Du lịch Lệ Giang và Shangri-La 6 ngày 5 đêm: Đi tour không chán như tưởng tượng

Không chỉ được ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, trải nghiệm tour du lịch Lệ Giang và Shangri-La 6 ngày 5 đêm Xuân Hương đã hiểu thêm về những nét đặc sắc của nền văn hóa và con người Trung Hoa.

Tạ Xuân Hương (23 tuổi), hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Là người đam mê du lịch và thích khám phá, Xuân Hương đã từng đặt chân tới nhiều nơi trong và ngoài nước.

Chia sẻ về chuyến du lịch Lệ Giang và Shangri-La, Xuân Hương cho biết: "Thường khi đi du lịch mình không chọn đi theo tour nhưng vì ở Trung Quốc không sử dụng tiếng Anh, hầu như chỉ sử dụng tiếng Trung và di chuyển giữa các địa điểm lại khá xa nhau nên mình đã lựa chọn đi theo tour cho an toàn. Trước khi chọn tour du lịch, mình đã băn khoăn chọn đi giữa Lệ Giang và Shangri-La với Phượng Hoàng cổ trấn. Tuy nhiên, sau chuyến đi thì mình thấy lựa chọn du lịch Lệ Giang và Shangri-La là quá đúng đắn".

Với chuyến du lịch Lệ Giang và Shangri-La 6 ngày 5 đêm, Xuân Hương đã lựa chọn tour của công ty du lịch Phượng Hoàng Tour. Xuân Hương chia sẻ: "Đoàn mình sang Trung Quốc gồm 43 người, tuy khá đông nhưng tất cả mọi người trong đoàn đều được các bạn hướng dẫn viên du lịch quan tâm và chăm sóc chu đáo. Về địa điểm lưu trú và chất lượng bữa ăn trong tour du lịch mình đều cảm thấy khá ổn.

Ngoài việc được tham quan, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp, khi đi theo tour mình còn được hiểu thêm về nền văn hóa và con người Trung Hoa qua những câu chuyện của các bạn hướng dẫn viên kể lại tại từng điểm đến".

Tour du lịch Lệ Giang và Shangri-La 6 ngày 5 đêm. 

Tour du lịch Lệ Giang cổ trấn và Shangri-La mà Xuân Hương lựa chọn xuất phát đi từ Hà Nội và sẽ có một bạn hướng dẫn viên du lịch người Việt đi cùng từ đầu đến cuối chương trình tour. Sang đến Trung Quốc sẽ có thêm một hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc đi cùng và tới mỗi vùng, điểm tham quan sẽ đều có thêm một hướng dẫn viên địa phương đi kèm. Tour du lịch mà Xuân Hương đã lựa chọn là tour không mua sắm nên sẽ có nhiều thời gian tham quan và vui chơi hơn.

Kinh nghiệm đi tour du lịch Lệ Giang - Shangri-La 6 ngày 5 đêm của Tạ Xuân Hương

Những thứ cần chuẩn bị: 

Visa: Khi lựa chọn đi theo tour, công ty du lịch sẽ lo cho bạn phần làm giấy tờ thủ tục, bạn chỉ cần gửi ảnh và hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 6 tháng so với thời gian bay cho bên công ty du lịch là được.

Sức khỏe: Tour du lịch Lệ Giang cổ trấn và Shangri-La sẽ phải di chuyển khá nhiều, một số địa điểm tham quan sẽ phải lên nơi cao nên bạn cần chuẩn bị sức khỏe tốt trước chuyến đi để có một hành trình trọn vẹn và an toàn.

Đổi tiền: Xuân Hương chia sẻ: "Mình đổi tiền ở phố Hà Trung với tỉ giá tại thời điểm đổi là 1 nhân dân tệ bằng khoảng 3,3 nghìn đồng".

Sim 4G: Bạn có thể mua sim tại Việt Nam với giá từ 350 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng/sim.

Thời tiết: 

- Mùa xuân (Từ tháng 2 đến tháng 5): Đây là thời điểm hoa nở nhiều nhất và có tuyết trên núi, thời tiết đẹp, không quá khắc nghiệt với người du lịch.

- Mùa thu (Từ tháng 10 đến tháng 11): Lúc này khắp nơi cây lá chuyển sang màu vàng và đỏ, tạo nên khung cảnh rất đẹp.

- Mùa đông (Từ tháng 12 đến tháng 1): Thời tiết vẫn đẹp nhưng khắc nghiệt hơn, nhiệt độ tại Shangri-La có thể xuống âm 10 độ.

- Mùa hè (Từ tháng 6 đến tháng 8): Đây là mùa du lịch cao điểm tại Trung Quốc nên sẽ có rất đông du khách đến đây.

Lịch trình tour du lịch Lệ Giang - Shangri-La 6 ngày 5 đêm:

Ngày 1: Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh - Lệ Giang. Đi xe ô tô từ TP Lào Cai tới Côn Minh (Trung Quốc), sau đó bay từ Côn Minh đến Lệ Giang. 

Ngày 2: Tham quan công viên Hắc Long Đàm và thành cổ Lệ Giang.

Ngày 3: Lệ Giang - Shangri-La. Tham quan khe Hổ Nhảy và tu viện Songzalin.

Ngày 4: Tham quan công viên Potatso - Lệ Giang.

Ngày 5: Tham quan núi Tuyết Ngọc Long và thung lũng Lam Nguyệt.

Ngày 6: Lệ Giang - Côn Minh. Bay về Hà Nội.

