Hoa Kì sẽ tạm dừng áp thuế 300 tỉ USD với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, sẵn sàng nối lại đàm phán thương mại

Theo Bloomberg, Hoa Kì sẵn sàng dừng việc áp thuế 300 tỉ USD lên hàng hóa Trung Quốc và nối lại các cuộc đàm phán thương mại với nước này.

Chiến tranh thương mại hạ nhiệt?

Screenshot (3)

Hoa Kì sẽ tạm dừng áp thuế 300 tỉ USD với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg).

Mỹ sẵn sàng dừng áp thuế 300 tỉ USD lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi đó, chính quyền Washington cũng sẵn sàng nối lại đàm phán thương mại với Bắc Kinh, theo một nguồn thạo tin của Bloomberg.

Hiện tại, quyết định này vẫn đang được xem xét, có thể nó sẽ được công bố sau cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản.

Một bản thảo về chương trình nghị sự giữa hai bên đã được thảo luận trong một cuộc điện đàm giữa Đại diện thương mại Hoa Kì, ông Robert Lighthizer và người đồng cấp Bắc Kinh, phó thủ tướng Liu He.

Giới thạo tin cho hay cuộc điện đàm đã có kết quả tốt đẹp. Cả hai bên đã thảo luận để nối lại việc đàm phán thương mại trong thời gian tới.

Hoa Kì chấp nhận tạm dừng các lệnh áp thuế về hàng hóa để nối lại đàm phán, tuy nhiên cũng không kì vọng về một thỏa thuận thương mại sẽ được kí kết sớm trong cuộc đàm phán lần này, một quan chức cấp cao cho hay.

Xi-Trump-China-US-trade-war-1200x720_cDKrtSJ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại G20 năm 2017. (Ảnh: Dialogo Chino).

Chính quyền Tổng thống Trump đã nói rằng mục tiêu của cuộc đàm phán là tạo ra con đường, để dẫn tới một hiệp định thương mại trong tương lai, một hiệp định mà cả hai bên có thể chấp nhận được, sau khi các cuộc đàm phán bị đổ vỡ vào tháng trước.

Mặc dù mỗi bên đều muốn nhận được các nhượng bộ đáng kể từ phía bên kia. Tuy nhiên, cả hai đã đồng ý không phản ứng ăn miếng trả miếng như trước, để nhắm đến một thỏa thuận ngừng chiến, nhằm ổn định thị trường tài chính trong khi vẫn tiếp tục đàm phán.

Không rõ liệu họ có đặt ra thời gian biểu nhất định cho việc ngừng áp thuế hay không, tờ Bloomberg đặt dấu hỏi.

Các nguồn tin cho biết, Mỹ sẵn sàng ngừng áp thuế vì nếu không làm thế, Bắc Kinh sẽ không chịu ngồi vào bàn đàm phán.

Cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến thương mại diễn ra đã gần một năm và cả hai đều chịu thiệt hại nếu nó tiếp tục bị leo thang.

-1x-1

Kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại. (Ảnh: Bloomberg).

Trump đang có một nền kinh tế mạnh mẽ và một thị trường chứng khoán bùng nổ trước chiến dịch tái tranh cử của mình. Trong khi đó, nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển chậm lại, và việc Hoa Kì áp mức thuế cao lên các hàng hóa Trung Quốc đã khiến một số công ty nước ngoài tính đến việc chuyển sản xuất của họ sang nước khác để giảm chi phí.

Những nguồn tin cho biết một số cố vấn đang thúc đẩy Tổng thống Trump tránh đặt ra thời hạn cuối cùng cho việc áp thuế tại G20, tránh tình trạng tương tự khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào tháng 12 năm ngoái, và đồng ý dừng áp thuế 90 ngày. Nhưng sau đó, khi các cuộc đàm phán bị đổ vỡ vào tháng trước, Trump đã tăng mức thuế này từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ hàng hóa đến từ Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng xác nhận rằng đại diện thương mại của họ đã có điện đàm trao đổi với người đồng cấp phía Hoa Kì. Tuy nhiên, Bộ này không tiết lộ thêm về nội dung cuộc trao đổi giữa Lighthizer và Liu.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.