Dự báo thời tiết hôm nay 31/5/2022: Hà Nội, TP HCM vẫn có mưa to cục bộ, Đà Nẵng nắng nóng trên 35 độ

Dự báo thời tiết hôm nay 31/5/2022, khu vực Hà Nội và TP HCM tiếp tục có mưa to đến rất to, trong khi khu vực TP Đà Nẵng ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Xem thêm: Dự báo thời tiết hôm nay 1/6/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/5, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. 

- Gió Đông Nam cấp 2-3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, ngày 31/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-90 mm, có nơi trên 100 mm; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. 

Do đó, thời tiết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ hôm nay sẽ có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cũng nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

- Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Ngày 31/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định thời tiết TP HCM có mây, ngày tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. 

- Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Ngoài ra, trong chiều và tối 31/5, ở các tỉnh thuộc Nam Bộ được dự báo sẽ có mưa rào và dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa dông ở Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/6 (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Cụ thể, thời tiết hôm nay ở Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Ảnh minh họa: Du Y.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 31/5, thời tiết Đà Nẵng tuy ngày nắng, có nắng nóng trên 35 độ nhưng chiều tối và đêm lại có mưa rào và dông vài nơi. Cụ thể:

Huyện Hòa Vang và Quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Nhiệt độ: 25-35 độ, có nơi trên 35 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 54-86%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 25-34 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 56-88%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Nhiệt độ: 26-35 độ, có nơi trên 35 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 52-84%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 26-32 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 3.

- Độ ẩm: 60-94%.

Khu vực Trung Trung Bộ vẫn chưa chấm dứt nắng nóng

Ngày hôm qua, tại tỉnh Quảng Bình và các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có nắng nóng, các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có nơi có nắng nóng. Nền nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua phổ biến 35-36 độ, riêng Ba Tơ 36,3 độ, Ba Đồn 36,2 độ; độ ẩm thấp nhất phổ biến 53-65%.

Dự báo ngày hôm nay 31/5, do khu vực Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh thấp qua Bắc Bộ đầy dần, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 34-36 độ. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 55-65%.

Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất 24 giờ tại các tỉnh cụ thể như sau:

+ Tỉnh Quảng Bình: Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Độ ẩm thấp nhất 54-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11h30 đến 15h30.

+ Tỉnh Quảng Trị: Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Độ ẩm thấp nhất 58-65%. Thời gian có nhiệt độ 35 độ từ 12h đến 13h30.

+ Tỉnh Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Độ ẩm thấp nhất 53-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11h30 đến 14h30.

+ Thành phố Đà Nẵng: Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Độ ẩm thấp nhất 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11h30 đến 14h30.

+ Tỉnh Quảng Nam: Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Độ ẩm thấp nhất 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11h30 đến 14 giờ 30.

+ Tỉnh Quảng Ngãi: Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Độ ẩm thấp nhất 54-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11h30 đến 14h30.

Dự báo trong 24-48 giờ tới: Các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nắng nóng giảm dần về diện và cường độ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 55-65%.

Cảnh báo tác động của nắng nóng: Trong những ngày nắng nóng, trưa, chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi. Người dân cần chủ động phòng, tránh.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.