Khách du lịch tới Thái Lan phải xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe và bảo hiểm y tế không dưới 2,3 tỉ đồng

Để hạn chế sự lây lan của virus corona (Covid-19), Chính phủ Thái Lan thực hiện một số các biện pháp nhằm thắt chặt người du lịch từ nước ngoài.

Theo Bangkok Post, Chính phủ Thái Lan sẽ mở rộng yêu cầu về giấy chứng nhận sức khỏe và bảo hiểm y tế đối với tất cả du khách đến nước này. Yêu cầu này sẽ áp dụng với bất kể quốc tịch nào để nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết hôm thứ Năm (19/3).

Thái Lan đã báo cáo 60 trường hợp nhiễm virus corona mới, đây là sự tăng vọt khi số ca nhiễm virus lớn nhất được phát hiện trong một ngày kể từ khi có dịch. Đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan là 272, Bộ Y tế Công cộng cho biết hôm thứ Năm (19/3).

Thái Lan đã ghi nhận một trường hợp tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát, với 42 bệnh nhân đã hồi phục và được trở về nhà, còn 229 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Khách du lịch tới Thái Lan phải xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe và bảo hiểm y tế tối thiểu đối với Covid-19 không dưới 2,3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Một du khách đeo khẩu trang tại sân bay Don Mueang hôm thứ Sáu (19/3). (Ảnh: Arnun Chonmahatrakool/ Bangkok Post)

Khách du lịch đến Thái Lan sẽ phải phải xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe, và được cấp không quá 72 giờ trước khi đi du lịch, Giấy xác nhận rằng họ đã được xét nghiệm và không có virus corona. Ngoài ra, khách du lịch cũng phải thực hiện một chính sách nghiêm ngặt về xuất trình bảo hiểm y tế, chứng minh phạm vi bảo hiểm tối thiểu đối với virus corona không dưới 100.000 đô la Mỹ (khoảng 2,3 tỉ đồng).

Biện pháp này trước đây là một yêu cầu chỉ áp dụng đối với khách du lịch tới từ những nơi mà chính phủ Thái Lan xếp vào "vùng nhiễm bệnh" như: Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Italy và Iran.

"Chúng tôi đang ngăn chặn sự lây nhiễm Covid-19 vào Thái Lan. Đó là lí do tại sao mọi người cần giấy chứng nhận sức khỏe và bảo hiểm y tế để có thể vào Thái Lan", ông Prayut Chan-o-cha nói thêm. "Điều này bây giờ sẽ được áp dụng bao gồm tất cả các quốc gia trên thế giới nhằm để giảm thiểu lây nhiễm virus khi chúng tôi có thể kiểm soát nó".

Hiện, chính phủ Thái Lan chưa đưa ra thời gian chính thức khi nào yêu cầu mới này sẽ có hiệu lực và cách thức thi hành tại các điểm biên giới khác nhau. Vì mọi người không thể được kiểm tra vi-rút ở hầu hết các nơi tại thời điểm này do chi phí cao và sự thiếu hụt của bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19.

"Biện pháp này nhằm giảm thiểu số lượng khách đến càng nhiều càng tốt", phát ngôn viên chính phủ Narumon Pinyosinwat nói.

Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul cũng cho biết biện pháp này không khuyến khích người nước ngoài đến Thái Lan. "Chúng tôi đang thực thi các biện pháp nghiêm ngặt để họ sẽ thấy khó khăn khi đến đây".

Bộ Nội vụ cũng sẽ đóng tất cả các biên giới, ông nói thêm, mà không cần xây dựng.

Sự ra đời của các biện pháp mới được đưa ra khi hàng chục tổ chức xã hội dân sự ở Thái Lan yêu cầu chính phủ đóng cửa biên giới, và hạn chế sự di chuyển của người dân để có thể làm giảm lây nhiễm virus.

Thái Lan đã ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh vào tuần này, trong đó có nhiều ca là người nước ngoài và những trường hợp có liên quan đến người nhiễm bệnh trước đó.

Sự gia tăng số lượng ca nhiễm Covid-19 đã khiến chính phủ Thái Lan đóng cửa các trường học và các địa điểm giải trí trên khắp đất nước bắt đầu có hiệu lực vào thứ Tư (18/3).


chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.