờ may mắn. Nhưng Sơn cho rằng, cách tư duy và phương pháp tiếp cận mỗi môn học mới là điều quan trọng mang tính quyết định.
“Trong vòng 2 tuần do xác định thi tốt nghiệp nên em cảm thấy hợp lúc nào thì học, đa phần là sáng chiều học một chút, tối chơi điện tử thư giãn, gần sáng thì gọi các bạn dậy dạy học cho mình. Trong lúc chơi thì thi thoảng đảo mắt qua cái là nhớ ngay”, Sơn cho biết thêm. Đực biết, môn Ngữ văn và Địa lý, Sơn chủ yếu nhờ các bạn của em dạy kèm thêm trong khoảng hai tuần cuối cùng sát ngày thi nhưng cũng đạt được kết quả khá ân tượng.
Nếu đối với nhiều học sinh khác, môn Lịch sử vẫn là một môn học khá “xương”. Còn riêng Bảo Sơn, Lịch sử vừa là niềm đam mê và cũng là động lực để cho em phấn đấu bên cạnh các môn học khác.
![]() |
Sơn chụp ảnh kỷ niệm trong một chuyến du lịch Châu Âu năm 2015. Ảnh: NVCC. |
Nam sinh 9x chia sẻ: “Hồi bé nhà chưa có truyền hình cáp, nên em thường xem các chương trình như Phim tài liệu, Theo dòng lịch sử... Từ đó, niềm đam mê với Lịch sử lớn dần trong em. Lên bậc THPT thì đỗ vào chuyên Anh, gia đình và bản thân em cũng xác định sẽ dành thời gian cho môn chuyên.
Tuy nhiên, khi lên lớp 11 em đã may mắn gặp được thầy Nguyễn Khánh Vân - người thầy truyền cho em nhiều cảm hứng môn Lịch sử cũng như ý thích của bản thân nên em xin rút đội tuyển Tiếng Anh chuyển qua thi Lịch sử”.
Chia sẻ về cách học môn Lịch sử, Bảo Sơn cho biết em hầu như không học kiến thức trong SGK nhiều. Sơn chỉ lấy chương trình SGK làm nền và em chủ động tìm sách đọc ngoài, tích cực trao đổi với giáo viên về những vấn đề bản thân thấy cần thiết, tham gia tranh luận với bạn bè để nâng cao kiến thức và cách suy luận nhằm hiểu rõ nhất vấn đề. Ngoài ra, lúc rảnh Sơn còn viết bài cộng tác cho một số tổ chức, tờ báo chuyên trang về Sử học.
![]() |
Trần Bảo Sơn chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy giáo Nguyễn Khánh Vân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: NVCC. |
Chia sẻ với chúng tôi, thầy giáo Nguyễn Khánh Vân – Giáo viên dạy Lịch sử Trường THPT Sơn Tây cho biết: “Thành tích của em Sơn cũng là điều mà chúng tôi rất mừng. Tôi nhận thấy trong Sơn có một niềm đam mê cháy bỏng và phương pháp học tập hợp lý nên đã đạt thành quả như hôm nay.
Thật ra, Sơn chỉ dành khoảng nửa tháng để ôn tất cả các môn trước thi là đúng. Nhưng trước đó, các kiến thức nền ở các môn của em đều đã nắm bắt khá chắc rồi. Ở Sơn tôi thấy em có tư duy rất đặc biệt, nhất là cách nhận biết và phân tích các vấn đề xã hội một cách logic. Em sẵn sàng tìm hiểu, tra cứu các nguồn thông tin khác nhau rồi đem ra bàn luận, tranh luận với thầy cô và bạn bè”.
Cũng theo thầy Vân, từ khi còn là học sinh lớp 11, Sơn được chọn vào đội tuyển cùng các anh chị lớp 12 để thi học sinh giỏi toàn thành phố Hà Nội môn Lịch sử. Trần Bảo Sơn đã đạt giải Nhì. Năm học 2016 -2017 vừa qua, Sơn tiếp tục “giật” thêm giải hai giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố và cấp quốc gia môn Lịch sử.
Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Lương Quỳnh Lan – Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Tây cho hay: “Thành tích của em Trần Bảo Sơn khiến nhà trường rất tự hào. Bản thân em Sơn cũng là một Đảng viên trẻ vừa mới được kết nạp hồi tháng 6 vừa rồi. Nhà trường cũng đang phát triển mạnh lực lượng Đảng viên ở khối học sinh. Sơn rất năng nổ trong nhiều hoạt động đoàn thể, học tập tốt và được thầy cô, bạn bè quý mến”.
Được biết, ước trở của nam sinh 9x này muốn trở thành một nhà ngoại giao. Sắp tới, Sơn có dự định nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Luật Hà Nội hoặc có thể sẽ đi du học ngành Quan hệ quốc tế ở Nga.
![]() |
Bố của nữ thủ khoa 30 điểm ở Hà Nội: ‘Nếu giành được học bổng sẽ cho cháu đi du học’
Theo bố của nữ thủ khoa Nguyễn Thị Phương Liên – người đạt 3 điểm 10 trong kỳ thi THPT 2017 ở Hà Nội, nếu ... |