KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Khảo sát này do Kênh thông tin Tài chính - Đầu tư VietnamBiz (vietnambiz.vn) thực hiện, trong khuôn khổ Dự án Xếp hạng Dịch vụ bán lẻ của các công ty chứng khoán tại Việt Nam.
Đánh giá của bạn là một phần quan trọng đóng góp vào giá trị và thành công của Dự án. Đồng thời, kết quả khảo sát sẽ được gửi đến công ty chứng khoán của bạn để hỗ trợ quá trình cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Hãy tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum - VIF) 2026 được tổ chức tại Tp.HCM ngày 4/11 tới, trị giá 2.000.000 đồng.
Tại làng đồ chơi Trung thu truyền thống Ông Hảo (xã Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên) không khí làm đồ Trung thu truyền thống đang bao trùm cả làng, từ trẻ nhỏ tới người già ai cũng tất bật tạo ra mặt nạ, trống… để phục vụ thị trường.
![]() |
| Không chỉ có người lớn hăng say làm việc mà các em nhỏ cũng nô nức làm đồ chơi Trung thu (Ảnh: Hương Nguyễn) |
Theo bà Nguyễn Thị Ngành (Chuyên làm trống Trung thu tại làng Ông Hảo) chia sẻ: “Loại gỗ để làm trống trước kia hay dùng là gỗ mít, nhưng nay sử dụng chủ yếu là gỗ trám, bồ đề hoặc mỡ.
Giá bán cho các đại lý và tiểu thương là 30.000 đồng/chiếc đến vài trăm nghìn đồng/chiếc tuỳ vào kích cỡ trống, giá có cao hơn so với mọi năm một chút.
Mặc dù chưa đến ngày Trung thu nhưng số lượng trống bán ra đã tăng mạnh, đa số là các tiểu thương ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thu mua với giá trung bình từ 30 - 300 nghìn đồng mỗi chiếc, tính đến thời điểm hiện tại tôi đã ngừng nhận đơn hàng khách đặt vì làm không kịp”.
![]() |
| Đôi bàn tay nhiều năm làm trống Trung thu đã chai sạn (Ảnh: Hương Nguyễn) |
Hàng trăm năm qua, những người dân thôn Ông Hảo vẫn miệt mài đóng những chiếc trống, làm đầu sư tử, đầu lân, mặt nạ…, với thu nhập chủ yếu từ “lấy công làm lãi”.
Gia đình bà Vũ Thị Hạnh đã có truyền thống làm đồ chơi Trung thu như trống, đầu lân, mặt nạ các con vật, mặt nạ chú tễu… hơn 30 năm qua, cứ mỗi khi tới dịp Trung thu là sân nhà bà lại tràn ngập các loại mặt nạ đầy sắc màu, mỗi ngày gia đình giao hàng cho các tiểu thương vài chục nghìn chiếc mặt nạ và trống các loại.
![]() |
| Gia đình bà Hạnh tự tay làm hết tất cả các công đoạn để hoàn thành một chiếc trống đưa ra thị trường (Ảnh: Hương Nguyễn) |
Chia sẻ với chúng tôi bà cho biết: "Đây là nghề truyền thống của gia đình tôi từ xưa tới nay, tính đến thời điểm hiện tại đã được 30 năm, làm nghề này lãi cũng chỉ bằng “tiền đi ăn cỗ” nhưng vì muốn lưu giữ truyền thống nghề của gia đình nên tôi vẫn làm và dạy cho con cháu".
![]() |
| Mỗi chiếc trống có giá dao động từ 30.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng tuỳ loại (Ảnh: Hương Nguyễn) |
Bà Hạnh cho biết thêm mỗi chiếc mặt nạ loại nhỏ có giá 20.000 đồng/chiếc, loại lớn và chú tễu có giá 30.000 đồng đến 40.000 đồng/chiếc, ngoài ra khi khách muốn tới tham quan và trải nghiệm thì bà sẽ bán 15.000 đồng/chiếc mặt nạ chưa sơn.
![]() |
| Những chiếc mặt nạ truyền thống chưa sơn màu được phơi kín sân (Ảnh: Hương Nguyễn) |
Riêng tiền mua vật liệu, dụng cụ để làm trống bà đã phải bỏ ra số tiền không nhỏ khoảng trên 600.000.000 đồng.
Theo tìm hiểu, tính đến thời điểm hiện tại các xưởng sản xuất đồ chơi Trung Thu tại làng Ông Hảo đã ngừng nhận các đơn hàng từ các tiểu thương để tập trung hoàn thành các sản phẩm đồ chơi để kịp tiến độ giao hàng cho khách.
![]() |
| Tại nhà bà Hạnh có đầy đủ các loại mặt nạ truyền thống tuy nhiên đã ngừng nhận đơn đặt hàng từ các tiểu thương (Ảnh: Hương Nguyễn) |
Hiện nay, đồ chơi Trung Quốc đang được bán tràn lan tại các chợ đầu mối, các con phố chuyên bán đồ chơi Trung thu nhưng trong vài năm trở lại đây đồ chơi Việt Nam đã dần chiếm được ưu thế bởi sự tiện lợi, không độc hại và giá thành hợp lý, đánh bật được hàng đồ chơi Trung Quốc đang được bày bán hiện nay.
| Nghề làm đầu lân phục vụ Tết Trung thu
Những chiếc đầu lân, đầu rồng đang được các nghệ nhân ở Huế (Thừa Thiên Huế) tất bật hoàn thành cho kịp Tết Trung thu. |
| Độc lạ - bánh Trung thu tỏi đen giá cao gấp 5 lần, ăn một tốt mười
Còn hơn chục ngày nữa mới đến rằm tháng Tám, thế nhưng thị trường bánh Trung thu đã sôi động từ nhiều ngày trước, ngoài ... |
| Sinh viên kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ làm bánh Trung thu handmade
Tuy còn gần một tháng nữa mới tới Trung thu, thế nhưng hiện tại nhiều bạn sinh viên chuyên nhận làm bánh Trung thu handmade ... |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
Tết Trung thu với những trò chơi dân gian của trẻ em từ xưa tới nay
Cổ học 05:00 | 24/09/2018
Tết Trung thu xưa như thế nào?
Thời sự 04:19 | 24/09/2018
5 khác biệt giữa Trung thu xưa và nay
Thời sự 03:17 | 24/09/2018
Sát Tết Trung thu, bánh truyền thống áp đảo bánh handmade
Kinh doanh 23:00 | 23/09/2018
Dịch vụ tỉa trái cây ‘cháy giá cháy hàng’ dịp Tết Trung thu
Kinh doanh 23:00 | 21/09/2018
Ngắm hơn 1.000 đèn lồng, dự các trò chơi dân gian dịp Trung thu tại Halong Marine Plaza
Lối sống 00:56 | 21/09/2018
Làm bánh trung thu chẳng giống ai, bán hết vèo hơn vạn chiếc
Kinh doanh 05:52 | 19/09/2018
Trung thu 2018: Độc đáo với 'siêu đèn kéo quân 2 trong 1' cực bền, cực rẻ
Kinh doanh 23:00 | 17/09/2018