Giá heo hơi hôm nay 21/1: Miền Bắc bất ngờ rớt giá xuống 84.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 21/1, mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng tại miền Bắc, giá heo lại bất ngờ rớt mạnh xuống còn 84.000 đồng/kg. Tại miền Trung và miền Nam, giá heo ổn định hơn so với những ngày trước đó.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc rớt giá từ 88.000 đồng xuống còn 84.000 đồng/kg

Xem thêm: giá heo hơi hôm nay 22/1

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc bất ngờ rớt giá mạnh từ 1.000 - 4.000 đồng/kg xuống chỉ còn 84.000 đồng/kg. 

Tại Hưng Yên giá heo hơi hôm nay giảm sâu 4.000 đồng/kg xuống 84.000 đồng/kg. Phú Thọ giá heo cũng giảm 4.000 đồng/kg xuống 80.000 đồng/kg. 

Hà Nam giá heo hôm nay ghi nhận giảm 3.000 đồng/kg, còn 81.000 đồng/kg, trong khi Lào Cai giảm nhẹ 1.000 đồng/kg còn 83.000 đồng/kg. 

Như vậy, sau đợt giảm giá này, hiện mức giá cao nhất tại miền Bắc là 85.000 đồng/kg ghi nhận được ở hai địa phương là Hà Nội và Ninh Bình. 

Các địa phương còn lại, giá heo hơi giao dịch nằm trong khoảng giá từ 80.000 - 83.000 đồng/kg, nơi có mức thấp nhất là 78.000 đồng/kg.

Giá heo hơi cận Tết nhưng lại quay đầu giảm giá, đây là hiện tượng nhiều thương lái cho rằng “rất lạ” đối với thị trường heo hơi năm nay.

Giá heo hơi hôm nay 21/1: Miền Bắc bất ngờ rớt giá xuống 84.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay 21/1: Miền Bắc bất ngờ rớt giá xuống 84.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung đứng yên 

Thị trường heo hơi miền Trung hôm nay mức giá khá ổn định so với thời gian trước, gần như không có nhiều biến động. 

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh quay về mốc giá 82.000 đồng/kg. 

Cao nhất hiện vẫn đang là ba địa phương bao gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Thuận giá heo hơi nằm ở 85.000 đồng/kg. Mức giá này cũng đang ngang bằng so với miền Bắc. 

Thấp hơn một chút, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế và Khánh Hoà cùng dừng ở mức 83.000 đồng/kg.Tại Tây Nguyên, Lâm Đồng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống 83.000 đồng/kg trong khi Đắc Lắc chỉ dừng lại ở giá 75.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung được giao dịch trong khoảng 80.000- 85.000 đồng/kg. 

Thị trường miền Nam giá heo hơi tăng nhẹ

Tại miền Nam hôm nay, giá heo hơi có chiều hướng dần ổn định khi Tết Nguyên đán đang đến gần. 

Ở khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Nai duy trì mức giá 80.000 đồng/kg. Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Vũng Tàu giá heo hơi nằm trong khoảng 81.000 - 83.000 đồng/kg. 

Tại miền Tây, giá heo hơi hôm nay ở Trà Vinh tăng nhẹ 2.000 đồng/kg lên 85.000 đồng/kg, đây cũng là mức giá tốt nhất miền tính đến hiện tại. 

Các địa phương khác như Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp giá heo dừng lại ở mức 80.000 đồng/kg. Tây Ninh đạt gía 83.000 đồng/kg.

Riêng Sóc Trăng và Bạc Liêu giá heo hơi vẫn ở mức thấp 77.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh thành phía Nam đang dao động quanh mức từ 77.000 - 85.000 đồng/kg. 

Cận Tết, tình trạng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm càng trở nên đáng báo động. 

Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cùng Ban Quản lí chợ Đồng Xoài đã tiến hành kiểm tra khu nhà lồng nơi chuyên bán thịt tươi sống.

Tại đây, lực lượng hữu trách đã phát giác nhiều kí thịt heo và các sản phẩm từ heo như chân giò heo, xương và nội tạng heo được đựng trong thùng xốp, ướp đá lạnh đều đã ôi thiu, bốc mùi hôi thối, thậm chí nhiều bịch thịt đã chuyển màu đen và bốc mùi khó chịu được để bên dưới các kệ, sạp hàng của tiểu thương với tổng trọng lượng hơn 200 kg.

Lực lượng liên ngành đã xác định được bốn tiểu thương là chủ số hàng trên. 

Qua làm việc, những người này cho biết đây là số thịt heo, nội tạng do họ bán dư, ế mỗi ngày được cho vào thùng xốp, ướp đá lạnh và cũng không nhớ chính xác là từ khi nào.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính các chủ sạp về tội “Buôn bán hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,” đồng thời tịch thu, tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng thịt heo hôi thối nói trên.

>>>Xem thêm dự báo giá heo hơi trong thời gian tới và thông tin về dịch tả heo châu Phi 

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.