Họp bất thường, TP Thanh Hóa có tân Chủ tịch 45 tuổi

Sau gần 10 tháng khuyết chức danh chủ tịch, ngày 22-1, HĐND TP Thanh Hóa đã họp bất thường và bầu ra Chủ tịch mới là ông Lê Anh Xuân, 45 tuổi.

Chiều ngày 22-1, HĐND TP Thanh Hóa tổ chức kỳ họp thứ 5 (họp bất thường) bầu chức danh Chủ tịch UBND TP khóa XXI (nhiệm kỳ 2016-2021).

hop bat thuong tp thanh hoa co tan chu tich 45 tuoi
Ông Lê Anh Xuân (trái) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa. Ảnh Lê Thảo

Với kết quả bỏ phiếu 41/41 (đạt 100%), ông Lê Anh Xuân, Phó bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Như vậy sau gần 10 tháng khuyết chức danh chủ tịch (ông Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, được điều động bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thanh Hóa từ ngày 11-5-2017), TP Thanh Hóa đã có chủ tịch mới.

Trước đó, ngày 15-1, Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố quyết định chỉ định ông Lê Anh Xuân thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân (Thanh Hóa), tham gia Ban chấp hành, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa để giới thiệu nhân sự cho HĐND TP Thanh Hóa bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Được biết, ông Lê Anh Xuân (SN 1973, quê xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân), trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, ông Xuân từng giữ các vị trí Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó bí thư, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân.

TP Thanh Hóa là một TP thuộc tỉnh Thanh Hóa, nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, cách thủ đô Hà Nội 160 km về phía Nam. TP Thanh Hóa có diện tích khoảng 150 km2, với 20 phường, 17 xã, dân số gần 5 vạn dân, là một trong những đô thị trực thuộc tỉnh có quy mô dân số, diện tích và có số đơn vị hành chính lớn nhất trong các đô thị trực thuộc tỉnh của Việt Nam.

hop bat thuong tp thanh hoa co tan chu tich 45 tuoi Dự báo thời tiết hôm nay 23/1: Miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh

Ngày hôm nay thời tiết ở Bắc Bộ có sự tăng nhiệt rõ rệt, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng 28 độ C, ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.