Hàng loạt nạn nhân tố Jo Min Ki quấy rối tình dục bị đe dọa tính mạng

Các nạn nhân từng lên tiếng tố cáo Jo Min Ki quấy rối tình dục nhận được nhiều lời đe dọa tính mạng sau khi nam diễn viên gạo cội thừa nhận tội lỗi và tự tử.

Ngày 6/3, thông tin nam diễn viên gạo cội Jo Min Ki bị triệu tập điều tra vì hành vi quấy rối tình dục 20 phụ nữ khiến ngành giải trí chấn động. Trước đó, Jo nhiều lần phủ nhận cáo buộc xâm hại, quấy rối tình dục và nhận được không ít sự tin tưởng từ phía người hâm mộ trung thành.

Với nhiều chứng cứ được nạn nhân đưa ra, nam diễn viên 53 tuổi buộc phải thừa nhận tội trạng và viết tâm thư xin lỗi công chúng. Sau khi viết thư xin lỗi, Jo được tìm thấy trong tình trạng đã tắt thở tại một khu vực đỗ xe dưới tầng hầm khu căn hộ vào khoảng 16h (giờ địa phương) ngày 9/3.

Theo lời kể từ một nguồn tin thân cận, Jo tự tử vì quá xấu hổ với gia đình và công chúng, không thể đối mặt với tội lỗi của bản thân. Tại tang lễ, không có nhiều đồng nghiệp đến viếng Jo Min Ki do lo sợ bị dư luận chỉ trích.

Sau khi nam diễn viên qua đời, vụ án điều tra quấy rối tình dục của ông cũng được chấm dứt. “Trong trường hợp này, bị cáo đã chết, quá trình điều tra cũng sẽ dừng lại”, đại diện đồn cảnh sát Chungbuk nói.

hang loat nan nhan to jo min ki quay roi tinh duc bi de doa tinh mang
Nam diễn viên gạo cội tự tử sau khi thừa nhận tội quấy rối tình dục nhiều đồng nghiệp và nữ sinh.

Gần 3 tháng sau khi vụ việc xảy ra, tối 30/5, Osen đưa tin hàng loạt nạn nhân trong vụ quấy rối tình dục của Jo Min Ki nhận được lời đe dọa tính mạng.

"Sau khi tin tức Jo Min Ki tự tử được công bố, những nạn nhân của vụ việc đã trở thành mục tiêu của làn sóng chỉ trích và ghét bỏ. Họ nhận được những tin nhắn đe dọa như 'Cẩn thận khi ra ngoài buổi tối', 'Tôi sẽ giết cô'...", đại diện nữ của Hội cựu sinh viên phản đối hành vi tấn công tình dục tại trường Đại học Cheongju phát biểu tại Diễn đàn của Viện nhân quyền phụ nữ Hàn Quốc.

Cô gái cũng cho biết đã yêu cầu trường Đại học Cheongju mở một cuộc điều tra cụ thể về hành vi đe dọa trên nhưng không được hồi đáp. Trường đại học nơi Jo Min Ki từng làm việc chỉ nhắc lại về sự cần thiết trong việc ổn định tâm lý giữa sinh viên và giáo sư thay vì có hành động cụ thể. Phía trường đại học chỉ đưa ra lời giải thích rằng có lý do nội bộ.

Tình thế của các nạn nhân sau khi Jo Min Ki tự tử khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người cho rằng cái chết của Jo Min Ki để lại nhiều rắc rối và nguy hiểm cho những nạn nhân bị quấy rối tình dục. Đồng thời, trường Đại học Cheongju cũng bị chỉ trích thậm tệ về thái độ vô trách nhiệm với các nạn nhân là sinh viên trong trường.

Jo Min Ki sinh năm 1965, bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 17 tuổi. Ban đầu chỉ diễn trên các sân khấu kịch, ông mất 10 năm để xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Kể từ đó, Jo trở thành gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hàn.

Ở Việt Nam, Jo Min Ki nổi tiếng với loạt vai diễn trong các tác phẩm như Phía đông vườn địa đàng, Nữ hoàng Seon Deok, Ngọn lửa tham vọng, Người tình ánh trăng...

Trước đó, Jo Min Ki bị cáo buộc quấy rối tình dục lần đầu vào ngày 20/2. Một sinh viên nữ tại Đại học Cheongju tố cáo Jo đã có hành động không đứng đắn với cô trong thời gian giảng dạy.

hang loat nan nhan to jo min ki quay roi tinh duc bi de doa tinh mang
Jo Min Ki là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình Việt Nam.

Sau khi nữ sinh viên đầu tiên lên tiếng, hàng loạt nạn nhân khác bao gồm cả nam sinh viên cũng quyết định công khai tố cáo hành vi đồi bại của tài tử Phía đông vườn địa đàng. Ông bị cáo buộc đã gọi sinh viên đến nhà riêng, ép sinh viên uống đồ có cồn và động chạm vào chỗ nhạy cảm trên cơ thể họ.

Một phụ nữ từng làm việc chung với nam diễn viên gần đây đã đưa ra các tin nhắn quấy rối nghiêm trọng mà Jo Min Ki gửi đến cô. Nạn nhân này tiết lộ Jo đã gửi ảnh khỏa thân của ông cho cô để gạ gẫm quan hệ tình dục.

Sau hàng loạt cáo buộc liên tiếp, Jo Min Ki có nguy cơ bước chân vào vòng lao lý vì tội danh xâm hại tình dục. Số nạn nhân lên tiếng tố cáo và quyết định đứng ra làm chứng hiện đã lên tới 20 người.

Cảnh sát Hàn Quốc đã ra lệnh cấm Jo Min Ki xuất cảnh khỏi Hàn Quốc trong một tháng để tiến hành điều tra cụ thể. Sau khi bị triệu tập điều tra vào ngày 6/3, nam diễn viên 53 tuổi đã tự tử vào chiều ngày 9/3.

XEM THÊM

hang loat nan nhan to jo min ki quay roi tinh duc bi de doa tinh mang 62% phụ nữ trong lĩnh vực phim ảnh Hàn Quốc bị quấy rối tình dục

Theo kết quả một cuộc khảo sát, 62% phụ nữ làm việc trong lĩnh vực phim ảnh của Hàn Quốc từng bị quấy rối tình ...

hang loat nan nhan to jo min ki quay roi tinh duc bi de doa tinh mang Ảnh đế Hàn Quốc gây tranh cãi khi lên tiếng bênh vực Jo Min Ki

Ảnh đế trẻ tuổi Yoo Ah In gây tranh cãi khi đăng tải đoạn video được cho là ám chỉ vụ việc Jo Min Ki ...

hang loat nan nhan to jo min ki quay roi tinh duc bi de doa tinh mang Bão '#MeToo' tàn phá làng giải trí Hàn Quốc

Việc phó giáo sư kiêm nam diễn viên gạo cội Hàn Quốc Jo Min Ki qua đời ngày 9/3 với nghi vấn tự tử chứng ...

hang loat nan nhan to jo min ki quay roi tinh duc bi de doa tinh mang Lộ diện lá thư tay Jo Min Ki viết trước khi tự sát, gửi lời xin lỗi tới những nạn nhân bị quấy rối

Jo Min Ki đã viết thư tay để xin lỗi nạn nhân bị ông quấy rối tình dục. Ngoài ra đoạn ghi âm cuộc gọi ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.