'Trùm' ma túy Văn Kính Dương cùng người tình Ngọc Miu tươi cười trước giờ tuyên án

Bị VKS đề nghị 2 án tử hình về các tội liên quan đến ma túy, song Văn Kính Dương (Hoàng "béo", 39 tuổi, quê Hà Nội) vẫn tỏ ra bình thản trước giờ HĐXX đưa ra phán quyết.
Trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình Ngọc Miu tươi cười trước giờ tuyên án  - Ảnh 1.

Trước khi HĐXX vào làm việc, Văn Kính Dương nhiều lần quay người về sau tìm kiếm người thân, mỉm cười.

Trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình Ngọc Miu tươi cười trước giờ tuyên án  - Ảnh 2.

Tương tự, Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu, 25 tuổi, người tình Dương) cũng tỏ ra khá thoải mái.

Trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình Ngọc Miu tươi cười trước giờ tuyên án  - Ảnh 3.

Trước đó, Ngọc bị VKS đề nghị mức án 20 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" do được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình Ngọc Miu tươi cười trước giờ tuyên án  - Ảnh 4.

Dương bị VKS đề nghị tổng mức án tử hình về 5 tội danh.

Trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình Ngọc Miu tươi cười trước giờ tuyên án  - Ảnh 5.

Cũng bị đề nghị án tử, cánh tay đắc lực của Dương - Nguyễn Đức Kỳ Nam (51 tuổi) tươi cười khi gặp lại người thân.

Trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình Ngọc Miu tươi cười trước giờ tuyên án  - Ảnh 6.

Một trong bốn bóng hồng của đường dây, Nguyễn Thu Huyền (31 tuổi) tỏ ra bình tĩnh. Trước đó, cô này bị đề nghị mức án chung thân.

Trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình Ngọc Miu tươi cười trước giờ tuyên án  - Ảnh 7.

Phạm Thị Thu Huyền tươi tỉnh ngồi vào hàng ghế dành cho bị cáo, trao đổi với luật sư.

Trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình Ngọc Miu tươi cười trước giờ tuyên án  - Ảnh 8.

Phạm Bảo Quân (31 tuổi) hướng mắt về trước, chờ HĐXX bước vào làm việc.

Trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình Ngọc Miu tươi cười trước giờ tuyên án  - Ảnh 9.

Nguyễn Đắc Huy (31 tuổi) cũng giữ được sự bình tĩnh dù trước đó bị đề nghị mức án nghiêm khắc nhất.

Trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình Ngọc Miu tươi cười trước giờ tuyên án  - Ảnh 10.

Riêng Lê Hương Giang (31 tuổi) - nữ bị cáo duy nhất bị đề nghị mức án tử hình tỏ ra khá lo lắng, rơi nước mắt trong lúc chờ HĐXX tuyên đọc bản án.

Mức án VKS đề nghị đối với các bị cáo:

- Văn Kính Dương bị đề nghị tổng hình phạt tử hình về 5 tội: "Trốn khỏi nơi giam giữ", "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Sản xuất trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy".

- Lê Văn Mang (32 tuổi), Phạm Bảo Quân (31 tuổi) bị đề nghị mức án tử hình về hai tội "Sản xuất trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

- Nguyễn Đức Kỳ Nam (51 tuổi), Nguyễn Bá Thành (41 tuổi) bị đề nghị tử hình về tội "Sản xuất trái phép chất ma túy".

- Lê Hương Giang (31 tuổi), Nguyễn Đắc Huy (31 tuổi) bị đề nghị tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Cùng tội danh này, Nguyễn Thu Huyền (31 tuổi) bị đề nghị mức án chung thân.

- Vũ Hoàng Anh Ngọc bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" do được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và đang nuôi con nhỏ...

Sau 4 ngày nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung 8 tình tiết chưa được làm rõ.