Hàng hóa Trung Quốc vắng bóng tại chợ đầu mối TP HCM

Việc đóng cửa, tạm ngưng giao dịch hàng hóa tại một số chợ biên giới giữa hai tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) nhằm ngăn chặn sự tác động từ dịch bệnh do chủng mới virus corona (nCoV) gây ra, đã khiến các loại nông sản của Trung Quốc gần như biến mất tại một số chợ đầu mối của TP HCM.

Theo đại diện của chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TP HCM), trong vòng hai tuần trở lại đây các loại trái cây, rau củ, quả của Trung Quốc đã không còn về chợ như trước. Những xe container hàng hóa Trung Quốc không còn ra vào chợ tấp nập hàng đêm.

Hàng hóa Trung Quốc vắng bóng tại chợ đầu mối TP HCM - Ảnh 1.

Khoảng 10 ngày trở lại đây, những xe container hàng nông sản từ Trung Quốc đã không còn nhập hai chợ đầu mối nông sản thực phẩm lớn của TP HCM. Trong hình: Kinh doanh nông sản tại chợ đầu mối Hóc Môn. (Ảnh: TL).

Cụ thể, trước đây, lượng trái cây Trung Quốc về chợ chiếm 20% tổng lượng trái cây, trung bình tương ứng với 200 tấn/ngày. Hiện nay chỉ còn khoảng 20 tấn/ngày. Lượng rau, củ - quả trước đây chiếm 10-12 % trong tổng lượng rau, củ - quả về chợ, trung bình tương ứng 120-140 tấn/ngày; hiện nay chỉ còn khoảng 10-15 tấn/ngày.

Lượng trái cây, rau củ - quả của Trung Quốc được bày bán sau Tết Nguyên đán chủ yếu do thương nhân, doanh nghiệp trữ trước Tết, nay còn ít được đưa ra bán.

Cũng theo vị đại diện của chợ Thủ Đức, do hàng hóa Trung Quốc không còn về chợ, nên hiện nay các loại nông sản đang kinh doanh tại chợ phần nhiều là hàng trong nước. Các loại rau, củ - quả có xuất xứ từ Đà Lạt, một số loại gia vị như hành, tỏi, cà rốt xuất xứ từ Hải Dương. Trung bình mỗi ngày nhập chợ khoảng 1.700 tấn. Các loại trái cây từ miền Tây (là chủ yếu) và từ miền Đông, trung bình mỗi ngày nhập chợ khoảng 1.800 tấn.

“Giá các mặt hàng nông sản tại chợ nhìn chung giảm do sức mua từ sau Tết Nguyên đán giảm. Sức mua giảm tới từ việc các nhà hàng, quán ăn, trường học các cấp đang tạm nghỉ”, vị đại diện này cho biết thêm.

Cũng theo thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn (TP HMC), trong vòng 10-12 ngày trở lại đây hàng hóa Trung Quốc đã không còn nhập chợ như trước. Lượng hàng rất ít của một số mặt hàng còn kinh doanh là do tiểu thương tích trữ trước Tết. Hàng hóa hiện nay kinh doanh tại chợ là của Đà Lạt (rau, củ, trái cây).

“Tình hình kinh doanh tại chợ không còn tấp nập như trước. Hàng hóa bán rất chậm”, đại diện chợ cho biết.

Ông N.C.T, đại diện một HTX trồng rau tại Đà Lạt, cho biết trong vòng hai tuần trở lại đây lượng hàng gồm các loại xà lách, bắp sú HTX của ông cung ứng cho chợ đầu mối, cửa hàng tại TP HCM đã tăng khoảng 300-500 kg mỗi ngày so với trước đây.

Theo ghi nhận tại một số vùng trồng như Đà Lạt và một số huyện của tỉnh Lâm Đồng, giá một số loại nông sản đang tăng, nhiều loại tăng gấp 2-3 lần so với trước Tết, tập trung vào một số loại rau ăn lá như xà lách, cải bó xôi, tần ô. 

Những loại nông sản vốn chịu sự cạnh tranh mạnh từ hàng Trung Quốc như khoai tây, hành tây cũng tăng giá mạnh, mức giá hiện tại dao động 19.000-20.000 đồng/kg, cao hơn từ 3.000-5.000 đồng/kg so với trước Tết Nguyên đán.

chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.