Đây là thông tin được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận hôm qua (24/4). Cầu thủ Việt kiều đang là vấn đề được quan tâm sau thành công của Đặng Văn Lâm ở đội tuyển Việt Nam. Nhiều người con Việt kiều đã hướng về quê hương và bày tỏ mong muốn cống hiến cho đội tuyển.
HLV Park Hang-seo có thể trực tiếp theo dõi các cầu thủ Việt kiều. Điều đó nghĩa là ông thậm chí có thể sang châu Âu xem Filip Nguyễn thi đấu nếu điều đó là cần thiết. (Ành: Zing.vn)
Trao đổi về vấn đề này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói: “Một số cầu thủ Việt Nam đang thi đấu tại các giải châu Âu cũng như một số khác đang chơi ở Việt Nam. VFF đang có kế hoạch để HLV trưởng Park Hang-seo hoặc các trợ lý trực tiếp có mặt, quan sát họ ở các trận đấu cụ thể”.
Hiện Filip Nguyễn (Slovan Liberec, CH Czech) hay Alexander Đặng (Nest-Sotra, Na Uy) là những cái tên Việt kiều được quan tâm hơn cả. Trước Văn Lâm, tuyển Việt Nam cũng từng đưa một số cái tên Việt kiều lên đội nhưng hiếm người đạt được thành công thực sự. Mạc Hồng Quân có lẽ là cầu thủ Việt kiều thành công nhất sau Văn Lâm ở tuyển quốc gia. Nhưng 2 năm qua, anh không còn được gọi lên tuyển.
Giải thích cho tình trạng này, ông Hoài Anh nói: “Chúng ta cần làm rõ rằng nhiều cầu thủ Việt kiều đã về thử ở Việt Nam, không chỉ ở tuyển quốc gia mà còn ở các tuyển trẻ, các CLB. Tuy nhiên, họ cần thời gian để thích ứng với bóng đá Việt Nam”.
“Thêm nữa, người giới thiệu chưa hiểu biết cầu thủ nào chơi ở đội nào châu Âu thì đủ chuyên môn để khoác áo tuyển Việt Nam. Những thông tin này đều cần sàng lọc, chúng ta sẽ chỉ chọn những gương mặt tiêu biểu nhất để quan sát”, ông Hoài Anh nhấn mạnh.
Thành công của Đặng Văn Lâm đang mở ra con đường hồi hương cho nhiều cầu thủ mang dòng máu Việt Nam từ khắp thế giới. (Ảnh: Zing.vn)
Việc triệu tập và sử dụng các cầu thủ Việt kiều lên tuyển quốc gia là quy trình rất phức tạp. Bên cạnh năng lực chuyên môn, các vấn đề như hộ chiếu, tư cách đại diện đều cần xem xét kỹ. Với những cầu thủ đã khoác áo tuyển trẻ nước khác, VFF cần xác định rõ họ còn đủ tư cách chơi bóng cho tuyển Việt Nam theo luật Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) không.
Ông Hoài Anh chia sẻ thêm: “Không phải đơn giản để bất cứ cầu thủ nào cũng có thể đại diện cho Việt Nam. VFF chắc chắn sẽ quan tâm, theo dõi và cử người xem các tài năng Việt kiều. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tuân thủ quy định quốc tế, đánh giá chuyên môn, xem xét khả năng đại diện của họ”.
Đưa các cầu thủ mang hai dòng máu về nước đang là xu hướng của Đông Nam Á giai đoạn này. Cùng với Việt Nam, Thái Lan cũng xác nhận sẽ đưa cầu thủ Thái kiều về nước tại King’s Cup.
Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân vào cuối tháng 6. Bản thân HLV Park Hang-seo đã tuyên bố ủng hộ cầu thủ Việt kiều lên tuyển quốc gia.
Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.
Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.
Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả Việt Nam Mới. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.