Các địa điểm tham quan nổi tiếng trong tour du lịch Lệ Giang - Shangri-La:

Thành cổ Lệ Giang 

Thành cổ Lệ Giang hay còn được biết đến là Đại Nghiện cổ trấn nằm ở huyên tự trị Naxi Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Nơi đây được mệnh danh là thắng cảnh đẹp nhất nhì và lâu đời nhất tại Trung Quốc. Tại thành cổ Lệ Giang có nhiều hàng quán bán đồ lưu niệm hay đồ ăn vặt, hoa quả cho du khách lựa chọn.

Núi Tuyết Ngọc Long 

Đây là một trong những đỉnh núi tuyết đẹp nhất Trung Quốc, bao gồm 13 đỉnh núi, trong đó Phiến Tử Đầu là cao nhất với độ cao 5.600 m. Nhìn từ xa, ngọn núi phủ đầy tuyết và sương mù như một con rồng trắng bạc nằm trong đám mây. Tại đây, bạn sẽ có trải nghiệm ấn tượng và khó quên khi đứng trước sự hùng vĩ của những khối núi đá quanh năm có tuyết phủ trắng xóa trên đỉnh.

Đến đây nếu lạnh bạn có thể thuê thêm áo phao đỏ để giữ ấm với giá 50 nhân dân tệ/người. Nếu leo tới độ cao 4.500 m, bạn nên trang bị sẵn bình dưỡng khí.

Tham gia tour du lịch, Xuân Hương đã có cơ hội xem chương trình biểu diễn "Lệ Giang thiên cổ tình" của đạo diễn Trương nghệ Mưu với giá vé là 350 nhân dân tệ (giá không bao gồm trong tour). Ngoài ra, nếu đi tự túc bạn có thể xem chương trình "Ấn tượng Lệ Giang". Đây là một vở nhạc kịch kéo dài hơn một giờ đồng hồ nói về cuộc sống truyền thống, văn hóa của người dân tộc Naxi. Vở kịch được dàn dựng ngay tại chân núi tuyết Ngọc Long hùng vĩ với sự biểu diễn của 500 nghệ sĩ.

Thung lũng Lam Nguyệt: 

Nằm dưới chân núi Tuyết Ngọc Long, nguồn nước chủ yếu của hồ dựa vào lượng tuyết tan trên đỉnh núi Ngọc Long nên nước hầu như lạnh buốt, kể cả là mùa hè.

Nơi đây được mệnh danh là "tiểu Cửu Trại Câu" thu nhỏ bởi nước hồ có màu xanh ngọc bích trong vắt.Tại khu vực này có dịch vụ cho thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh dành cho du khách với giá 20 nhân dân tệ/bộ.

Khe Hổ Nhảy

Khe Hổ Nhảy hay còn gọi là vực Hổ Nhảy (Tiger Leaping George) ở Trung Quốc là một trong những hẻm núi đẹp và sâu nhất trên thế giới, có đoạn sông Dương Tử chảy qua.

Công viên Potatso

Công viên Potatso là một vườn quốc gia có diện tích 1.300 km2 nằm tại Shangri-La, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nơi đây hấp dẫn du khách bởi hệ sinh thái tự nhiên với cảnh sắc núi non, sông nước tươi đẹp.

Bốn mùa ở đây cảnh sắc đều có sự thay đổi. Mùa xuân là trăm hoa đua nở. Mùa hè là một màu xanh biếc phủ đầy khắp các ngọn núi. Mùa thu ngập tràn khung cảnh lá vàng. Mùa đông thì tuyết phủ trắng xóa.

Công viên Hắc Long Đàm

Công viên Hắc Long Đàm là công viên nổi tiếng có Hồ Hắc Long nằm ở chân núi Long Tuyền, thuộc khu phố Cổ Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Công viên được xây dựng vào năm 1737 trong triều đại nhà Thanh và được dùng để làm nơi cho vua chúa ngắm nhìn cảnh quan ngoạn mục của núi Tuyết Ngọc Long.

Vào tham quan công viên này nếu bạn đi tự túc sẽ mất 80 nhân dân tệ giá vé vào. Tuy nhiên, đi theo tour giá vé đã bao gồm trong tour.

Tu viện Songzalin:

Đây là tu viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất ở vùng Vân Nam, nằm ở độ cao trên 3.300 m so với mực nước biển. Tu viện được xây dựng vào năm 1679 và hoàn thành hai năm sau đó. Tu viện nổi bật với sắc vàng rực rỡ, mang đậm lối kiến trúc của Tây Tạng với những bức tượng Phật khổng lồ. Khi đi tham quan theo tour, du khách sẽ có cơ hội được nghe thêm các câu chuyện về Phật giáo và phong tục tại đây.

Chi phí chuyến đi:

Xuân Hương cho biết, tổng chi phí chuyến du lịch Lệ Giang - Shangri-La theo tour là 19 triệu đồng. Trong đó, giá tour du lịch 6 ngày 5 đêm là 15,3 triệu đồng và tiền chi tiêu cá nhân là gần 4 triệu đồng.

Lưu ý khi tham gia tour du lịch Lệ Giang và Shangri-La từ kinh nghiệm của Tạ Xuân Hương

- Nên mang theo một số loại thuốc như thuốc cảm cúm, sốt hay tuần hoàn não vì khi lên độ cao từ 3000 đến 4000 m, không khí loãng sẽ rất khó thở và dễ bị choáng.

- Nên đeo giày thể thao vì đi tour sẽ phải di chuyển cả ngày và đến nhiều điểm. Ngoài ra, chú ý mặc ấm và nên có miếng dán giữ nhiệt trong người.

- Nên mang theo một chiếc ô nhỏ vì thời tiết ở đây nắng mưa thất thường

- Theo kinh nghiệm đi tour du lịch Lệ Giang và Shangri-La của Xuân Hương, thời tiết tại đây lạnh khô, bạn có thể mang theo kem dưỡng ẩm để tránh bị nứt nẻ, khô da.