Hotgirl Ngọc Miu: Sống như vợ chồng nhưng không biết Văn Kính Dương sản xuất ma túy?

"Vì bị cáo có tình cảm với anh Dương", người đẹp gốc Hải Phòng nhắc lại nhiều lần khi được hỏi lí do tại sao biết Dương có vợ nhưng vẫn chung sống với anh ta.

Video: Hotgirl Ngọc Miu khai chung sống như vợ chồng với Văn Kính Dương nhưng không biết nhân tình sản xuất ma túy

Là người cuối cùng tham gia xét hỏi, Vũ Hoàng Anh Ngọc (25 tuổi, hotgirl Ngọc Miu) khai có một con chung với "ông trùm" Văn Kính Dương (38 tuổi, quê Hà Nội)

Khi được hỏi lí do tại sao biết Dương có vợ nhưng vẫn chung sống với anh ta, Ngọc nhắc lại nhiều lần: "Vì bị cáo có tình cảm với anh Dương".

Hotgirl Ngọc Miu: Sống như vợ chồng nhưng không biết Văn Kính Dương sản xuất ma túy? - Ảnh 2.

Vũ Hoàng Anh Ngọc. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Thế nhưng, Ngọc khai rằng không hề biết Dương buôn bán ma túy vì "mỗi người có công việc riêng". Bị cáo 25 tuổi khai sống bằng nghề đóng quảng cáo, quay clip ở ngoài. 

Khi được chủ tọa hỏi: "Cáo trạng truy tố bị cáo có oan không?". Ngọc rành rọt trả lời: "Có một phần". Cô cho rằng không giúp sức cho Huyền cất giấu ma túy như cáo trạng truy tố.

Trong phạm vi vụ án, Ngọc bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" với khung hình phạt 15-20 năm tù hoặc chung thân.

Vai trò quan trọng trong đường dây sản xuất ma túy

Theo cáo trạng, năm 2014, Ngọc chung sống như vợ chồng và có với Dương một người con vào năm sau đó. Thời gian này, Dương vẫn chưa li hôn với vợ.

Trong thời gian quen Dương, Ngọc thuê căn hộ cao cấp tại quận 7 ở cùng với Lê Hương Giang. Theo yêu cầu của Dương, Giang nhận thuốc lắc tại chung cư này rồi bán cho khách của ông "trùm".

Hotgirl Ngọc Miu: Sống như vợ chồng nhưng không biết Văn Kính Dương sản xuất ma túy? - Ảnh 3.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Đến tháng 9/2016, nghi ngờ Giang bị công an theo dõi hoạt động mua bán ma túy, Dương yêu cầu hai người phụ nữ phải chuyển chỗ ở. Ngày 19/10/2016, Ngọc thuê căn hộ ở Hùng Vương Plaza (quận 5) sinh sống.

Trong thời gian Giang ra Hà Nội, Huyền thường xuyên đến chỗ của Ngọc để cất thuốc lắc. Đến đầu tháng 4/2017, Dương lệnh đàn em giao tiếp cho Huyền 7 gói "cà phê" (khoảng 3.513 viên) để Huyền mang sang nhà Ngọc cất giấu.

Khoảng 10h ngày 6/4/2017, sau khi một đàn em bị bắt tại Hải Phòng, Dương gọi cho Ngọc kêu Huyền đem ma túy đến chỗ khác giấu. Ngọc sau đó bảo Huyền mang "hàng" về nhà nhưng cô này không đồng ý.

Do quen biết với một khách sạn ở quận 10, Ngọc gọi điện đến đặt phòng rồi chở Huyền đến đó. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày cất giữ, Ngọc bị bắt tại khách sạn, công an thu giữ 7 gói cà phê chứa 3.513 viên thuốc lắc, trong đó khối lượng ma túy ở thể rắn là hơn 800 gr.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.