Hai trong 4 phụ nữ vừa bị bắt liên quan vụ 2 thi thể đổ bê tông phi tang ở Bình Dương là mẹ con?

Người dân sống tại nơi 2 phụ nữ tên Hoa và Hà từng ở cho biết họ là hai mẹ con, tính tình hiền lành và đã bán nhà từ 4 năm trước.

"Tôi tin bà Hoa vô can"

Khuya 17/5, lãnh đạo công an Bình Dương phát thông tin truy tìm 2 phụ nữ ở TP HCM nghi liên quan đến vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). 

Hai người này được xác định là Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), có hộ khẩu nằm trong một con hẻm trên đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Hai trong 4 phụ nữ vừa bị bắt liên quan vụ 2 thi thể đổ bê tông phi tang ở Bình Dương là mẹ con? - Ảnh 1.

Con hẻm nhà bà Trịnh Thị Hồng Hoa sinh sống trước đó. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Nhìn bức ảnh công an cung cấp, nhiều người dân tại khu vực này nhận ra ngay. Theo họ, hai phụ nữ này là mẹ con với nhau, sống ở đây từ nhiều năm trước trong một căn nhà 2 tầng. Cả hai được người dân đánh giá điềm đạm, sống đàng hoàng, không có ôtô riêng. 

Một người dân cho biết khoảng 9h ngày 17/5, công an đến căn nhà này để điều tra. "Tôi nổi da gà khi hay tin bà Hoa liên quan vụ án xác người đổ bê tông dưới Bình Dương", người này bàng hoàng thốt lên.

Ông Nguyễn Văn Tài (51 tuổi) - một hàng xóm khác cho biết thêm, cách đây khoảng 4 năm, bà Hoa bán căn nhà này rồi chuyển đến một chung cư trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình sinh sống, nhưng thỉnh thoảng có trở về thăm hàng xóm.

Ngừng một lát, ông cho biết mới năm ngoái, bà Hoa nói mẹ ruột dưới quê Cà Mau bệnh nặng nên phải về chăm sóc. Bà này còn tính mở tiệm tóc cho con gái làm ăn. 

"Tôi tin bà Hoa vô can vì bà sống đàng hoàng", người đàn ông nói.

Trước đó, công an cũng truy tìm chiếc ôtô 7 chỗ hiệu Ford Everest thường xuất hiện tại căn nhà tìm thấy 2 thi thể. Chiếc xe được xác định màu vàng đen xám, biển kiểm soát TP HCM, người đứng tên là Phạm C., hộ khẩu thường trú tại quận Tân Bình.

Tuy nhiên, căn nhà của người đứng tên chiếc xe này đang được người khác thuê lại, mở cơ sở kinh doanh thời trang. Theo một nguồn tin, chiếc xe này từng được rao bán trên mạng.

Người phụ nữ đứng ra thuê nhà tên Thanh có nằm trong 4 nghi phạm?

Trưa 18/5, ông Nguyễn Minh Vương - chủ cũ căn nhà phát hiện 2 thi thể, cho biết sáng nay được công an mời lên lấy lời khai, song ông này chưa được tiếp xúc với 4 phụ nữ vừa bị bắt giữ.

Trước đó, ông Vương thông tin cách đây 8 tháng, ông từng cho một nhóm 4 người thuê lại căn nhà này với giá 2 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó, người đứng ra thuê là một phụ nữ tên Nguyễn Thị Thanh, quê ở Đắk Lắk, cao khoảng 1m55, nói giọng miền ngoài.

Theo người dân sống gần hiện trường vụ án, họ không ai biết chính xác có bao nhiêu người sống ở ngôi nhà này, vì hành tung của nhóm người rất bí ẩn và ngôi nhà luôn trong tình trạng khóa cửa.

Hai trong 4 phụ nữ vừa bị bắt liên quan vụ 2 thi thể đổ bê tông phi tang ở Bình Dương là mẹ con? - Ảnh 2.

Khu dân cư cao cấp nơi 4 đối tượng bị bắt đêm qua. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Thông tin ban đầu, căn nhà xảy ra vụ án do ông Nguyễn Minh Vương (ngụ thị xã Tân Uyên) sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (xã Hưng Hòa).

Chiều 15/5, ông Huân thuê người đến dọn nhà thì phát hiện một bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và một phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa, người đàn ông hoảng hốt phát hiện xác người bên trong.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện xác chết thứ hai trong phuy nhựa cũng đang trong quá trình phân huỷ.

Hai nạn nhân được xác định đều là nam giới, độ tuổi khoảng 30-35. Người thứ nhất cao khoảng 1,7 m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5 và tóc ngắn sát da đầu.

Người còn lại cao khoảng 1,61m, tóc ngắn, bên trong mặc áo màu thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Rạng sáng 18/5, khi nhóm phụ nữ này lái chiếc ôtô Ford 7 chỗ, biển số 51A-71... vào khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì bị bảo vệ phát hiện và báo công an.

4 người lần lượt được xác định là Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng thường trú tại quận Tân Phú), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại TP Thủ Dầu Một) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang).

Bước đầu, nhóm người thừa nhận gây ra án mạng vì mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt hàng ngày.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.