Fan Xiaomi tức giận khi CEO sử dụng iPhone để đăng bài

Sự cố hi hữu này xảy ra với CEO của nhà sản xuất điện thoại Xiaomi khiến không ít người sử dụng điện thoại hãng này tại Trung Quốc cảm thấy tức giận. Trước đó, vị CEO này trước đó đã từng chê bai điện thoại iPhone SE 2020 của Apple.

CEO Xiaomi bị bắt quả tang sử dụng iPhone để đăng bài

Theo trang TimeofIndia, CEO Lei Jun của Xiaomi là 'nạn nhân' mới nhất của cộng đồng mạng tại quốc gia tỉ dân này, khi bị phát hiện sử dụng iPhone để đăng tải status của mình trên Weibo.

Fan Xiaomi tức giận khi CEO sử dụng iPhone để đăng bài - Ảnh 1.

CEO Xiaomi bị bắt quả tang khi sử dụng iPhone để khuyên nhủ người khác. (Ảnh: Gizchina).

Đây không phải là lần đầu tiên giới công nghệ hay người dùng điện thoại Trung Quốc phát hiện các CEO điện thoại của họ sử dụng sản phẩm không phải đến từ thương hiệu trong nước, cụ thể ở đây là iPhone.

Trước đó, CEO của Huawei, Richard Yu và CEO của Realme cũng sử dụng iPhone. Ngay cả Li Nan, cựu giám đốc Meizu cũng sử dụng iPhone ngay sau khi ông rời khỏi công ty này.

Vấn đề nhân viên sử dụng điện thoại các hãng đối thủ có lẽ quá bình thường ở các quốc gia khác, nhưng với Trung Quốc điều này bị lên án bởi rất nhiều công ty, tập đoàn hay thậm chí là người tiêu dùng.

Các việc nhân viên sử dụng điện thoại khác hãng (không đến từ Trung Quốc) có thể bị giảm lương, thưởng hoặc nặng hơn là đuổi việc. Chính vì thế, với các CEO công nghệ điều này càng trở nên quan trọng hơn.

Đáng nói hơn, chính fanpage chính thức của Xiaomi mấy ngày trước còn đăng tải hình ảnh chê bai chiếc iPhone SE 2020 mới ra mắt của Apple thậm tệ. Họ cho rằng mẫu điện thoại giá rẻ của Apple sở hữu thiết kế lạc hậu, cấu hình thấp kèm theo một thời lượng pin thấp.

Bài viết đã nhận được sự đồng tình của người dùng điện thoại Xiaomi, với hành động của CEO Lei Jun tại thời điểm này như phủ nhận toàn bộ nội dung cũng như tính chân thực của status trước đó.

Tưởng chừng như mọi chỉ trích sẽ nhằm vào vị CEO này thì Pan Jiutang, một trong đối tác lâu năm của Xiaomi đã đứng lên 'bảo vệ' trước hành động của ông.

Fan Xiaomi tức giận khi CEO sử dụng iPhone để đăng bài - Ảnh 2.

Pan Jiutang là đối tác lâu năm của Xiaomi lên tiếng bảo vệ vị CEO này. (Ảnh: Gizchina).

Pan Jiutang cho rằng nếu có bất cứ vị CEO hay giám đốc sản phẩm của thương hiệu smartphone đến từ Trung Quốc tuyên bố không dùng các sản phẩm của Apple, đó chỉ là đồ giả tạo. Ông cũng cho rằng việc sáng tạo đôi khi phải đi kèm với sao chép và sau đó cải thiện dựa trên những gì đã có.

Hiện tại, bài đăng trên Weibo của CEO Xiaomi đã bị gỡ bỏ và với lời 'biện hộ' đến từ Pan Jiutang cũng không chứng minh được gì. Bởi những hành động của vị CEO này đã chống lại lời tuyên bố trong quá khứ khi cấm các nhân viên trong công ty sử dụng các sản phẩm đến từ Apple.

Trong quá khứ, một số đại sứ thương hiệu điện thoại Android khác không đến từ Trung Quốc cũng từng bị dân cư mạng bắt quả tang khi sử dụng iPhone. 

Vụ việc của đại sứ thương hiệu Adam Levine của Maroon 5, Robert Downey Jr, hay trường hợp tệ hơn của ngôi sao quần vợt David Ferrer Ksenia còn bị Samsung kiện bởi vì sử dụng iPhone X màu trắng trên sóng truyền hình là một ví dụ.

Rõ ràng sức hút của các sản phẩm họ nhà táo là không thể chối bỏ, không chỉ là mẫu điện thoại với cấu hình tốt, camera xịn sò hay một thiết bóng bẩy. Đây còn là thương hiệu được rất nhiều người nổi tiếng tin dùng, trong đó có cả Việt Nam.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.