Điều tra nhóm khai thác vàng trái phép tại Núi Chúa, Quảng Nam

Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhóm người khai thác vàng trái phép ở khu vực Núi Chúa.
Điều tra nhóm khai thác vàng trái phép tại Núi Chúa, Quảng Nam - Ảnh 1.

PC05 còn phát hiện Đông tàng trữ 52 kg thuốc nổ công nghiệp. (Ảnh: Nam Thịnh).

Chiều 21/5, trung tá Hồ Song Ân, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã củng cố hồ sơ, bàn giao 7 người khai thác vàng trái phép tại khu vực Núi Chúa (xã Tam Trà, H.Núi Thành) để Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thụ lý.

Trước đó, PC05 phát hiện tại khu vực Núi Chúa có điểm khai thác vàng trái phép quy mô lớn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện Nguyễn Quế Đông (38 tuổi, trú xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh, Quảng Nam) đang chỉ đạo 6 công nhân sử dụng máy nổ, máy phát điện và nhiều công cụ khác khai thác vàng trái phép.

Nhóm công nhân gồm: Nguyễn Văn Trí (31 tuổi, trú xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh), Trần Văn Bảy (23 tuổi, trú xã Trà Đốc), Đinh Văn Đêm (17 tuổi, trú xã Trà Tân, cùng H.Bắc Trà My), Phạm Lê Quyền (24 tuổi, trú TT.Tiên Kỳ, H.Tiên Phước) và Hồ Văn Nhâm (20 tuổi), Hồ Văn Thâm (19 tuổi, cùng trú xã Trà Cang, H.Nam Trà My). Đáng chú ý, PC05 còn phát hiện Đông tàng trữ 52 kg thuốc nổ công nghiệp.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.