Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp phòng tránh virus corona

Nhiều trường học ở Hà Nội và các địa phương khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona.
Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp phòng tránh virus corona - Ảnh 1.

Ngày 31/1, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi đến lớp.

Hoc sinh Ha Noi deo khau trang trong lop phong tranh virus corona hinh anh 2 corona_zing_2_.jpg
Hoc sinh Ha Noi deo khau trang trong lop phong tranh virus corona hinh anh 2 corona_zing_2_.jpg
Hoc sinh Ha Noi deo khau trang trong lop phong tranh virus corona hinh anh 3 corona_zing_3_.jpg
Hoc sinh Ha Noi deo khau trang trong lop phong tranh virus corona hinh anh 3 corona_zing_3_.jpg

Tại trường Marie Curie, gần như 100% học sinh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang đi học.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp phòng tránh virus corona - Ảnh 3.

Chị Diễm Hiền (giáo viên trường Marie Curie) chia sẻ: "Hôm qua, khi biết tin Việt Nam có những ca nhiễm đầu tiên, tôi bắt đầu lo lắng và quyết định sẽ đeo khẩu trang đến trường. Trong quá trình dạy học, tôi sẽ không đeo để truyền đạt bài giảng cho các con tốt hơn".

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp phòng tránh virus corona - Ảnh 4.

Trường cũng gửi khuyến cáo từ Bộ Y tế và WHO cho học sinh và phụ huynh trên fanpage, đồng thời in thành khổ lớn treo trong trường. Những lưu ý quan trọng là tránh du lịch nếu đang sốt, ho hoặc khó thở. Người có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh đến ngay cơ sở y tế để khám, chia sẻ lịch trình di chuyển với nhân viên y tế. Học sinh, giáo viên được khuyến cáo tránh tiếp xúc người bị sốt, ho; chỉ sử dụng thực phẩm chín; không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; tránh dùng tay chạm mũi, mắt, miệng.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp phòng tránh virus corona - Ảnh 5.

Tuấn Kiệt (học sinh lớp 9) vừa đeo khẩu trang vừa chơi bóng rổ: "Em thấy hơi khó thở và nóng khi phải đeo khẩu trang nhưng không đeo không được mà em lại không muốn bỏ môn thể thao yêu thích này".

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp phòng tránh virus corona - Ảnh 6.

Trước khi vào lớp, học sinh được yêu cầu rửa tay bằng nước rửa tay khô. Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cho biết ngay sau hội nghị trực tuyến quán triệt công tác phòng chống viêm đường hô hấp cấp corona, chiều nay, nhà trường sẽ có cuộc họp triển khai biện pháp cụ thể phòng chống dịch bệnh.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp phòng tránh virus corona - Ảnh 7.

Tại khu vực phòng ăn của nhà trường, sau khi dùng bữa, học sinh lập tức đeo lại khẩu trang. "Bố mẹ con dặn đeo mọi lúc mọi nơi nếu có thể", Bảo Hân (học sinh lớp 2) cho biết.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp phòng tránh virus corona - Ảnh 8.

Bên trong các lớp, 100% học sinh ngồi học đeo khẩu trang.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp phòng tránh virus corona - Ảnh 9.

Cô Đỗ Minh Thảo (giáo viên dạy Âm nhạc) không đeo khẩu trang vì tính chất công việc: "Vì dạy hát, tôi phải có không gian để lấy hơi. Nếu mấy ngày nữa tình hình xấu hơn, tôi bắt buộc phải đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Có thể tôi sẽ phải chuyển sang dạy các con về âm nhạc thường thức".

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp phòng tránh virus corona - Ảnh 10.

"Đeo khẩu trang khiến kính của em liên tục bị mờ và hơi khó thở chút nhưng em sẽ cố gắng đeo nhiều nhất có thể", Diệp Anh nói.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp phòng tránh virus corona - Ảnh 11.

Trong khi đó, một trường học khác thuộc tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu giáo viên và học sinh đeo khẩu trang trong lúc học tập và giảng dạy.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp phòng tránh virus corona - Ảnh 12.

Nhà trường cũng cho đốt bồ kết quanh trường. Phương pháp này tuy không diệt được vi khuẩn, tạo hương thơm giúp thông thoáng đường thở và xua đuổi ruồi, muỗi, côn trùng, kiến, gián.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp phòng tránh virus corona - Ảnh 13.

Nhà trường cũng sử dụng viên Presept pha vào nước để khử khuẩn. Loại thuốc này không bị mùi, an toàn hơn cho người sử dụng.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp phòng tránh virus corona - Ảnh 14.

Bên cạnh đó, nhà trường nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, lau khử khuẩn, nhắc nhở học sinh rửa tay thường xuyên. Trước đó, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) đối với sự lây lan của virus corona bên ngoài Trung Quốc, mô tả đây là “sự bùng phát chưa từng có tiền lệ”.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.