Đầu tư gì để đối phó với virus corona?

Người sáng lập Bridgewater Associates, Ray Dalio, nói rằng ông đã nghiên cứu các đại dịch và virus bùng phát trong quá khứ. Ông tin rằng chiến lược tốt nhất là đa dạng hóa đầu tư các loại tài sản và tiền tệ ở các vị trí địa lí khác nhau.

"Những điều khủng khiếp, không thể tưởng tượng được có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Những gì chúng ta không biết lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta biết", nhà sáng lập Bridgewater Associates viết trong một ghi chú vào ngày 28/1.

Ray Dalio của Bridgewater gợi ý chiến lược đầu tư nhằm đối phó với virus corona - Ảnh 1.

Ray Dalio của Bridgewater Associates phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2020. (Ảnh: CNBC).

Đa dạng hóa danh mục đầu tư để bảo vệ tài sản

Ray Dalio, nhà sáng lập của Bridgewater, cho biết ông không thể dự đoán được mức độ ảnh hưởng của virus corona đối với nền kinh tế, nhưng hiện tại ông tin rằng chiến lược đầu tư tốt nhất là đa dạng hóa đầu tư các loại tài sản và tiền tệ ở các vị trí địa lí khác nhau, để bảo vệ bản thân trước những biến số không thể lường trước.

Ông cho biết Bridgewater đã nghiên cứu các đại dịch trong quá khứ, để đánh giá mức độ tác động của chủng virus gần đây nhất. Tuy ông không biết gì về tác động của virus hiện tại đối với kinh tế hoặc thị trường, nhưng trong quá khứ từng xảy ra đại dịch, và chúng đã có những tác động lớn.

Trong đợt bùng phát dịch SARS, thị trường chứng khoán Hong Kong bị ảnh hưởng và đảo ngược, khi số lượng các ca nhiệm bệnh đạt đỉnh. 

"Tất cả những điều này là hợp lí, và sẽ là dạng phản ứng của thị trường mà chúng ta kì vọng, nếu cuộc khủng hoảng vẫn tập trung ở Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc và Hong Kong sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn thị trường thế giới, và tác động của đại dịch có thể đảo ngược khi số ca nhiễm mới bắt đầu giảm", Dalio lưu ý.

Hàng loạt các loại dịch bệnh trong thế kỉ 20 và 21 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế.

Vào thời điểm bùng phát dịch cúm H1N1 (hay còn gọi là cúm lợn) và đại dịch SARS đầu những năm 2000, các thị trường không dám hành động một cách liều lĩnh.

Nhà đầu tư bán tháo tài sản có rủi ro cao để đầu tư vào các nguồn an toàn. Dịch chuyển đầu tư theo chất lượng, dẫn đến việc giá chứng khoán giảm, giá vàng và trái phiếu tăng cao. Tuy nhiên, xu hướng trên thị trường mờ dần, thay vào đó thị trường có thể hướng tới các chính sách và phát triển kinh tế không liên quan đến virus.

Ray Dalio của Bridgewater gợi ý chiến lược đầu tư nhằm đối phó với virus corona - Ảnh 2.

Dịch cúm Tây Ban Nha được coi là đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại.

Dịch bệnh đi kèm với suy thoái kinh tế

Đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại là dịch cúm Tây Ban Nha, bùng phát năm 1918, trùng với Thế chiến I. Chính cuộc chiến đã góp phần vào sự bùng phát của dịch bệnh. Số ca lây nhiễm lên tới 500 triệu người và cướp đi sinh mạng của 50 triệu người.

"Những tác động của chiến tranh và đại dịch khó có thể làm xáo trộn các biểu đồ kinh tế và thị trường. Nhưng có vẻ như những diễn biến tích cực trong chiến tranh đã bị lu mờ bởi đại dịch, đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá cổ phiếu", ông viết.

Nền kinh tế Mỹ dường như đi vào suy thoái mạnh trong dịch cúm Tây Ban Nha. Một nghiên cứu của Ngân hàng dự trữ liên bang St. Louis đã tìm thấy các tài liệu tham khảo về việc kinh doanh bán lẻ bị giảm đi một phần ba, hoạt động khai thác mỏ than đã bị cắt giảm một nửa. Các thương gia ở Little Rock, Arkansas, cũng báo cáo sự sụt giảm doanh số lên đến 40%.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.