Tags

đồ chơi Trung Thu

Tìm theo ngày
Những món đồ chơi trung thu ý nghĩa nhất cho bé

Những món đồ chơi trung thu ý nghĩa nhất cho bé

Tết Trung thu cũng được coi là một ngày lễ dành cho các bé thiếu niên nhi đồng với nhiều hoạt động nhộn nhịp, nhiều màu sắc rực rỡ với ánh đèn lung linh cùng những món đồ chơi trung thu truyền thống tuy giản dị nhưng có nhiều ý nghĩa cũng như giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta.

Các món đồ chơi trung thu của nước ta vẫn được gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước từ xa xưa, đó là các món đồ chơi như: đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân, đèn cù, tò he, mặt nạ chú tễu… Những món đồ chơi này đều được làm thủ công bằng tay với nguyên vật liệu đơn giản và gần gũi như giấy, que tre, hồ nước…

Cha ông ta có quan niệm rằng những món đồ chơi và trò chơi không đơn thuần chỉ để giải trí mà đây còn là một công cụ để giáo dục và nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ thơ. Chính vì thế mà các món đồ chơi trung thu truyền thống cũng giống như lời nhắn nhủ thầm lặng và sâu sắc của thế hệ trước tới thế hệ trẻ ngày nay.

Đồ chơi trung thu truyền thống

Đèn ông sao

Đèn ông sao chính là một đồ chơi đặc trưng ngày tết Trung thu ở Việt Nam. Chiếc đèn ông sao l vô cùng quen thuộc với mọi thế hệ người Việt Nam vào mỗi dịp Trung thu. Cho dù có một số đồ chơi truyền thống khác dần trở nên mai một, nhưng chiếc đèn ông sao vẫn là một mặt hàng đắt khách, đồng thời là một món quà vô cùng ý nghĩa dành cho các bé.

Đèn ông sao có hình ngôi sao với 5 cánh, được làm từ giấy bóng có nhiều màu sắc như đỏ, vàng, xanh. Ở tâm của ngôi sao thường được gắn một cây nến để thắp sáng trong đêm rằm. Hiện nay đèn ông sao được sản xuất với rất nhiều kích cỡ khác nhau, từ kích thước trung bình đến những chiếc đèn cực lớn để trang trí hay những chiếc đèn bé xíu nhỏ nhắn xinh xinh.

Đèn lồng làm từ giấy xếp

Bên cạnh đèn ông sao thì đèn lồng xếp giấy cũng là một trong những món đồ chơi trung thu truyền thống được lưu giữ và yêu thích đến ngày nay. Để giúp cho các bé thiếu nhi có một buổi rước đèn trông trăng vui vẻ thì chiếc đèn lồng là thứ không thể thiếu. Những chiếc đèn lồng bằng giấy xếp truyền thống có nhiều màu sắc sặc sỡ hay đèn lồng có hình con vật ngộ nghĩnh sẽ càng lung linh hơn khi được thắp sáng trong đêm trăng rằm.

Đèn cù

Đèn cù là một trong những món đồ chơi có mặt trong tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt. Tên của món đồ chơi này là từ hình dạng của nó. Người ta gọi là đèn cù vì khi đẩy đi nó sẽ quay tít như là cái cù.

Trẻ em trong khắp các khu xóm vào đêm trung thu sẽ tụ tập lại với nhau và kéo đèn cù có thắp sáng bằng ánh nến chạy quanh sân và vui đùa rộn rã.

Trống lắc tay

Thời nay chiếc trống lắc tay cũng đã dần dần xuất hiện ít hơn trên các sạp bán đồ chơi trung thu. Chiếc trống này có hai viên bi nhựa được gắn bằng dây ở hai bên hông của trống. Khi lắc trống sẽ tạo ra tiếng động rất nhộn nhịp rộn ràng. Đây là món đồ không thể thiếu trong đoàn rước đèn trung thu ngày xưa của trẻ em Việt.

Ngoài những món đồ chơi trung thu trên vẫn còn nhiều món đồ chơi truyền thống khác như: đèn kéo quân, trống bỏi, mặt nạ giấy bồi, các món đồ chơi làm bằng giấy bồi, Tàu thủy sắt tây, tiến sĩ giấy, đầu lân hay đầu sư tử, tò he, thỏ đánh trống, trống bỏi…

Các món đồ chơi trung thu hiện đại cho bé

Bên cạnh các món đồ chơi truyền thống thì nhiều phụ huynh cũng lựa chọn các món đồ chơi hiện đại để làm quà tặng trung thu cho bé yêu. Những món đồ chơi trung thu hiện đại này sẽ có rất nhiều kiểu dáng đẹp mắt và phong phú thể loại giúp cho cha mẹ có thêm nhiều lựa chọn món đồ chơi phù hợp cho bé. Bên cạnh đó các món đồ chơi trung thu hiện đại sẽ bền và chơi được lâu dài hơn so với các món đồ chơi truyền thống.

Đèn lồng hiện đại có nhiều hình dạng, kiểu dáng bắt mắt và thú vị. Có thể có hình những con vật hoạt hình yêu thích của bé. Chiếc đèn này chạy bằng pin, có thể phát sáng và có thể phát nhạc nữa. Đây sẽ là một món quà rất thú vị để bé cầm đi rước đèn vào đêm trăng rằm.

Đồ chơi âm nhạc: Những chiếc đàn guitar hay đàn organ, đàn piano đồ chơi sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa cho bé, đặc biệt là những bạn nhỏ yêu thích âm nhạc.

Cũng có nhiều món đồ chơi khác mặc dù không liên quan nhiều đến trung thu nhưng bố mẹ vẫn có thể mua làm quà tặng cho bé nhân dịp tết trung thu như: đồ chơi nấu ăn, bộ lego lắp hình, thú bông, búp bê, siêu nhân, các loại xe dành cho trẻ em như xe ô tô, xe đạp, xe chòi chân, xe cân bằng, xe scooter, giày trượt patin, các trò chơi thể thao như bi-a, bóng đá, bóng rổ, bowling…. Các món đồ chơi trung thu vô cùng đa dạng nhiều chủng loại phù hợp với sở thích, độ tuổi và giới tính của trẻ nhỏ.