Kết thúc ngày đầu tiên thi vào lớp 10 tại Hà Nội, 5 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm qui chế

Thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, kết thúc ngày đầu tiên của kì thi vào lớp 10 THPT năm 2019, có 5 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm qui chế.

Dù được phổ biến rõ nhưng vẫn nhiều thí sinh vi phạm qui chế thi vào lớp 10

Chiều nay (3/6), các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán của kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019

Kết thúc ngày đầu tiên thi vào lớp 10 tại Hà Nội, 5 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm qui chế - Ảnh 1.

Các thí sinh và phụ huynh có mặt tại điểm thi trường THCS Văn Khê để chuẩn bị vào làm thủ tục dự thi sáng 1/6. Ảnh: Đình Tuệ.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, số thí sinh vắng mặt tại buổi thi môn Toán là 519 em, số cán bộ giám thị vắng mặt là 4 người. Đặc biệt, có 2 thí sinh vi phạm qui chế bị đình chỉ thi trong buổi chiều thi môn Toán. 

Trong khi đó, sáng 2/6, số thí sinh vắng mặt là 497 em. Có 6 thí sinh vi phạm qui chế thi thì có 3 em bị đình chỉ thi, 3 em bị kỉ luật khiển trách. 

Như vậy, kết thúc ngày thi đầu tiên với bài thi môn Ngữ văn và Toán của kì thi, có 5 trong tổng số 8 thí sinh vi phạm qui chế thi bị đình chỉ thi. 

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2019 - 2020 có hơn 85.000 thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 THPT tại khoảng 3.600 phòng thi thuộc 169 điểm thi.

Tổng chỉ tiêu vào các trường THPT công lập và công lập tự chủ là 67.235, trường ngoài công lập là 21.825. Số còn lại phải học ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Đây là năm đầu tiên, Hà Nội áp dụng hình thức thi tuyển để tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập với 4 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Sáng mai (3/6), các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử. Mỗi môn kéo dài trong thời gian 60 phút.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.